Truy tố nhóm trai làng hỗn chiến khiến 1 người tử vong

Truy tố nhóm trai làng hỗn chiến khiến 1 người tử vong

Hồ Hải Nam
Chủ nhật, 07/04/2019 | 12:05
0
Do có mâu thuẫn từ trước, sau khi gặp nhau nhóm trai làng hai bên đã dùng hung khí lao vào ẩu đả khiến 1 thanh niên tử vong tại chỗ.

Ngày 7/4,  đại diện VKSND tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ra cáo trạng truy tố nhóm thanh niên hỗn chiến khiến 1 người chết về tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Các bị can gồm: Puih Thiếp (làng JRăng Blo, xã Ia Khai, huyện Ia Grai); Ksor Khuynh, Siu Nên (trú tại làng Dọch Kuế, xã Ia Krai, huyện Ia Grai); Rơ Châm Mạnh, Rơ Lan Tưng (trú tại làng Tung, xã Ia Nan huyện Đức Cơ) cùng bị truy tố về tội Giết người.

Hai đối tượng Ksor Luân, Rơ Lan Tin, cùng ngụ xã Ia Krai bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, còn nhiều đối tượng khác liên quan đến vụ án cũng bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

An ninh - Hình sự - Truy tố nhóm trai làng hỗn chiến khiến 1 người tử vong

Ảnh minh họa.

Theo hồ sơ điều tra, vào lúc 20h tối ngày 2/4/2018, nhóm của Puih Thiếp (làng JRăng Blo) rủ nhau đi ra xã Ia Krái, huyện Ia Grai để nghe nhạc sống đám cưới. Trước khi đi, các đối tượng đã thủ sẵn hung khí để khi gặp thanh niên làng Yom sẽ đánh trả thù vì có mâu thuẫn với nhau từ trước.

Khi hay tin, nhóm Puih Thiếp mang theo hung khí đi đánh thanh niên làng Yom thì thanh niên các làng Dọch Kuế, làng Ó, làng Dọch Krót, Dọch Tung, làng Khăm, làng Tung… cũng đã thủ sẵn hung khí để cùng tham gia.

Đến 23h cùng ngày, Puih Thiếp cùng nhóm bạn xách dao, rựa, tuýt sắt, cây gậy, đá… đi tìm thanh niên làng Yom. Sau đó, hai bên xảy hỗn chiến, hậu quả thanh niên Ksor Su (SN 2001, trú tại làng Yom) bị chém tử vong.

Quá trình điều tra, các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với kết quả giám định pháp y, vật chứng đã thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác mà cơ quan điều tra đã thu thập được.

Ngoài các đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự như đã đề cập ở trên thì có đến 2/3 các đối tượng tham gia hỗn chiến tuổi đời còn nhỏ, chưa đủ tuổi xử lý trách nhiệm hình sự nên bị xử phạt hành chính.

Hiện cáo trạng truy tố đã được gửi sang TAND tỉnh Gia Lai để xét xử theo đúng quy định pháp luật.

Thái Nguyên: Hai nhóm thanh niên hỗn chiến, nhiều người thương vong

Thứ 4, 03/04/2019 | 23:04
Đêm 3/4, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra vụ xô xát tại một quán nhậu giữa hai nhóm nam giới khiến 1 người tử vong và nhiều người bị thương.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hỗn chiến tại quán karaoke, hai người trọng thương

Thứ 4, 03/04/2019 | 07:37
Chỉ vì mâu thuẫn hai nhóm đã tấn công nhau. Hậu quả, cả T. và B. đều phải nhập viện.

Giang hồ đất Cảng nổ súng, hỗn chiến trong đêm: Nhiều đối tượng dương tính với ma túy

Thứ 6, 28/12/2018 | 10:50
Sau khi xảy ra vụ nổ súng, hỗn chiến tại khu vực Hồ Sen khiến 2 người bị thương, 17 đối tượng đã bị phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng triệu tập. Có 8 đối tượng dương tính với chất ma túy.
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.