Vụ 12 cựu quan chức chậm trả nhà công vụ:

Vụ 12 cựu quan chức chậm trả nhà công vụ: "Tôi sẵn sàng trả chứ giữ làm gì?"

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 4, 22/04/2020 | 19:16
2
Sau nhiều lần bộ Xây dựng phát thông báo yêu cầu về việc chậm trả nhà công vụ, một số cựu quan chức cho biết, do đang xây và sửa nhà mới cùng với việc ảnh hưởng của Covid-19 nên chậm trễ trong việc bàn giao lại nhà cho nhà nước quản lý.

Chiều 21/4, Văn phòng bộ Xây dựng cho hay Bộ này đã gửi thông báo tới 12 cựu quan chức đề nghị trả lại nhà công vụ của Chính phủ tại khu chung cư CT1-CT2 khu đô thị Yên Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội). 12 người này được Chính phủ giao nhà ở công vụ khi đang đương chức nhưng khi nghỉ hưu, họ chưa trả lại nhà dù bộ Xây dựng đã có 2-3 lần gửi thông báo trước đó.

Được biết, những người này từng đảm nhận chức danh như thứ trưởng hoặc tương đương, trước khi về hưu công tác tại Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Dân tộc của Quốc hội, bộ VHTT&DL, Tổng cục Thi hành án dân sự (bộ Tư pháp)...

Chính sách - Vụ 12 cựu quan chức chậm trả nhà công vụ: 'Tôi sẵn sàng trả chứ giữ làm gì?'

Bộ Xây dựng đã gửi thông báo đến 12 cựu quan chức đề nghị trả lại nhà công vụ.

Tòa chung cư thương mại CT1 - CT2 Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội có khoảng 342 căn hộ, trong đó có 76 căn hộ công vụ của Chính phủ do Bộ Xây dựng đang quản lý và bố trí cho cán bộ lãnh đạo cơ quan trung ương thuê. Tiêu chuẩn căn hộ công vụ của của những cán bộ này khi đương chức có diện tích sử dụng 100 - 115 m2. Căn hộ được trang bị bàn ghế, điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, tủ bếp, máy hút mùi, giường, máy giặt, bình nóng lạnh. Người ở phải trả phí dịch vụ, điện nước.

Để rộng đường dư luận, PV Người Đưa Tin Pháp Luật đã liên hệ với một số cựu cán bộ liên quan để hỏi về lý do vì sao những vị này chưa trả nhà công vụ.

Trao đổi với PV, ông N.V.N. - nguyên Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, trong ngày hôm qua (21/4), ông đã làm thủ tục bàn giao nhà cho cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, bộ Xây dựng.

Giải thích việc chậm trễ, ông N. cho hay đây là nhà thuê của Chính phủ khi đương chức, với giá gần 1,8 triệu đồng mỗi tháng. Trong lần thông báo trước thì ông đã có làm đơn xin gia hạn thuê nhà công vụ để sửa nhà mới, tuy nhiên không nhận được câu trả lời.

“Mình về hưu rồi, ai chưa trả thì họ cũng có lý do. Nhà công vụ của nhà nước thì tôi sẵn sàng trả chứ giữ làm gì”, ông N. nói.

Chính sách - Vụ 12 cựu quan chức chậm trả nhà công vụ: 'Tôi sẵn sàng trả chứ giữ làm gì?' (Hình 2).

Nhà công vụ tại chung cư CT1-CT2, khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Bà B.T.T. - nguyên phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác nhận, bà vẫn đang ở nhà công vụ. Bà T. cho hay, bà về hưu vào cuối năm 2018, đến tháng 4/2019 là thời điểm bàn giao lại nhà công vụ.

“Tuy nhiên, trước khi chuẩn bàn giao thì tôi có báo cáo với cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, bộ Xây dựng là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có làm việc với UBND TP.Hà Nội để tạo điều kiện cho các cán bộ mặt trận khi về hưu mua nhà ở tại dự án nhà ở thương mại E20 gần đô thị Ciputra.

Thời điểm đó hạ tầng chưa có điện nước nên chưa thi công được nội thất, mà lúc đó lại vì quá sát Tết nên kế hoạch chuyển nhà của dời sang đầu năm 2020. Đến nay, nội thất căn hộ mới cơ bản đã hoàn thiện nhưng lại vướng vào dịp dịch Covid-19 bùng phát nên gia đình chưa thể chuyển nhà”, bà T. chia sẻ.

Ngoài ra, bà T. cũng bác thông tin bộ Xây dựng đã gửi thông báo 2-3 lần nhưng cựu cán bộ không chịu trả nhà. “Nhà công vụ này tôi thuê với giá gần 2 triệu đồng/tháng, tôi không hề có ý định hay tư tưởng chiếm dụng hay giữ lại gì cả. Lý do chậm trễ trong việc bàn giao lại nhà công vụ cho nhà nước quản lý thì tôi cũng đã có trao đổi với cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản. Tôi chỉ nhận được thông báo 1 lần và sau đó cũng đã có trao đổi lại lý do chưa trả. Nếu nói rằng bộ Xây dựng đã gửi 2-3 lần thông báo cho tôi nhưng không chịu trả là không đúng”, bà T. cho hay.

Trong chiều 22/4, PV đã nhiều lần liên hệ với những vị quan chức khác nhưng không nhận được phản hồi.

Danh sách 12 quan chức chưa trả nhà công vụ gồm:

  1. Ông Đ.V.C. - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
  2. Ông P.V.V. - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
  3. Ông T.V.L. - nguyên Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
  4. Ông N.V.N. - nguyên Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
  5. Bà N.T.T.H. - nguyên Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
  6. Ông L.V.Đ. - nguyên Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
  7. N.H.L. - nguyên Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
  8. Bà B.T.TH. - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
  9. Ông Đ.Q.H. - nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
  10. Ông H.V.A. - nguyên Thứ trưởng bộ VHTT&DL
  11. Ông H.S.T. - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, bộ Tư pháp
  12. Ông Đ.N.D. - nguyên Tổng biên tập báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hà Nội thông qua chủ trương triển khai 2 dự án đường sắt đô thị

Thứ 4, 22/04/2020 | 14:02
Ngày 22/4, tại Hội nghị lần thứ 23, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã thông qua chủ trương triển khai dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn từ Ga Hà Nội đến Hoàng Mai và dự án tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội “Tuyến số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc”.

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội

Thứ 6, 17/04/2020 | 21:32
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, mục tiêu điều chỉnh nhằm triển khai dự án đầu tư xây dựng vị trí đóng quân mới và thao trường huấn luyện, đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Chuyển vụ "Phó chánh án chiếm nhà" lên Công an TP.HCM điều tra

Thứ 5, 24/10/2019 | 09:08
Công an TP.HCM đã thụ lý hồ sơ vụ Phó chánh án quận 4 Nguyễn Hải Nam bị cáo buộc xâm phạm chỗ ở của người khác để điều tra theo thẩm quyền.
Cùng tác giả

Từ 1/7, chỉ sử dụng duy nhất VNeID trong dịch vụ công trực tuyến

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:29
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thống nhất sử dụng một tài khoản là VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính từ ngày 1/7/2024.

Chủ thương hiệu Vinasoy nắm giữ gần 7.300 tỷ đồng tiền mặt, có cả vàng và USD

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:08
Hết quý I/2024, Đường Quảng Ngãi - chủ thương hiệu sữa Vinasoy có hơn 7.300 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, nắm giữ 4 lượng vàng và 1 chỉ vàng SJC, cùng lượng lớn tiền USD.

Thủ tướng: Thanh, kiểm tra ngay thị trường và DN kinh doanh vàng miếng

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:57
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp vàng, cửa hàng mua bán vàng miếng.

Bộ Công Thương: Bán điện mặt trời mái nhà dư thừa sẽ “vỡ quy hoạch”

Thứ 3, 30/04/2024 | 21:40
Bộ Công Thương đánh giá, nếu người dân được bán điện mặt trời mái nhà dư thừa thì sẽ xảy ra tình huống vỡ quy hoạch điện quốc gia, khó kiểm soát hệ thống lưới điện.

Nắng nóng gay gắt khiến tiêu thụ điện toàn quốc lên cao kỷ lục

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:39
Theo EVN, hiện mới vào mùa nắng nóng ở miền Bắc nên dự báo nhiều khả năng tiếp tục tăng lên trong những tháng tiếp theo.
Cùng chuyên mục

Đề xuất phạt tới 50 triệu nếu lập hội, nhóm trên mạng vu khống người khác

Thứ 6, 03/05/2024 | 15:00
Ngày 2/5, Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Từ 1/7, chỉ sử dụng duy nhất VNeID trong dịch vụ công trực tuyến

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:29
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thống nhất sử dụng một tài khoản là VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính từ ngày 1/7/2024.

Làm căn cước từ ngày 1/7, có bắt buộc thu thập ADN và giọng nói?

Thứ 6, 03/05/2024 | 10:28
Nhiều người thắc mắc từ 1/7/2024 khi đi làm căn cước mới có bắt buộc phải cung cấp thông tin ADN, giọng nói không và việc cung cấp thông tin mống mắt sẽ như thế nào?

Đề xuất 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

Thứ 6, 03/05/2024 | 08:05
Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

Đề xuất đưa Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS vào thực tiễn từ 1/7/2024

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:56
Các Bộ, ngành liên quan đang đề xuất cho phép Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1/7, sớm hơn 6 tháng so với quyết định cũ.
     
Nổi bật trong ngày

Từ 1/7, chỉ sử dụng duy nhất VNeID trong dịch vụ công trực tuyến

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:29
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thống nhất sử dụng một tài khoản là VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính từ ngày 1/7/2024.

Làm căn cước từ ngày 1/7, có bắt buộc thu thập ADN và giọng nói?

Thứ 6, 03/05/2024 | 10:28
Nhiều người thắc mắc từ 1/7/2024 khi đi làm căn cước mới có bắt buộc phải cung cấp thông tin ADN, giọng nói không và việc cung cấp thông tin mống mắt sẽ như thế nào?

Đề xuất 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

Thứ 6, 03/05/2024 | 08:05
Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

Đề xuất phạt tới 50 triệu nếu lập hội, nhóm trên mạng vu khống người khác

Thứ 6, 03/05/2024 | 15:00
Ngày 2/5, Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.