Trung Quốc khởi công xây dựng trái phép hải đăng ở Trường Sa

Trung Quốc khởi công xây dựng trái phép hải đăng ở Trường Sa

Thứ 3, 26/05/2015 | 15:29
0
Trung Quốc ngày 26/5 đã tiến hành buổi lễ động thổ công trình xây dựng hai ngọn hải đăng trên Biển Đông, bước đi được cho là sẽ gây leo thang căng thẳng trong khu vực.

Theo tin tức trên Reuters, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc đã tổ chức buổi lễ khởi công xây dựng hai ngọn hải đăng đa chức năng tại Đá Châu Viên và Đá Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa (chủ quyền của Việt Nam – PV).

Thế giới - Trung Quốc khởi công xây dựng trái phép hải đăng ở Trường Sa

Hình ảnh Đá Vành Khăn do máy bay trinh sát P-8A Poseidon của Mỹ chụp lại ngày 21/5.

Trong bài viết đăng tải trên Tân Hoa Xã, hai ngọn hải đăng được xây dựng nhằm “cải thiện an toàn hàng hải trên Biển Đông ”.

Trung Quốc tiếp tục tiến hành xây dựng, cải tạo đảo trên Biển Đông bất chấp việc Mỹ và Philippines từng nhiều lần tuyên bố đóng băng những hành động như vậy. Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc đã không đưa ra bình luận về việc này.

Năm ngoái, Philippines tố Trung Quốc đang xây dựng đường băng quân sự trên Đá Gạc Ma (thuộc chủ quyền của Việt Nam –PV).

Đường 9 đoạn phi lý của Bắc Kinh chiếm trọn gần hết khu vực Biển Đông. Đây là tuyến hàng hải quan trọng với giá trị kim ngạch thương mại 5.000 tỷ USD hàng năm.

Trong những tuần qua, Mỹ đã điều tàu chiến và máy bay trinh sát đến gần những công trình xây dựng trái phép của Bắc Kinh trên Biển Đông. Lầu Năm Góc tin rằng, các hoạt động đắp đảo nhằm củng cố yêu sách của Bắc Kinh với khu vực có trữ lượng dầu mỏ dồi dào và ngư trường đánh bắt cá phong phú.

Washington cũng quan ngại khả năng Trung Quốc thiết lập vùng đặc quyền trên biển, hạn chế hoạt động của các máy bay và tàu thuyền trong khu vực.

Ngày 25/5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gửi công hàm phản đối máy bay Mỹ giám sát Biển Đông. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines mong muốn Mỹ “cam kết mạnh mẽ hơn” trong việc giúp các đồng minh trên Biển Đông.

Bắc Kinh từng nhiều lần nói rằng vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông cần được giải quyết bằng đối thoại trực tiếp giữa các quốc gia li

Cùng chuyên mục

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.