UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo xác minh vụ phá rừng cổ thụ huyện Mang Yang sau phản ánh của báo Người Đưa Tin

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo xác minh vụ phá rừng cổ thụ huyện Mang Yang sau phản ánh của báo Người Đưa Tin

Hồ Hải Nam
Thứ 6, 25/10/2019 | 20:37
0
Nhiều cây cổ thụ đường kính trên 1m mới bị "lâm tặc" đốn hạ nằm ngổn ngang, cành lá còn xanh, trong gốc còn rỉ nhựa tươi rói.

Ngày 25/10, liên quan đến thông tin báo Người Đưa Tin đã phản ánh trong bài: "Đột nhập "công trường" gỗ vừa bị "lâm tặc" đốn hạ trong cánh rừng Mang Yang", UBND tỉnh  Gia Lai có Văn bản số 2355/UBND- NL kiểm tra thông tin báo chí phản ánh.

Tin nhanh - UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo xác minh vụ phá rừng cổ thụ huyện Mang Yang sau phản ánh của báo Người Đưa Tin

Những cây gỗ lớn rừng huyện Mang Yang bị "lâm tặc" đốn hạ.

Theo nội dung văn bản UBND tỉnh chỉ đạo, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Mang Yang chỉ đạo các lực lượng chức năng, đơn vị chủ rừng kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh.

Đồng thời, có biện pháp kịp thời chấn chỉnh bảo vệ tại khu rừng, báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 31/10.

Liên quan đến vụ việc nói trên, trao đổi với PV ông Lê Trọng, Chủ tịch UBND huyện Mang Yang cho biết: "Sau khi nắm được thông tin lãnh đạo huyện đã giao cho hạt Kiểm lâm, UBND xã kiểm tra xác minh.

Qua đó, các lực lượng chức năng nắm được có 2 hộ đồng bào dân tộc thiểu số làng Đê Btưk khai thác gỗ làm nhà. Theo đó, hai hộ này có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, hộ nghèo, khó khăn về nhà ở".

Tin nhanh - UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo xác minh vụ phá rừng cổ thụ huyện Mang Yang sau phản ánh của báo Người Đưa Tin (Hình 2).

Gỗ bị "lâm tặc" đốn hạ.

Trước đó, trưa 20/10, nguồn tin riêng của PV báo Người Đưa Tin thông tin, dịp lễ 20/10, "lâm tặc" đã kéo nhau vào khu vực rừng  xã Đăk Jơ Ta, huyện Mang Yang triệt hạ hàng chục cây gỗ cổ thụ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, PV tức tốc có mặt tại xã Đăk Jơ Ta để ghi nhận. Những cây gỗ cổ thụ có đường kính trên 1m bị "lâm tặc" đốn hạ. Phần gỗ đã được vận chuyển đi nơi khác.

Xác định chủ mưu vụ phá rừng thông Đà Lạt để lấn chiếm trái phép hơn 1.000 m2 đất

Thứ 2, 14/10/2019 | 21:48
Sau nhiều ngày mật phục, công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) bắt 3 người triệt phá rừng thông tại tiểu khu 151A, do Ban quản lý rừng Lâm Viên quản lý.

Phú Yên: Lâm tặc bỏ lại gỗ quý tháo chạy thoát thân

Thứ 2, 14/10/2019 | 07:50
Khi bị lực lượng kiểm lâm phát hiện, đội lâm tặc tháo chạy bỏ lại đồ nghề và những vết cắt trên thân cây vẫn còn mới.

Thay đổi tội danh của đối tượng chở gỗ lậu tông bị thương CSGT ở Gia Lai

Thứ 6, 04/10/2019 | 11:50
Trên xe chở hơn 200kg gỗ quý, đối tượng Hùng đã bất chấp điều khiển xe ô tô tông thẳng vào tổ CSGT, khiến một đồng chí bị thương nặng. Ngay sau đó, đối tượng này đã bị người dân cùng lực lượng chức năng bắt giữ.
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.