Truy tìm đối tượng khai thác 2.500m3 cát trái phép tại Mang Yang

Truy tìm đối tượng khai thác 2.500m3 cát trái phép tại Mang Yang

Hồ Hải Nam
Thứ 6, 04/01/2019 | 19:32
0
Từ thông tin, tư liệu mà PV cung cấp về chủ bãi khai thác cát trái phép, UBND huyện Mang Yang đã chuyển cho cơ quan công an. Hiện công an đang tiến hành điều tra xác minh tìm ra chủ bãi khai thác cát trái phép 2.500m3 tại địa bàn xã Lơ Pang.

Điều tra đối tượng khai thác 2500m3 cát trái phép tại Mang Yang

Clip: Hiện trường bãi khai thác cát trái phép ở xã Lơ Pang.

Trưa 4/1, liên quan đến bãi khai thác cát trái phép 2.500m3 tại địa bàn xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, PV đã trực tiếp trao đổi với lãnh đạo xã để ghi nhận thông tin.

Ông Lê Lợi, Bí thư xã Lơ Pang cho biết: "Hiện tại lãnh đạo xã đã cắt cử lực lượng vào khu vực hiện trường để canh giữ tang vật. Đây là vụ khai thác cát trái phép với số lượng rất lớn. Chắc chắn, cơ quan chức năng sẽ khởi tố vụ án".

Theo ông Lợi, nhìn vào số lượng cát "khủng" tập kết trên bờ chứng tỏ các đối tượng "cát tặc" đã khai thác trong thời gian khoảng 1 tháng. Lúc này, PV thắc mắc "cát tặc" hoạt động trong thời gian dài, thậm chí đưa máy xúc, máy ủi mở đường phục vụ cho việc vận chuyển cát đi tiêu thụ nhưng chính quyền không hay biết?!

Môi trường - Truy tìm đối tượng khai thác 2.500m3 cát trái phép tại Mang Yang

Hiện trường vụ khai thác cát trái phép.

Trả lời về vấn đề này, ông Lợi thông tin, việc "cát tặc" san ủi, mở đường đi qua rẫy của người dân, dân làng cũng biết nhưng không dám báo. Ông Lợi khẳng định: "Tôi đã nắm được thông tin các đối tượng "cát tặc" đưa xã hội đen đến đe dọa người làng nên không ai dám đứng ra thông báo cho cán bộ. Đối tượng chủ bãi khai thác cát trái phép thực sự rất ghê gớm mới dám khai thác cát với quy mô lớn như thế. Để giải quyết thực trạng này, trong cuộc họp giao ban với UBND vào ngày mai, tôi sẽ báo cáo và đề nghị tăng cường thêm lực lượng công an".

Trao đổi với PV, bà Phan Thị Ngọc Phượng, Phó phòng Tài Nguyên - Môi trường huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi có thông tin báo chí phản ánh, đoàn liên ngành của huyện đã vào hiện trường bãi khai thác cát trái phép tại xã Lơ Pang kiểm tra. Ban đầu, tổ công tác kiểm tra lập biên bản tạm giữ 2.500m3 cát, 1 xe ben, 1 đầu bơm, 1 máy hút. Tuy nhiên, ngày hôm sau, cơ quan chức năng vào lại hiện trường đo đạc chính xác số lượng cát khoảng 1.200m3. Sau đó, tổ công tác đã giao lại toàn bộ tang vật, phương tiện cho xã Lơ Pang quản lý.

Môi trường - Truy tìm đối tượng khai thác 2.500m3 cát trái phép tại Mang Yang (Hình 2).

Chiếc xe tải chở cát bị cơ quan chức năng lập biên bản tạm giữ.

Bà Phượng thông tin thêm: "Về thông tin chiếc máy xúc mà "cát tặc" tẩu tán, hiện phòng Tài Nguyên đã đề nghị cơ quan công an điều tra, xác minh. Còn thông tin, tư liệu mà PV cung cấp về người chủ bãi, chúng tôi đã tiếp nhận và chuyển toàn bộ cho cơ quan công an. Hiện tại, bên cơ quan công an huyện cũng đang khẩn trương điều tra, xác minh chủ bãi khai thác cát trái phép nói trên. Sau khi có thông tin gì từ cơ quan công an, tôi sẽ thông tin lại sau".

Ở một diễn biến khác, trong chiều 4/1, PV một lần nữa quay lại hiện trường bãi khai thác cát thì phát hiện nhiều người dân đang tụ tập tại đây. Mọi người tỏ ra bức xúc vì một phần đất rẫy nơi tiếp giáp bờ suối bị "cát tặc" dùng máy xúc múc đất khai thác cát để lại những hố sâu nham nhở.

Chị K. (SN 1977, ngụ xã Lơ Pang) bức xúc: "Mấy hôm nay không lên rẫy mình có biết đâu, sáng nay nghe người làng bảo một phần rẫy nhà mình bị "cướp đất" mới lo lắng chạy lên coi. Họ múc lấy cái đất để lại những hố sâu thế này, mai mốt mưa xuống sao mình làm mùa được. Mình phải báo với xã bắt người múc rẫy của mình, lấp mấy cái hố này lại trả cho mình như ban đầu".

Môi trường - Truy tìm đối tượng khai thác 2.500m3 cát trái phép tại Mang Yang (Hình 3).

Chị K. bức xúc khi phát hiện một phần đất rẫy, nơi tiếp giáp bờ suối bị múc nham nhở.

Thông tin về vấn đề này, bà Phượng cho biết: "Cái này mình sẽ đề nghị cán bộ dưới xã kiểm tra coi cụ thể ra sao".

* Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Cát tặc nhảy xuống sông, nhấn chìm ghe khi bị công an truy bắt

Thứ 6, 28/12/2018 | 18:36
Công an bắt giữ 11 ghe cát có trang bị vòi bạch tuộc, máy bơm cát loại lớn và nhóm người đang hút cát trên sông.

Diễn biến mới vụ tàu 100 tấn bị chìm xuống sông sau khi khai thác cát lậu

Thứ 2, 03/12/2018 | 12:52
Trong qúa trình lực lượng chức năng huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh bắt vì khai thác cát lậu, một tàu hút trọng tải 100 tấn bị chìm trong đêm.

Kon Tum: Xử phạt 150 triệu đồng và tịch thu phương tiện hút cát lậu

Thứ 6, 26/01/2018 | 14:24
Cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum đã phát hiện ông Nguyễn Văn Sang (tạm trú tại thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai ) bơm hút cát trái phép trên sông Đăk Bla, thuộc địa bàn xã Kroong, thành phố Kon Tum. Ông Sang được xác định là chủ phương tiện.
Cùng tác giả

Xác minh vụ phá rừng quy mô lớn tại Gia Lai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:00
Tại khu vực rừng giáp ranh giữa Gia Lai và Đắk Lắk hàng nghìn cây gỗ lớn nhỏ bị đốn hạ không thương tiếc, nhiều gốc cây vẫn còn rỉ nhựa tươi mới.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.
Cùng chuyên mục

Xác minh vụ phá rừng quy mô lớn tại Gia Lai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:00
Tại khu vực rừng giáp ranh giữa Gia Lai và Đắk Lắk hàng nghìn cây gỗ lớn nhỏ bị đốn hạ không thương tiếc, nhiều gốc cây vẫn còn rỉ nhựa tươi mới.

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Nắng nóng kéo dài đến bao giờ và khi nào có mưa?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Nắng nóng kéo dài đến bao giờ là mối quan tâm của không ít người khi mà ngày hôm qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã xảy ra trên hầu khắp các khu vực.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.