Vợ chồng trẻ ly hôn vì tranh nhau để con mang họ mình

Vợ chồng trẻ ly hôn vì tranh nhau để con mang họ mình

Thứ 4, 23/12/2020 | 18:47
0
Thay vì thống nhất lấy cả 2 họ và tìm một cái tên thật ý nghĩa, đôi vợ chồng trẻ không ai chịu ai và quyết định đưa nhau ra tòa.

Nhân vật chính trong câu chuyện là cặp vợ chồng Chen Jun và Lin Li đến từ Chiết Giang, Trung Quốc. Hai người vừa quyết định về chung một nhà vào tháng 6 vừa qua sau 3 năm yêu nhau.

Theo The Paper, Lin Li là con một nên khi biết tin mang thai cô đã nói trước với chồng rằng muốn đứa con đầu khi sinh ra sẽ mang họ bên ngoại. Khi đó chồng cô đồng ý và bày tỏ muốn sinh 2 đứa con, một mang họ mẹ, một mang họ cha.

Tháng 9 vừa qua, vợ chồng Chen Jun- Lin Li hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng. Lúc này Chen Jun vẫn đồng ý để đứa trẻ mang họ nhà ngoại theo gợi ý của cha mẹ vợ.

Biết chuyện, phía nhà nội vô cùng tức giận, cho rằng đứa con cả, lại là con trai mà để mang họ mẹ là điều khó chấp nhận vì gia đình Chen sẽ bị hàng xóm chê cười. Sau đó Chen Jun đành về thương lượng lại với vợ nhưng Lin Li không đồng ý. Chỉ 3 ngày sau sinh, cô đã ôm con trai về nhà mẹ đẻ. “Nếu không thể thống nhất việc đứa trẻ sẽ mang họ nào, cha mẹ tôi muốn chúng ta ly hôn", Lin Li thẳng thắn nói với chồng.

Gia đình - Vợ chồng trẻ ly hôn vì tranh nhau để con mang họ mình

Đôi vợ chồng trẻ quyết ly hôn vì không thống nhất được chuyện lấy họ cho con. (Ảnh minh họa)

Khi người vợ đi làm giấy khai sinh cho con, mâu thuẫn giữa hai bên càng trở nên gay gắt. Tháng 10, Lin Li gửi yêu cầu ly hôn lên tòa án địa phương chỉ sau 3 tháng kết hôn. Dù nhiều lần nhận được đề nghị hòa giải, cả hai vẫn không thay đổi ý định

Cuối tháng 11, hai bên chính thức ly hôn, thẩm phán quyết định quyền nuôi dưỡng đứa trẻ thuộc về người chồng. Lúc này Chen Jun muốn làm thủ tục đổi họ cho con nhưng việc này cần có sự đồng thuận của cả cha và mẹ. Trong khi đó vợ cũ không hợp tác nên câu chuyện vẫn đang trong tình trạng bế tắc.

Được biết luật pháp Trung Quốc quy định, con sinh ra có thể theo họ cha hoặc mẹ. Chuyện lấy họ cho con theo bên nào do hai vợ chồng tự thỏa thuận trên cơ sở bình đẳng. Những năm gần đây, việc con cái mang họ của cả cha và mẹ đang trở nên thịnh hành tại đất nước tỷ dân. Thay vì chọn cách giải quyết tiêu cực như cặp vợ chồng trên, nhiều người thống nhất lấy họ cả 2 bên nội ngoại và tìm một cái tên thật hay để kỷ niệm cho đứa bé.

Minh Hoa (t/h)

Tranh cãi việc vợ không thể ly hôn dù bị chồng đánh đập suốt 40 năm

Thứ 3, 15/12/2020 | 11:10
Vụ ly hôn bất thành của bà Li đang thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc. Đa số đều cho rằng phán quyết của tòa án là không thể chấp nhận.

Cô vợ quyết ly hôn vì chồng quá hoàn hảo, không chịu cãi nhau với mình

Thứ 6, 20/11/2020 | 15:30
Có nhiều nguyên nhân khiến các cặp đôi kéo nhau ra tòa nhưng vụ ly hôn dưới đây có lẽ là trường hợp kỳ lạ nhất từ trước đến nay.

Chuyện lạ: Chồng nhất quyết đòi ly hôn chỉ vì vợ làm mất chó cưng của mình

Thứ 3, 21/07/2020 | 11:28
Một người đàn ông mới đây đã than thở với dân mạng rằng anh sắp chịu hết nổi vợ mình khi phát hiện ra cô đã lừa dối anh, nhưng không phải do ngoại tình, mà là về vấn đề nuôi chó!

Bị yêu cầu ly hôn, người chồng thả rắn độc sát hại vợ

Thứ 5, 28/05/2020 | 15:58
Người chồng đã quyết định dùng rắn độc để sát hại người vợ sau khi cô yêu cầu ly hôn.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.