Vào nhà máy sản xuất toàn bộ 57.000 chi tiết cho tiêm kích Su-34 Nga

Vào nhà máy sản xuất toàn bộ 57.000 chi tiết cho tiêm kích Su-34 Nga

Thứ 3, 13/12/2016 | 07:09
0
Khám phá nhà máy sản xuất máy bay Novosibirsk - là nơi duy nhất chế tạo ra các tiêm kích Su-34 của Nga.
Quân sự - Vào nhà máy sản xuất toàn bộ 57.000 chi tiết cho tiêm kích Su-34 Nga

 Tiêm kích Su-34 đang được hoàn thiện tại nhà máy sản xuất máy bay Novosibirsk.

Theo Livejournal, nhà máy sản xuất máy bay Novosibirsk là một trong những cơ sở chế tạo máy bay lớn nhất của Nga, trực thuộc tập đoàn Sukhoi. Đây là nơi duy nhất có dây chuyền chế tạo tiêm kích ném bom hạng nặng Su-34 cho quân đội Nga và các khách hàng nước ngoài.

Từng thành phần cấu thành của tiêm kích Su-34 như vỏ ngoài, hệ thống điện tử, thủy lực... sẽ được các khu vực riêng biệt trong nhà máy đảm nhiệm. Các vũ khí trang bị cũng được lắp đặt ngay tại nhà máy.

Mỗi tiêm kích Su-34 có tổng cộng 57.000 chi tiết khác nhau, tất cả đều phải được chế tác, lắp ráp tỉ mỉ theo đúng tiêu chuẩn khắt khe nhất của tập đoàn Sukhoi.

Sau khi lắp ráp và trải qua nhiều khâu kiểm tra toàn diện, tất cả các thành phần của tiêm kích Su-34 sẽ được đưa tới khu vực hoàn thiện. Riêng quá trình bắt vít cho máy bay Su-34 đã kéo dài hơn 2 tháng, mỗi năm nhà máy Novosibirsk sản xuất khoảng 18 máy bay Su-34.

Quân sự - Vào nhà máy sản xuất toàn bộ 57.000 chi tiết cho tiêm kích Su-34 Nga (Hình 2).

 Mỗi tiêm kích Su-34 có tổng cộng 57.000 chi tiết khác nhau

Quân sự - Vào nhà máy sản xuất toàn bộ 57.000 chi tiết cho tiêm kích Su-34 Nga (Hình 3).

 Mỗi năm nhà máy Novosibirsk sản xuất khoảng 18 máy bay Su-34.

Su-34 là thế hệ máy bay 4+ của Nga có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể ngày đêm. Máy bay Su-34 có khả năng đạt tốc độ lên đến 1.900 km/h, bán kính chiến đấu là 1.100 km, được trang bị 12 điểm treo vũ khí với tổng khối lượng lên đến 8 tấn.

Với khả năng mang vũ khí rất lớn, Su-34 được giới quân sự Nga đặt cho biệt danh là "xe tăng bay". Tiêm kích được trang bị các loại vũ khí chính xác cao, tấn công đa dạng các mục tiêu trên không, mặt đất, trên biển.

Su-34 còn có khả năng tấn công nhiều mục tiêu cùng một lúc, tuy được thiết kế với nhiệm vụ chính là tấn công mặt đất song vẫn sở hữu một khả năng không chiến vượt trội, nó được đánh giá một trong những chiếc máy bay tiêm kích-bom hàng đầu thế giới hiện nay.

Trong cuộc chiến chống khủng bố IS ở Syria, các tiêm kích Su-34 đã cất cánh từ căn cứ Hamedan cho chiến dịch không kích quy mô lớn tại tỉnh Deir Ezzor. Các vụ ném bom của các máy bay Su-34 đã phá hủy hai sở chỉ huy, các doanh trại huấn luyện dã chiến lớn của IS, đồng thời tiêu diệt hơn 150 tay súng IS.

Xem thêm hình ảnh về quá trình sản xuất tiêm kích Su-34 Nga tại nhà máy Novosibirsk:

Quân sự - Vào nhà máy sản xuất toàn bộ 57.000 chi tiết cho tiêm kích Su-34 Nga (Hình 4).
Quân sự - Vào nhà máy sản xuất toàn bộ 57.000 chi tiết cho tiêm kích Su-34 Nga (Hình 5).
Quân sự - Vào nhà máy sản xuất toàn bộ 57.000 chi tiết cho tiêm kích Su-34 Nga (Hình 6).
Quân sự - Vào nhà máy sản xuất toàn bộ 57.000 chi tiết cho tiêm kích Su-34 Nga (Hình 7).
Quân sự - Vào nhà máy sản xuất toàn bộ 57.000 chi tiết cho tiêm kích Su-34 Nga (Hình 8).
Quân sự - Vào nhà máy sản xuất toàn bộ 57.000 chi tiết cho tiêm kích Su-34 Nga (Hình 9).
Quân sự - Vào nhà máy sản xuất toàn bộ 57.000 chi tiết cho tiêm kích Su-34 Nga (Hình 10).

Phan Hoàng

Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.