Vinashin phát hành trái phiếu quốc tế tái cơ cấu 600 triệu USD tiền nợ

Vinashin phát hành trái phiếu quốc tế tái cơ cấu 600 triệu USD tiền nợ

Thứ 6, 11/10/2013 | 07:21
0
Ông Nguyễn Ngọc Sự - chủ tịch HĐTV Vinashin cho biết, trong tổng số nợ 4 tỷ USD, thì khoản nợ 600 triệu là then chốt, tháo gỡ được khoản này thì các khoản khác sẽ được thông qua.

Như tin chúng tôi đã đưa, tối 10/10, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) tổ chức họp báo công bố phát hành trái phiếu quốc tế để tái cơ cấu khoản nợ 600 triệu USD.

Điều mà mọi người quan tâm và đặt câu hỏi là: "Chính phủ Việt Nam phải trả giá như thế nào đối với các đối tác nước ngoài để đạt được thỏa thuận này?”

Bất động sản - Vinashin phát hành trái phiếu quốc tế tái cơ cấu 600 triệu USD tiền nợ

Ông Nguyễn Ngọc Sự - chủ tịch Hôi đồng Thành viên Vinashin cho biết: Về phía Vinashin là có lợi. "Chính ra Vinashin đã phải trả khoản tiền 60 triệu USD (đợt đầu) cùng với 5 triệu USD tiền lãi từ 20/12/2010 nhưng Vinashin mới trả được 5 triệu USD, số nợ còn lại sẽ được lùi toàn bộ đến năm 2025, với lãi suất là rất thấp".

Cũng theo ông Sự, Chính phủ xác định Vinashin là chiến lược quan trọng, trong 6 lĩnh vực thì vẫn có ngành đóng tàu là chủ đạo. Vinashin là tập đoàn của Nhà nước nên Chính phủ bảo lãnh là bình thường, cách thức bảo lãnh là nhằm tạo lòng tin. Vinashin sẽ phải kinh doanh và đưa tiền cho DATC để đóng nợ cho các chủ nợ khi đến kỳ, nếu Vinashin không có khả năng trả nợ thì lúc đó Chính phủ sẽ phải chịu trách nhiệm.

Trong trường hợp bảo lãnh Chính phủ mà DATC không thanh toán được, theo ông Sự, trong kế hoạch kinh doanh tới đây, Vinashin sẽ lập quỹ để có nguồn trả cho DATC để trả nợ các đối tác nước ngoài.

Cùng với đó, ông Sự cho biết thời gian tới Tập đoàn sẽ tiếp tục tái cơ cấu để khoản nợ này có thể kết thúc sớm hơn 12 năm với lãi suất thấp hơn.

Nói về sự quan tâm hợp tác của các đối tác nước ngoài, ông Sự tiết lộ hiện đang có nhiều đối tác nước ngoài quan tâm và muốn hợp tác với Vinashin như: Hà Lan, Đan Mạch, Hy Lạp; khu cực châu Á có một số quốc gia như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore.

Theo Trí Thức Trẻ

Vinashin từ tập đoàn xuống tổng công ty

Thứ 4, 18/09/2013 | 13:53
Vậy là, với thông tin vừa được lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải chính thức công bố, Vinashin từ Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam sẽ trở về với tên gọi ở vạch xuất phát năm 1996: Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy.

Vinashin sa thải 14.000 nhân viên

Thứ 4, 18/09/2013 | 08:47
Bộ GTVT vừa có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) về tình hình thực hiện tái cơ. Theo đó, Vinashin sẽ cắt giảm khoảng 14.000 lao động.

Vinashin chính thức thoát vụ kiện 600 triệu USD

Thứ 3, 13/08/2013 | 10:53
Hội nghị chủ nợ quốc tế của Vinashin hôm 5/8 đã đi đến chấp thuận cho tập đoàn này được tái cơ cấu món nợ 600 triệu USD đến năm 2025.

Ảnh độc : Khu nhà chục tỷ đồng Vinashin làm chuồng bò

Thứ 6, 05/07/2013 | 14:25
Nhiều căn biệt thự, nhà liền kề, nhà điều hành đang xây dựng dở trong KCN Lai Vu hoang phế bóng người nhưng nhộn nhịp những vị chủ nhân bốn chân mới. Trong các phòng ban tiền tỷ của các biệt thự, nhân viên bốn chân đi lại tấp lập.

Phó Thủ tướng: 'Không thể cho phá sản Vinashin'

Thứ 6, 14/06/2013 | 20:55
Là thành viên cuối cùng của Chính phủ đăng đàn trong phiên trả lời chất vấn chiều 14/6 tại Quốc hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành khoảng 20 phút để trình bày báo cáo cập nhật tình hình kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ cần quan tâm trong thời gian tới. Song không khí thực sự ‘nóng’ hơn khi các đại biểu đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề tái cấu trúc Vinashin, Vinalines và boxit Tây Nguyên.

Khởi tố nguyên phó tổng GĐ công ty tài chính Vinashin

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
Cơ quan an ninh điều tra Bộ công an vừa quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với nguyên phó tổng GĐ công ty tài chính Vinashin.

Vinashin từ tập đoàn xuống tổng công ty

Thứ 4, 18/09/2013 | 13:53
Vậy là, với thông tin vừa được lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải chính thức công bố, Vinashin từ Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam sẽ trở về với tên gọi ở vạch xuất phát năm 1996: Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy.

Vinashin sa thải 14.000 nhân viên

Thứ 4, 18/09/2013 | 08:47
Bộ GTVT vừa có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) về tình hình thực hiện tái cơ. Theo đó, Vinashin sẽ cắt giảm khoảng 14.000 lao động.

Vinashin chính thức thoát vụ kiện 600 triệu USD

Thứ 3, 13/08/2013 | 10:53
Hội nghị chủ nợ quốc tế của Vinashin hôm 5/8 đã đi đến chấp thuận cho tập đoàn này được tái cơ cấu món nợ 600 triệu USD đến năm 2025.

Ảnh độc : Khu nhà chục tỷ đồng Vinashin làm chuồng bò

Thứ 6, 05/07/2013 | 14:25
Nhiều căn biệt thự, nhà liền kề, nhà điều hành đang xây dựng dở trong KCN Lai Vu hoang phế bóng người nhưng nhộn nhịp những vị chủ nhân bốn chân mới. Trong các phòng ban tiền tỷ của các biệt thự, nhân viên bốn chân đi lại tấp lập.

Phó Thủ tướng: 'Không thể cho phá sản Vinashin'

Thứ 6, 14/06/2013 | 20:55
Là thành viên cuối cùng của Chính phủ đăng đàn trong phiên trả lời chất vấn chiều 14/6 tại Quốc hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành khoảng 20 phút để trình bày báo cáo cập nhật tình hình kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ cần quan tâm trong thời gian tới. Song không khí thực sự ‘nóng’ hơn khi các đại biểu đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề tái cấu trúc Vinashin, Vinalines và boxit Tây Nguyên.

Khởi tố nguyên phó tổng GĐ công ty tài chính Vinashin

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
Cơ quan an ninh điều tra Bộ công an vừa quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với nguyên phó tổng GĐ công ty tài chính Vinashin.
Cùng chuyên mục

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.