Mới đây, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã công bố báo cáo Triển vọng kinh tế khu vực châu Á–Thái Bình Dương và nhận định rằng, châu Á sẽ dẫn đầu tăng trưởng toàn cầu trong năm 2015 với mức tăng trưởng 5,6%. Nguyên nhân của tốc độ tăng trưởng này là nhờ vào sự phục hồi của một số nền kinh tế như: Ấn Độ, Nhật Bản, Myanmar, Trung Quốc,…
Trong đó, dù tốc độ tăng trưởng bị chậm lại (6,8% năm 2015 so với 7,4% năm 2014) nhưng Trung Quốc vẫn sẽ đóng vai trò là động lực thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu. Với số dân đông nhất thế giới (khoảng 1,4 tỷ người), cùng những cải cách đang tiến hành khiến nền kinh tế Trung Quốc hoạt động hiệu quả hơn, tiêu dùng và dịch vụ trong nước mạnh hơn. Điều đó sẽ giúp thu nhập của Trung Quốc tăng thêm.
Trung Quốc ẽ là lực đẩy giúp tăng trưởng kinh tế toàn cầu
Về phía Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới bắt đầu có những dấu hiệu hồi phục sau khi rơi vào suy thoái năm 2014. Theo IMF, tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản dù chỉ ở mức khiêm tốn 1%, nhưng điều này sẽ được cải thiện khi nước này áp dụng và triển khai hàng loạt biện pháp mạnh tay để tăng năng suất lao động và quản lý công ty.
Ấn Độ với mức tăng trưởng 7,5% trong năm 2015, trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Điều này xuất phát từ sự nỗ lực giảm thâm hụt ngân sách, đầu tư nâng cấp các giao thông và mạng lưới điện, giảm một số loại thuế, thu hút đầu tư,…
Theo IMF, động lực lớn nhất giúp châu Á có tố độ tăng trưởng nhanh là việc giá dầu giảm. Trong khi các nhà sản xuất dầu mỏ chính đang phải chịu tác động từ việc giảm xuất khẩu, thì doanh nghiệp và người tiêu dùng tại những nước như Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan lại được hưởng lợi từ chi phí thấp.
Ngược lại, các nhà kinh tế của IMF bày tỏ quan ngại nguy cơ tăng