Ứng dụng thông minh cho trẻ mầm non đến trường điểm danh bằng thẻ tích hợp

Ứng dụng thông minh cho trẻ mầm non đến trường điểm danh bằng thẻ tích hợp

Vũ Thị Thủy Tiên
Thứ 3, 30/07/2019 | 14:51
1
Sáng ngày 30/7, hội thảo đánh giá kết quả thí điểm ứng dụng thông minh trong trường mầm non đã cho thấy sự hỗ trợ đắc lực trong quản lý nhà trường và tạo sự thích thú cho trẻ khi được "điểm danh" bằng thẻ tích hợp với máy "chấm công".

Sau đợt thí điểm 1, ông Đặng Vũ, đại diện công ty cổ phần Công nghệ Mobella Việt Nam hy vọng sẽ tiếp tục phát triển và triển khai đến các trường tư thục, và tiến hành thí điểm ở trường công, mong muốn sẽ đưa công nghệ vào việc quản lý.

Bà Nguyễn Thị Hiền, chuyên viên vụ Giáo dục mầm non, bộ GD&ĐT đánh giá: “Đây cũng là một phần mềm khá hữu ích, chúng tôi đánh giá cao việc dứng dụng công nghệ vào học đường, tôi mong muốn đây sẽ là công cụ để kết nối giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Tôi kỳ vọng có sự cải thiện, phát triển đa dạng, phủ sóng được nhiều hơn đến với các trường trên toàn quốc và nghiên cứu thêm về một số vấn đề đang được quan tâm như sức khỏe, chuyên môn”.

Giáo dục - Ứng dụng thông minh cho trẻ mầm non đến trường điểm danh bằng thẻ tích hợp

Bà Nguyễn Thị Hiền kỳ vọng ứng dụng thông minh này sẽ có sự nghiên cứu cải thiện, phát triển đa dạng và phủ sóng toàn quốc.

Trong năm học 2018-2019, ứng dụng đã được thí điểm tại 10 trường mầm non tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Đây là ứng dụng thông minh, hoạt động trên nền tảng internet trực tuyến, hỗ trợ tối đa công tác quản lý của nhà trường.

Tại một số trường mầm non, học sinh hào hứng đi học để để được "chấm công" bằng thẻ tích hợp. Đây là một cách để khuyến khích sự yêu thích môi trường học đường của trẻ.

Mỗi trẻ được phát một chiếc thẻ tích hợp, khi đi qua máy "chấm công", trẻ sẽ được nhận diện và ghi dữ liệu vào hệ thống. Bên cạnh đó, trên máy "chấm công" cũng hiển thị chiều cao, có thể đo được cân nặng của trẻ. Giáo viên cũng có thể sử dụng máy đo thân nhiệt để kiểm tra tình trạng của trẻ mỗi buổi sáng.

Giáo dục - Ứng dụng thông minh cho trẻ mầm non đến trường điểm danh bằng thẻ tích hợp (Hình 2).

Máy "chấm công" và thẻ tích hợp.

Bà Lê Thùy Trang, Hiệu trưởng trường mầm non Bé thông minh, TP.Hồ Chí Minh cho biết: “Trường đưa vào sử dụng phần mềm từ tháng 4/2018, được hỗ trợ rất tích cực.

Phụ huynh đã rất vui mừng khi được trải nghiệm hỗ trợ đưa đón học sinh, đây là điểm mà phụ huynh đặc biệt quan tâm nhiều nhất”.

Phần mềm giáo dục tiền tỷ 2 năm vẫn 'đắp chiếu' vì quá hiện đại?

Thứ 5, 05/05/2016 | 06:52
Sau 2 năm, phần mềm soạn giảng và hỗ trợ ra đề được phòng GD&ĐT huyện Mang Yang, Gia Lai mua với số tiền cả tỷ đồng vẫn chưa được các giáo viên sử dụng vì nó “quá hiện đại”.

Ứng dụng CNTT vào giáo dục, vừa mừng lại vừa lo

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
– Trong những năm qua, nhiều chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học đã đem lại những tín hiệu vui mừng cho nhiều cơ quan trường học trong cả nước. Tuy nhiên, đi kèm với những tín hiệu vui cũng có không ít… nỗi lo.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...