Việt Nam - New Zealand thúc đẩy xây dựng hình mẫu quan hệ nghị viện

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 2, 14/11/2022 | 23:41
0
Tại hội kiến với Thủ tướng Jacinda Arder, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi New Zealand là một trong những đối tác hàng đầu trong quan hệ đối ngoại.

Chiều 14/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc tiếp Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Nồng nhiệt chào mừng Thủ tướng New Zealand Jacinda Arden và các thành viên trong Đoàn lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh gần 2 năm qua việc trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước không thực hiện được do ảnh hưởng của Covid-19; tin tưởng kết quả chuyến thăm sẽ đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng New Zealand đã kiểm soát được đại dịch và mở cửa hoàn toàn từ tháng 8/2022, đang tích cực phục hồi và phát triển kinh tế, đạt được các thành tựu ấn tượng như tăng trưởng GDP ở mức khá, lạm phát cơ bản được kiềm chế; các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt cho người bản địa, được quan tâm thúc đẩy và chú trọng.

Tiêu điểm - Việt Nam - New Zealand thúc đẩy xây dựng hình mẫu quan hệ nghị viện

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.

Giới thiệu về vị trí, chức năng của Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ thời gian qua, trong bối cảnh đại dịch, Quốc hội Việt Nam đã có những đổi mới mạnh mẽ.

Lần đầu tiên trong lịch sử đã tổ chức kỳ họp bất thường và ban hành Nghị quyết để trao cho Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chính quyền địa phương những quyền hạn đặc thù, đặc cách, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh khác với quy định hiện hành hoặc chưa có trong quy định của pháp luật hiện hành.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là sáng kiến lập pháp quan trọng của Quốc hội Việt Nam góp phần vào nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội gửi lời cảm ơn New Zealand đã tích cực ủng hộ công cuộc phòng, chống Covid-19 của Việt Nam thông qua cung cấp vắc-xin và tài chính. Đánh giá cao New Zealand tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam mặc dù cũng đang gặp nhiều khó khăn do đại dịch.

Bày tỏ xúc động trước sự đón tiếp nồng ấm, thịnh tình của phía Việt Nam, Quốc hội Việt Nam và của cá nhân Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern chia sẻ hai nước Việt Nam – New Zealand thời gian qua đã không ngừng thúc đẩy, phát triển quan hệ hợp tác chặt chẽ.

Tiêu điểm - Việt Nam - New Zealand thúc đẩy xây dựng hình mẫu quan hệ nghị viện (Hình 2).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.

Tại cuộc tiếp, hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand tiếp tục phát triển tốt đẹp và hiệu quả. Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược giai đoạn 2021 - 2024 được tích cực thực hiện với nhiều kết quả cụ thể.

Hai bên nhất trí thúc đẩy tăng cường hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại hai nước. Hai bên còn rất nhiều tiềm năng tăng trưởng nhất là hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến, du lịch và trao đổi hợp tác giáo dục, đào tạo, văn hóa.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện để thúc đẩy cho các nhà đầu tư doanh nghiệp 2 nước tăng cường tìm hiểu thâm nhập thị trường của nhau. Kì vọng tới đây sẽ có thêm nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam được xuất khẩu sang New Zealand và ngược lại.

Về quan hệ giữa hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội vui mừng khi hợp tác song phương và đa phương giữa hai Quốc hội trong thời gian qua phát triển tốt đẹp. Quốc hội Việt Nam khóa XV đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - New Zealand gồm 10 thành viên.

Quốc hội New Zealand cũng đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chú trọng hợp tác giữa các Ủy ban chuyên môn, Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước nhằm chia sẻ thông tin và kinh nghiệm hoạt động nghị viện.

Tiêu điểm - Việt Nam - New Zealand thúc đẩy xây dựng hình mẫu quan hệ nghị viện (Hình 3).

Quang cảnh buổi hội kiến Thủ tướng New Zealand chiều 14/11 tại Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Thủ tướng cùng Chính phủ New Zealand ủng hộ và cùng thúc đẩy hợp tác hai Quốc hội góp phần thúc đẩy toàn diện quan hệ hai nước, khai thác hết tiềm năng của mỗi bên; đồng thời, quyết tâm ngoài quan hệ song phương, hai bên cố gắng hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương, tiếp tục ủng hộ, phối hợp chặt chẽ tại Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF) và Nghị viện Á - Âu (ASEP); phấn đấu để thúc đẩy xây dựng quan hệ hai Quốc hội trở thành hình mẫu trong hợp tác các cơ quan nghị viện thế giới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong thời gian tới, hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp và các kênh, trong đó có kênh Quốc hội, để gia tăng sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Đẩy mạnh giao lưu nhân dân thông qua việc tăng cường các hợp tác văn hóa, giáo dục-đào tạo, lao động, du lịch, hàng không..; đề nghị hai bên phát huy hơn nữa vai trò cầu nối của các Hội Hữu nghị và các Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị hai nước. Các cơ quan của Quốc hội hai nước cũng cần thúc đẩy giao lưu, trao đổi chuyên môn, tiến tới ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Đề nghị đẩy mạnh triển khai các văn kiện đã ký kết, Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp giám sát việc triển khai các văn kiện này, bao gồm cả Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – New Zealand giai đoạn 2021 - 2024 và hai thỏa thuận vừa được ký trong chuyến thăm của Thủ tướng Jacinda Ardern.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi New Zealand là một trong những đối tác hàng đầu trong quan hệ đối ngoại của mình.

Tán thành với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết hai nước có chung tầm nhìn và cùng cách tiếp cận về sự phát triển và xu hướng hợp tác.

Thống nhất nhận định tiềm năng hợp tác thương mại hai chiều còn rất lớn, Thủ tướng New Zealand cho rằng mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2024 là khả quan và cho biết thêm hai bên còn nhiều lĩnh vực có thể tăng cường hợp tác, trong đó ngoài thế mạnh là ẩm thực, đồ uống thì hợp tác tài chính, dịch vụ, kĩ thuật số, cùng với thúc đẩy hợp tác giáo dục, giao lưu Nhân dân là nền tảng mới trong hợp tác 2 nước, Thủ tướng New Zealand nêu rõ.

Đồng thời cho biết, New Zealand rất sẵn sàng mở rộng hỗ trợ trong vẫn đề tài chính khí hậu; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ấn tượng với tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc của Việt Nam hậu đại dịch, cùng với việc kiểm soát lạm phát hiệu quả khi tung ra gói kích thích kinh tế, Thủ tướng New Zealand cho rằng đây là kinh nghiệm hữu ích không chỉ đối với New Zealand mà nhiều nước trên thế giới khi phải đối mặt với lạm phát tăng cao.

Giáo dục là lĩnh vực quan trọng nhất trong quan hệ Việt Nam - New Zealand

Thứ 2, 14/11/2022 | 23:18
Chiều 14/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đến chào nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

Lễ đón Thủ tướng New Zealand thăm chính thức Việt Nam

Thứ 2, 14/11/2022 | 17:30
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và đoàn đại biểu cấp cao trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến 17/11.

Đưa quan hệ hai nước Việt Nam- Đức sang giai đoạn phát triển mới

Thứ 2, 14/11/2022 | 08:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá chuyến thăm của Thủ tướng Đức có ý nghĩa rất quan trọng, đưa quan hệ hai nước sang giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh tin cậy chính trị.

Chủ tịch Quốc hội: Tách bạch rõ công – tư trong quan hệ đất đai

Thứ 5, 20/10/2022 | 10:17
Với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội đề nghị đại biểu cần bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, chỉ đưa vào Luật những vấn đề đã chín, đã đủ rõ.
Cùng tác giả

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng thị sát, thăm hỏi người dân tại tỉnh khô hạn nhất cả nước

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:14
Với khí hậu khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh, lượng mưa chỉ khoảng 700-800 mm một năm, Ninh Thuận được xem là vùng khô hạn nhất cả nước, mùa khô kéo dài 9/12 tháng.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Thủ tướng thị sát, thăm hỏi người dân tại tỉnh khô hạn nhất cả nước

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:14
Với khí hậu khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh, lượng mưa chỉ khoảng 700-800 mm một năm, Ninh Thuận được xem là vùng khô hạn nhất cả nước, mùa khô kéo dài 9/12 tháng.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.