Một cuộc tranh luận về vấn đề Mỹ hay Trung Quốc đang chiếm thế thượng phong ở Biển Đông đã bùng nổ trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh tiến hành Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Mỹ-Trung nhằm tìm cách giải quyết những nguồn gây căng thẳng giữa hai nước.
Trung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền đối với hơn 80% diện tích Biển Đông và ngang ngược xây dựng (trái phép) các đảo nhân tạo trong vùng biển thương mại quốc tế then chốt này và quân sự hóa chúng.
Philip Reynolds, một nhà nghiên cứu về những vụ xung đột toàn cầu và là nghiên cứu sinh ban tiến sĩ của Đại học Hawaii tin rằng Trung Quốc đang chiếm thế thượng phong ở Biển Đông.
Mặc dù không có tuyên bố chủ quyền trong Biển Đông và bày tỏ lập trường trung lập với các vụ tranh chấp chủ quyền, Washington đã nhiều lần điều tàu và máy bay tiến vào các khu vực gần các đảo do Trung Quốc kiểm soát để khẳng định quyền tự do hàng hải trong vùng biển thương mại chiến lược này.
Đáp lại, Trung Quốc chỉ trích các hoạt động của Mỹ là gây hấn và tăng cường quân sự hóa các đảo nước này chiếm đóng (trái phép) trong quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) nhằm củng cố các tuyên bố bá quyền của mình.
Đài VOA ngày 7/6 dẫn lời Philip Reynolds, một nhà nghiên cứu về những vụ xung đột toàn cầu và là nghiên cứu sinh ban tiến sĩ của Đại học Hawaii tin rằng Trung Quốc đang chiếm thế thượng phong ở Biển Đông.
Theo chuyên gia này, cơ sở cho lập luận của ông là tuyên bố của Trung Quốc, trong đó ngang ngược nói rằng: "Chúng tôi đang có mặt ở đây và chẳng ai làm gì được cả".
Theo ông, cách duy nhất để Mỹ có thể đảo ngược các vụ cải tạo, bồi đắp của Trung Quốc hiện nay ở Biển Đông là phát động một cuộc chiến tranh tốn kém mà người dân nước này không mong muốn.
Chuyên gia này cho rằ