Vinashin chính thức thoát vụ kiện 600 triệu USD

Vinashin chính thức thoát vụ kiện 600 triệu USD

Thứ 3, 13/08/2013 | 10:53
0
Hội nghị chủ nợ quốc tế của Vinashin hôm 5/8 đã đi đến chấp thuận cho tập đoàn này được tái cơ cấu món nợ 600 triệu USD đến năm 2025.

Tòa án London (Anh) không phải mở phiên tòa xét xử liên quan đến món nợ này.

Theo một nguồn tin, hơn 10 ngân hàng và ba quỹ đầu tư là các chủ nợ của Vinashin đã mở Hội nghị chủ nợ tại Singapore để xem xét phương án tái cơ cấu khoản nợ 600 triệu USD mà tập đoàn này đã vay từ tháng 5/2007 qua đầu mối thu xếp là ngân hàng Credit Suisse.

Bất động sản - Vinashin chính thức thoát vụ kiện 600 triệu USD

Do khoản vay đã quá hạn gần 3 năm mà Vinashin không thể trả được, hai quỹ đầu tư Hà Lan là Elliott Advisor và Bluecrest Mercantile đã khởi kiện Vinashin ra tòa án London để đòi nợ từ tháng 11/2011. Nhằm tránh hậu quả xấu về hình ảnh đổ vỡ của các tập đoàn kinh tế Nhà nước trên thị trường vốn quốc tế, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính đứng ra phát hành trái phiếu đảo nợ cho Vinashin, kéo dài thời hạn đế năm 2025, với lãi suất trái phiếu là 1%/năm. Nếu Vinashin không trả được, Chính phủ sẽ đứng ra trả thay.

Trước đó, theo ông Nguyễn Ngọc Sự, chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn Vinashin, hồi giữa tháng 6/2013, tòa án Anh đã tuyên bố về vụ kiện của hai chủ nợ trên liên quan đến các khoản vay của Vinashin. Ban đầu, tòa án đã chấp thuận hướng tái cơ cấu mà tập đoàn này đề xuất, với kết quả đạt được là 77% sự đồng ý của các chủ nợ. Để đi đến quyết định cuối cùng, tòa án Anh quyết định sẽ tổ chức hội nghị các chủ nợ của Vinashin để giải quyết vấn đề này. Kết quả bỏ phiếu tại hội nghị cho thấy 64,7% số chủ nợ hiện đang nắm giữ 79,3% giá trị nợ, đã chấp thuận phương án tái cơ cấu nợ của Vinashin, do Chính phủ bảo lãnh và ngân hàng CitiGroup đứng ra thu xếp vốn.

Cũng theo thông tin từ Vinashin, hiện tập đoàn đã ký được hợp đồng đảo nợ với 20 ngân hàng trong nước, nhờ đó giảm được khoảng 70% giá trị nợ. Các khoản nợ nước ngoài nói chung cũng đã giảm được gần 40% tính theo giá trị hiện tại. Ngoài ra, tập đoàn đã cố gắng mua lại các khoản nợ lẻ trên dưới 200 triệu USD.

Theo Ngọc Lan (Thời báo Kinh tế Sài Gòn)

Ảnh độc : Khu nhà chục tỷ đồng Vinashin làm chuồng bò

Thứ 6, 05/07/2013 | 14:25
Nhiều căn biệt thự, nhà liền kề, nhà điều hành đang xây dựng dở trong KCN Lai Vu hoang phế bóng người nhưng nhộn nhịp những vị chủ nhân bốn chân mới. Trong các phòng ban tiền tỷ của các biệt thự, nhân viên bốn chân đi lại tấp lập.

Phó Thủ tướng: 'Không thể cho phá sản Vinashin'

Thứ 6, 14/06/2013 | 20:55
Là thành viên cuối cùng của Chính phủ đăng đàn trong phiên trả lời chất vấn chiều 14/6 tại Quốc hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành khoảng 20 phút để trình bày báo cáo cập nhật tình hình kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ cần quan tâm trong thời gian tới. Song không khí thực sự ‘nóng’ hơn khi các đại biểu đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề tái cấu trúc Vinashin, Vinalines và boxit Tây Nguyên.

Khởi tố nguyên phó tổng GĐ công ty tài chính Vinashin

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
Cơ quan an ninh điều tra Bộ công an vừa quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với nguyên phó tổng GĐ công ty tài chính Vinashin.

Sẽ kiểm tra kết luận thanh tra tại Vinashin

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
Thanh tra Chính phủ đang tiến hành 11 cuộc thanh tra tại ngân hàng phát triển Việt Nam, tổng công ty hàng hải Việt Nam, dự án đầu tư xây dựng đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Truy tố 9 nguyên cán bộ, lãnh đạo thuộc Vinashin

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
Ngày 17/11, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với 9 nguyên cán bộ, lãnh đạo thuộc Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

Vinashin và Vinalines là "con nợ" khổng lồ của PVFC

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
Vinashin và Vinalines đang nợ Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) số tiền lên đến gần 3 nghìn tỷ đồng, tính đến ngày 30/6/2012.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
     
Nổi bật trong ngày

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.