Vì sao MI-28NE Nga là máy bay trợ chiến tuyệt vời với lính Syria?

Vì sao MI-28NE Nga là máy bay trợ chiến tuyệt vời với lính Syria?

Thứ 5, 31/03/2016 | 11:05
0
Mi-28NE sẽ là phương tiện yểm trợ đắc lực, tuyệt vời cho quân đội Syria bởi lực lượng vũ trang của nước này thường xuyên giao chiến với các nhóm quân của khủng bố IS.

Thế giới - Vì sao MI-28NE Nga là máy bay trợ chiến tuyệt vời với lính Syria?

Thợ Săn Đêm MI-28NE.

Nguồn tin quân sự từ Damascus cho biết, quân đội Nga điều động đến phía Đông thành phố Homs nằm ở phía Tây Syria 4 máy bay trực thăng vũ trang hạng nặng có biệt danh là Thợ Săn Đêm MI-28NE để hỗ trợ quân đội Syria trong cuộc chiến chống khủng bố IS.

Theo quân đội Syria, các máy bay trực thăng tấn công của quân đội Nga được điều động đến Homs theo đề nghị tăng cường hỗ trợ đường không khi quân đội Syria đang tham gia các chiến dịch chống lại các đợt tấn công của khủng bố IS tại khu vực Deir Ezzor.

Thế giới - Vì sao MI-28NE Nga là máy bay trợ chiến tuyệt vời với lính Syria? (Hình 2).

MI-28NE.

4 chiếc MI-28NE của quân đội Nga đã có mặt tại căn cứ quân sự Shayrat ở phía Đông thành Homs và đã sẵn sàng tham gia các chiến dịch mở thông và kiểm soát tuyến đường cao tốc nối thành phố cổ Palmyra mà quân đội Syria vừa giải phóng với khu vực thành Deir Ezzor.

Nguồn tin từ Damascus cho biết các máy bay MI-28NE được Bộ tư lệnh tối cao của quân Nga lựa chọn để hỗ trợ quân đội chính phủ Syria bởi chúng có khả năng tán công mạnh, hoạt động liên tục, ít hỏng hóc, đặc biệt là chiến đấu đêm rất tốt.

Thế giới - Vì sao MI-28NE Nga là máy bay trợ chiến tuyệt vời với lính Syria? (Hình 3).

Theo thông tin từ tập đoàn Máy bay trực thăng Nga, Mi-28NE là phiên bản trực thăng vũ trang tấn công hiện đại được thiết kế phục vụ các chiến dịch tìm, diệt các mục tiêu cơ động như xe bọc thép, chở quân và sinh lực địch có vũ trang.

Mi-28NE có thể hoạt động trong điều kiện cả ngày lẫn đêm và mọi điều kiện thời tiết.

Thế giới - Vì sao MI-28NE Nga là máy bay trợ chiến tuyệt vời với lính Syria? (Hình 4).

Mi-28NE đã từng được quân đội Nga chấp nhận và tin dùng. Loại máy bay này cũng đáp ứng được các tiêu chuẩn cấp quốc tế đối với các loại máy bay trực thăng chiến đấu.

Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.