Vay tiền qua mạng dễ như...mua rau

Vay tiền qua mạng dễ như...mua rau

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
1
Hiện nay, nhiều website, forum xuất hiện các dạng tin có nội dung cho "vay nóng" hoặc muốn được "vay nóng", kêu gọi vốn đầu tư... Chỉ cần cú nhấp chuột, hàng loạt lời chào mời cho "vay nóng" hiện ra.

Một topic trên muare.vn chào mời: "Tôi đang có nguồn vốn nhàn rỗi lên đến 7 tỉ đồng. Ai có nhu cầu "vay nóng" xin liên hệ với tôi, không cần tài sản thế chấp, không cần công ty bảo lãnh. Lãi suất ưu đãi nhất. Số tiền cho vay từ 10 - 190 triệu đồng tùy theo nhu cầu và thu nhập của khách hàng vay.

Thời gian vay linh hoạt, kéo dài từ 12 - 48 tháng. Thời gian giải ngân sớm: 3 ngày kể từ khi khách hàng nộp đủ các chứng từ cần thiết".

Người đăng tin cũng không quên để lại số điện thoại cá nhân, bạn có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại 093xxxxxxx để được tư vấn đầy đủ...

Hầu hết các lời tiếp thị cho "vay nóng" đều rất "bùi tai". Hàng loạt các topic rao: "Nếu bạn từng là người đi "vay nóng", hoặc muốn vay tín chấp tại các ngân hàng mà không thể vay được và bạn tìm qua các trung tâm môi giới để nhờ họ vay tiền, bạn mất tiền phí và chẳng được gì thì liên hệ với tôi...";

Hoặc: "Tôi có nhiều phương thức để bạn có thể vay được số tiền như bạn mong muốn, vay vốn không thế chấp tài sản, vay vốn thế chấp tài sản, vay vốn dự án, kinh doanh, vay vốn tiêu dùng, mua sắm, "vay nóng", mọi thứ bạn cần vay".

Để tạo niềm tin cho khách hàng, chủ nhân của quảng cáo cho vay còn khẳng định mình có mối quan hệ thân thiết với một số ngân hàng lớn, để khách hàng lựa chọn việc vay vốn. Thậm chí có người còn giới thiệu đang có 5.000 tỷ đồng cho vay, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vay từ 50 tỷ đến 1.000 tỷ đồng của doanh nghiệp.

Bất động sản - Vay tiền qua mạng dễ như...mua rau

Những quảng cáo cho vay tiền được rao nhan nhản trên mạng.

Theo tìm hiểu của PV Người đưa tin thì không chỉ có tư nhân dồi dào về vốn mở dịch vụ cho "vay nóng" mà nhiều số điện thoại cho vay tiền cũng tự nhận là của các công ty tài chính lớn, nhưng lại đưa ra các mức lãi suất rất khác nhau.

Một người tên Trung ở số điện thoại 093625xxx nhận mình là nhân viên của Công ty Bảo hiểm Prudential cho vay với lãi suất dao động 1,2-1,8% tháng, một số khác cũng nhận mình là người của Prudential nhưng lãi suất lại trên 3 - 5%/năm.

Một số cá nhân có vốn nhàn rỗi lại lập ra những topic mời gọi theo kiểu hướng đến đối tượng là sinh viên của các trường đại học.

Điều đặc biệt, các topic này mời gọi các sinh viên đại học thuộc khu vực Hà Nội - con nhà khá giả, sinh viên đó có chất chơi - vay tiền, thủ tục cực đơn giản, nhanh gọn?!. Họ chỉ yêu cầu giấy tờ: Thẻ sinh viên còn hiệu lực hơn 2 năm, chứng minh thư nhân dân (ghi số chứng minh thư - PV), số điện thoại di động. Một sinh viên được vay từ 5 - 50 triệu đồng.

"Vay nóng" trên mạng có hai dạng thức chủ yếu là cho vay thế chấp và không thế chấp.

Đối với việc cho vay có thế chấp thì những tài sản có giá trị như nhà ở, đất đai, ôtô, xe máy làm vật đảm bảo. Còn vay không thế chấp thì cần có 2 điều kiện cơ bản: Có hộ khẩu ở Hà Nội (hoặc TP. Hồ Chí Minh), có hợp đồng lao động với mức lương tháng tối thiểu là 5 triệu đồng.

Để làm hồ sơ "vay nóng", người cần vay chỉ cần photo không cần công chứng các loại giấy tờ như: Chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu hoặc TK3 (giấy tạm trú dài hạn), giấy xác nhận mức lương 3 tháng gần nhất. Tất cả những thông tin về thủ tục, điều kiện cho vay đều được các "chuyên viên tín dụng trên mạng" tư vấn một cách nhiệt tình, miễn phí.

Thủ tục cho vay vốn trên mạng so với ngoài thị trường khá đơn giản, lại luôn có đội ngũ tư vấn nhiệt tình và lịch sự hơn ở các cửa hàng cầm đồ xã hội đen. Do đó, ngày càng có nhiều cá nhân tham gia dịch vụ này.

Đối tượng vay rất đa dạng. Họ vay để trả nợ, chữa bệnh, làm vốn kinh doanh. Có người vay để đầu tư cho con đi học, đi làm; thậm chí có những trường hợp "vay nóng" về để tổ chức đám cưới. Không ít các sinh viên "vay nóng" vì đã vung tay quá trán, hoặc những người mới ra trường vay để xin việc, mua xe máy.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp sản xuất nhỏ lẻ cũng "gõ cửa" thị trường cho vay online này. Khi bị bạn hàng thúc nợ, hoặc cần vốn quay vòng sản xuất, các doanh nghiệp có thể đăng kí vay với số tiền từ vài triệu đồng cho đến hàng tỉ đồng mà thời gian giao dịch chỉ trong một vài ngày, thậm chí vài giờ.

Mọi thông tin "vay nóng" đều được đăng tải đầy đủ trên các website, nếu muốn thực hiện vay, chỉ cần gọi điện thoại hoặc check email đến các nhân viên tín dụng đen trước khi trực tiếp gặp họ để ký kết.

Cũng theo tìm hiểu của PV, mọi hình thức "vay nóng" hiện nay đang nở rộ. Tại nhiều nút giao thông, gần cầu Ngã Tư Sở, phố Vọng (Hà Nội), hay tại các điểm đặt thẻ ATM... rất nhiều tờ rơi, pano cho "vay nóng" được giăng lên, nhận được sự chú ý của người tham gia giao thông.

Phần lớn những lời rao theo kiểu: "Cho vay tiêu dùng", "cho vay không cần thế chấp" và kèm theo một số điện thoại di động ở phía dưới. Lần theo những số điện thoại trên tờ rơi, PV đã nhập vai là khách cần vay tiền gấp. Phần lớn chủ nhân những số điện thoại này đều nhận mình là nhân viên các hãng tài chính lớn! (Còn nữa)

Ngân Giang


Tag: Prudential
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
     
Nổi bật trong ngày

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.