Tỷ phú kiếm 4 tỷ USD chỉ trong 3 tháng nhờ ứng dụng Zoom

Tỷ phú kiếm 4 tỷ USD chỉ trong 3 tháng nhờ ứng dụng Zoom

Thứ 6, 03/04/2020 | 14:54
0
Trong 3 tháng qua, giữa lúc đại dịch Covid-19 bùng phát dữ dội, khối tài sản của Yuan đã tăng hơn 4 tỷ USD, đạt mức xấp xỉ 7,6 tỷ USD.

Trong những ngày dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, một trong những ứng dụng được tải về nhiều nhất là Zoom. Từ tháng 12/2019 đến nay, việc sử dụng Zoom trên toàn cầu đã tăng đến 1.900% khi các trường học, cơ quan chuyển sang làm việc trực tuyến để tránh sự lây lan của virus corona. Và người đứng sau ứng dụng nổi tiếng này chính là tỷ phú Eric Yuan.

Tài chính - Ngân hàng - Tỷ phú kiếm 4 tỷ USD chỉ trong 3 tháng nhờ ứng dụng Zoom

Tỷ phú Eric Yuan- nhà sáng lập và CEO của Công ty công nghệ Zoom 

Eric Yuan năm nay 49 tuổi, là tỷ phú người Mỹ gốc Trung Quốc. Ông tốt nghiệp đại học chuyên ngành toán ứng dụng, lấy bằng thạc sỹ ngành kỹ thuật, và từng dành 4 năm để làm việc tại Nhật Bản

Ngay từ những ngày đầu đặt chân đến Mỹ, tỷ phú Yuan đã làm quen với những mô hình hội nghị trực tuyến.

Tài chính - Ngân hàng - Tỷ phú kiếm 4 tỷ USD chỉ trong 3 tháng nhờ ứng dụng Zoom (Hình 2).

Khởi nguồn từ ý tưởng tạo ứng dụng học, trò chuyện trực tuyến, Yuan đã nghĩ ra ứng dụng Zoom

Trước đó, khi vẫn còn sống ở Trung Quốc, Yuan và bạn gái của anh học ở hai trường đại học khác nhau, cách 10 giờ đi tàu. Điều đó thôi thúc ông nuôi ý tưởng về một phần mềm làm việc trực tuyến.

Trước khi thành lập Zoom, ông là phó chủ tịch của Cisco Systems, một công ty chuyên sản xuất thiết bị viễn thông.

Tài chính - Ngân hàng - Tỷ phú kiếm 4 tỷ USD chỉ trong 3 tháng nhờ ứng dụng Zoom (Hình 3).

Trước khi thành lập Zoom, ông là Phó chủ tịch của Cisco Systems.

"Cisco tập trung làm mạng xã hội, cố gắng tạo ra một doanh nghiệp giống như Facebook. Đó là sai lầm. 3 năm sau khi tôi rời đi, họ đã nhận ra điều đó”, tỷ phú chia sẻ với Forbes. Vợ của Yuan ban đầu đặt câu hỏi về quyết định rời khỏi Cisco. "Tôi nói với cô ấy, 'Tôi biết đó là một hành trình dài và rất vất vả, nhưng nếu tôi không thử, tôi sẽ hối hận", Yuan nói với Forbes.

Yuan cũng không thể thuyết phục bất kỳ nhà đầu tư nào ủng hộ liên doanh mới của mình, vì vậy ông đã vay tiền từ bạn bè và gia đình để ra mắt Zoom, theo The Financial Times.

Tài chính - Ngân hàng - Tỷ phú kiếm 4 tỷ USD chỉ trong 3 tháng nhờ ứng dụng Zoom (Hình 4).

Giá cổ phiếu của Zoom đã tăng 72% chỉ trong ngày đầu tiên giao dịch

Zoom có ​​một trong những IPO thành công nhất trong năm, khiến công ty có giá trị cao hơn cả Lyft và Pinterest, theo The Financial Times. Giá cổ phiếu của Zoom đã tăng 72% chỉ trong ngày đầu tiên giao dịch, Forbes đưa tin.

Công ty hiện trị giá 35 tỷ đô la, The Financial Times đưa tin. Zoom có ​​hơn 30.000 khách hàng doanh nghiệp bao gồm Samsung, Uber, Walmart và Capital One, theo Forbes.

Tài chính - Ngân hàng - Tỷ phú kiếm 4 tỷ USD chỉ trong 3 tháng nhờ ứng dụng Zoom (Hình 5).

Từ tháng 12/2019 đến nay, việc sử dụng Zoom trên toàn cầu đã tăng đến 1.900%

Trong 3 tháng qua, giữa lúc đại dịch Covid-19 bùng phát dữ dội, khối tài sản của Yuan đã tăng hơn 4 tỷ USD, đạt mức xấp xỉ 7,6 tỷ USD, theo ước tính của Bloomberg Billionaires Index. Phần lớn số tiền đó đến từ 19% cổ phần Zoom mà ông nắm giữ.

Video: Tỷ phú, CEO Eric Yuan chia sẻ về ứng dụng Zoom

Từ tháng 12/2019 đến nay, việc sử dụng Zoom trên toàn cầu đã tăng đến 1.900% khi các trường học, cơ quan chuyển sang làm việc trực tuyến để tránh sự lây lan của virus corona. Số người dùng của ứng dụng này đã tăng từ 10 triệu người/ngày vào tháng 12/2019 lên đến 200 triệu người/ngày vào tháng 3/2020.

Tài chính - Ngân hàng - Tỷ phú kiếm 4 tỷ USD chỉ trong 3 tháng nhờ ứng dụng Zoom (Hình 6).

Thị trấn Saratoga, một trong những khu vực giàu có nhất Silicon Valley.

Tài chính - Ngân hàng - Tỷ phú kiếm 4 tỷ USD chỉ trong 3 tháng nhờ ứng dụng Zoom (Hình 7).

Là tỷ phú nhưng Eric Yuan lại chỉ dùng một chiếc xe điện Tesla

Sở hữu khối tài sản khổng lồ nên không có gì lạ khi vợ chồng tỷ phú Eric Yuan và 3 người con sinh sống tại thị trấn Saratoga, một trong những khu vực giàu có nhất Silicon Valley.

Ông dành nhiều thời gian cho gia đình, con cái và ít khi nào đi du lịch hay công tác xa nhà. Ông còn được biết đến với lối sống bình dị. Vị tỷ phú sử dụng một chiếc xe điện Tesla cho việc đi lại.

Lê Lan (Theo Business Insider)

Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu nói gì về tin đồn "đứng sau" công ty Trường Sinh?

Thứ 6, 03/04/2020 | 08:30
"Cái này Bệnh viện Bạch Mai và tôi đã báo cáo Bộ Công an rồi, đó là vu khống thôi. Chắc chắn là vu khống...", ông Nguyễn Quốc Triệu khẳng định.

2000 nhân viên bị cách ly, gần 100 máy bay dừng hoạt động, Vietnam Airlines ước giảm doanh thu 50.000 tỷ đồng

Thứ 5, 02/04/2020 | 22:19
"Chưa bao giờ chúng ta phải đột ngột dừng gần như toàn bộ hoạt động với gần 100 máy bay trong tổng số 106 máy bay phải tạm ngừng khai thác... Dự kiến năm 2020, doanh thu giảm 50.000 tỷ đồng".

Đón khách lưu trú giữa mùa dịch, một khách sạn của ông Lê Thanh Thản bị phạt

Thứ 5, 02/04/2020 | 07:35
Thời điểm kiểm tra, khách sạn chỉ cung cấp được khai báo lưu trú của 4 khách. Lực lượng chức năng đã kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế với tất cả 9 khách du lịch để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Bộ Công Thương đề xuất giảm 10% giá điện, những đối tượng nào hưởng lợi từ gói hỗ trợ gần 11 nghìn tỷ?

Thứ 4, 01/04/2020 | 19:00
Bộ Công Thường đề xuất giảm 10% giá điện sinh hoạt từ bậc 1 (0-50 kWh) đến bậc 4 (201-300 kWh) từ tháng 4 đến hết tháng 6. Riêng gói hỗ trợ cho nhóm đối tượng này đã là 2.930 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

OCB báo lãi trước thuế 1.214 tỷ đồng quý I/2024, nợ xấu lên mức 2,87%

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Tổng nợ xấu của OCB tại thời điểm cuối tháng 3/2024 là 4.340 tỷ đồng, tăng 11,16% so với tổng nợ xấu 3.904 tỷ đồng hồi cuối năm 2023.

15 ngân hàng tăng lãi suất trong tháng 4: Lãi suất huy động đang tăng trở lại

Chủ nhật, 28/04/2024 | 21:38
Lần đầu tiên trong 1 năm, lãi suất huy động ngân hàng đã quay đầu tăng tại nhiều nhà băng. Có tới 15 ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tháng 4.

Eximbank biến động thượng tầng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:53
HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Eximbank có 7 thành viên, với Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Cảnh Anh.

Chủ tịch VietinBank: Chúng tôi tự tin về chất lượng tín dụng hiện nay

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:38
Theo ông Trần Minh Bình, mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản và nguồn vốn theo dự kiến 2024 là mức thấp nhất, VietinBank sẽ cố gắng thực hiện cao hơn.

Tổng tài sản của NCB đạt hơn 96.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:25
NCB cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần quý I/2024 tăng mạnh so với kết quả cuối quý IV/2023, đạt hơn 221,6 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

OCB báo lãi trước thuế 1.214 tỷ đồng quý I/2024, nợ xấu lên mức 2,87%

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Tổng nợ xấu của OCB tại thời điểm cuối tháng 3/2024 là 4.340 tỷ đồng, tăng 11,16% so với tổng nợ xấu 3.904 tỷ đồng hồi cuối năm 2023.

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

15 ngân hàng tăng lãi suất trong tháng 4: Lãi suất huy động đang tăng trở lại

Chủ nhật, 28/04/2024 | 21:38
Lần đầu tiên trong 1 năm, lãi suất huy động ngân hàng đã quay đầu tăng tại nhiều nhà băng. Có tới 15 ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tháng 4.