“Ưu ái” người bị kỷ luật ở Nghệ An: Làm một nơi, lương một nẻo

“Ưu ái” người bị kỷ luật ở Nghệ An: Làm một nơi, lương một nẻo

Thứ 3, 17/10/2017 | 23:07
0
Chưa đầy 12 tháng bị kỷ luật cảnh cáo, bà Hà được “ưu ái” đưa lên phòng GD&ĐT huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) công tác. Điều khó hiểu là dù công tác ở phòng nhưng bà Hà vẫn được nhận lương ở trường cũ (?!).

Trước đó, báo điện tử Người Đưa Tin có loạt bài phản ánh, ngày 4/8, cô giáo Lưu Mai Yến (43 tuổi), ở phường Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An đang dạy tại trường tiểu học Hòa Bình, thuộc xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên (cách nhà riêng 8km) thì nhận thông báo bị điều đến trường tiểu học Hưng Yên Nam (cách xa nhà 22km) công tác.

Do từ năm 2002 đến nay liên tục phải đi các bệnh viện để khám và điều trị với rất nhiều bệnh: Nhân xơ tử cung, nhân giáp T, loạn nhịp tim, nhiễm độc giáp… nên cô Yến đã làm đơn với nguyện vọng xin được bố trí đến một trường có khoảng cách gần hơn, phù hợp với sức khỏe nhưng không được huyện Hưng Nguyên chấp nhận.

Giáo dục - “Ưu ái” người bị kỷ luật ở Nghệ An: Làm một nơi, lương một nẻo

Cô yến đã hơn một lần vào viện cấp cứu rồi phải phẫu thuật vì căn bệnh đa nhân xơ tử cung.

Trong khi đó, cuối năm 2016, bà Lê Thị Thu Hà là Hiệu trưởng trường mầm non Hưng Thắng đã bị kỷ luật cảnh cáo vì liên quan đến vấn đề lạm thu nhưng lạ thay, tháng 1/2017, bà Hà lại được chuyển lên phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Hưng Nguyên công tác.

Lên phòng GD&ĐT một thời gian ngắn, nhận án kỷ luật chưa đầy 12 tháng thì bà Hà lại được huyện Hưng Nguyên chuyển về làm quyền Hiệu trưởng trường mầm non Hưng Tiến.

Mới đây, sau khi báo chí phản ánh câu chuyện nghịch lý trên, UBND huyện Hưng Nguyên đã có văn bản gửi các ban, ngành tỉnh Nghệ An thừa nhận, đúng là cô Yến có gửi đơn và các giấy tờ liên quan tình trạng sức khỏe; tuy nhiên lại đổ lỗi cho cô Yến không cung cấp được bệnh án và các giấy tờ thể hiện rõ phải nằm viện điều trị, không có hồ sơ thể hiện rõ bệnh suy tim nên huyện vẫn “quyết tâm” điều chuyển cô Yến.

Giáo dục - “Ưu ái” người bị kỷ luật ở Nghệ An: Làm một nơi, lương một nẻo (Hình 2).

Trong văn bản gửi các ban, ngành tỉnh Nghệ An, huyện Hưng Nguyên vẫn “quyết tâm” điều chuyển cô Yến với lý do cô chưa cung cấp được bệnh án.

Trong khi huyện Hưng Nguyên nghi ngờ về bệnh tình của cô Yến thì theo tìm hiểu của PV, chiều 5/9, cô Yến bị lãnh đạo huyện Hưng Nguyên mời lên gặp và sau đó bị ngất xỉu phải gọi xe chuyển đến bệnh viện Đa khoa TP.Vinh cấp cứu. Ngày 20/9, cô Yến bị chảy máu ở tử cung, tiếp tục phải vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa TP.Vinh và sau đó đã phải phẫu thuật vì căn bệnh đa nhân xơ tử cung. Sau gần 1 tháng nghỉ ngơi, chiều 17/10, cô Yến cho biết mình đã chấp hành lệnh điều chuyển và đã đi dạy dù đang rất yếu vì bệnh hành hạ.

Nhìn vào cách “xử sự” với cô Yến khiến dư luận thấy huyện Hưng Nguyên quá cứng nhắc. Trong khi đó đối với bà Hà, dù bị kỷ luật cảnh cáo nhưng huyện Hưng Nguyên lại quá “ưu ái”. Bằng chứng là sau khi bị kỷ luật, bà Hà không chỉ được điều về phòng GD&ĐT công tác và hiện đang làm quyền hiệu trưởng mà huyện Hưng Nguyên còn “đối đãi” với bà Hà theo kiểu “làm một nơi, nhận lương một nẻo”.

Cụ thể, ngày 17/10, chia sẻ với PV, cô Nguyễn Thị Trà, Hiệu trưởng trường mầm non Hưng Thắng (nơi mà bà Hà mất chức hiệu trưởng vì lạm thu) cho biết, tháng 1/2017, bà Hà bị kỷ luật cảnh cáo và sau đó được điều lên phòng GD&ĐT công tác nhưng vẫn nhận lương ở trường cho đến hết tháng 8/2017. Điều khó hiểu này theo cô Trà là do huyện Hưng Nguyên quyết định, nhà trường chỉ làm theo.

Trọng Đức 

Nghệ An: “Ưu ái” kỷ luật, “làm khó”… ốm đau?

Thứ 3, 17/10/2017 | 06:00
Một người bị kỷ luật cảnh cáo chưa đầy 12 tháng nhưng được “ưu ái” cho về làm quyền hiệu trưởng, còn người ốm đau phải phẫu thuật lại bị luân chuyển về công tác ở vùng khó khăn. Chuyện nghịch lý này đang xảy ra tại huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Nghệ An: Bị kỷ luật vì lạm thu vẫn làm quyền… hiệu trưởng

Thứ 2, 16/10/2017 | 16:07
Chưa đầy 12 tháng nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo vì lạm thu, bà Lê Thị Thu Hà đã được huyện Hưng Nguyên “ưu ái” đưa lên công tác ở phòng GD&ĐT huyện rồi lại về làm quyền hiệu trưởng.

Thu sai hơn 3 tỷ đồng, nguyên Hiệu trưởng bị bắt

Thứ 2, 16/10/2017 | 15:11
Bà Nguyễn Thị Quyên, nguyên Hiệu trưởng trường tiểu học Lệ Xá (huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên), bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "mua, bán trái phép hóa đơn".
Cùng tác giả

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
Cùng chuyên mục

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.