Vụ CSGT bị tố đạp vào ngực dân: Kiểm điểm nhiều cán bộ

Vụ CSGT bị tố đạp vào ngực dân: Kiểm điểm nhiều cán bộ

Hữu Việt Tâm
Thứ 3, 08/05/2018 | 18:32
0
Ngày 8/5, nguồn tin của PV cho biết, Công an tỉnh Cà Mau đã tiến hành kiểm điểm, xử lý một số cán bộ Công an huyện Thới Bình vì liên quan đến vụ một cán bộ CSGT huyện này bị tố đạp vào ngực dân dẫn đến người này phải nhập viện.

Người tố cáo là anh Bùi Văn Giang (SN 1979, ngụ ấp Tấn Công, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau).

Cụ thể về việc xử lý cán bộ, Trưởng Công an huyện Thới Bình bị kiểm điểm rút kinh nghiệm; Phó Trưởng Công an huyện phụ trách lĩnh vực giao thông, trật tự bị kiểm điểm rút kinh nghiệm trong quá trình lực lượng làm nhiệm vụ có những sai sót nhưng không xử lý kịp thời, để dư luận không tốt và không báo cáo kịp thời về công an tỉnh.

Bên cạnh đó, kiểm điểm, hạ bậc thi đua năm 2018 đối với ông Nguyễn Thành Phước (Đội trưởng đội CSGT huyện Thới Bình). Ông Phước cũng bị điều động sang làm nhiệm vụ khác ngoài lực lượng CSGT.

Ngoài ra, kiểm điểm, hạ bậc thi đua năm 2018 đối với ông Trần Hoàng Anh (cán bộ đội CSGT huyện Thới Bình). Ông Anh có tham gia tổ công tác và chưa làm hết chức trách của mình; kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Triệu Phú, Lâm Quốc Bình (cùng là cán bộ đội CSGT huyện Thới Bình), do 2 ông này cũng nằm trong tổ công tác.

Trước đó, Đại úy Trần Hoàng Huy (cán bộ đội CSGT huyện Thới Bình, người bị tố đạp vào ngực dân) cũng đã bị kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển công tác sang đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (thuộc Công an huyện Thới Bình).

Theo kết quả giải quyết tố cáo của Công an tỉnh Cà Mau, khoảng 20h ngày 15/1/2018, anh Giang và vợ đi nhậu cùng người quen tại 1 quán nhậu thuộc xã Tân Bằng, huyện Thới Bình. Đến khoảng 22h, anh Giang điều khiển xe máy biển số 6901-288.50 chở vợ đi về đến gần cầu kênh 6 thì bị tổ tuần tra, kiểm soát ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Vụ CSGT bị tố đạp vào ngực dân: Kiểm điểm nhiều cán bộ

Anh Bùi Văn Giang.

Anh Giang không chạy xe đến mà dừng xe rồi đi bộ đến điểm kiểm soát giao thông để xin dẫn xe qua. Công an tỉnh Cà Mau cho rằng, việc anh Giang điều khiển xe từ quán nhậu đến cầu kênh 6 khi đã uống rượu, bia; tổ tuần tra, kiểm soát ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra độ cồn, lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ xe của anh Giang, là đúng quy định.

“Sau khi tổ tuần tra, kiểm soát lập biên bản vi phạm hành chính xong, ông Giang không chấp hành ký tên vào biên bản mà có lời nói lớn tiếng xung quanh việc ông này đi bộ mà đo nồng độ cồn và có hành vi ngăn cản lực lượng làm nhiệm vụ”, thông báo của Công an tỉnh nêu rõ.

Lúc này, Đại úy Trần Hoàng Huy đang ngồi trên ghế cầm máy quay để ghi hình, ông Giang tiến về phía Đại úy Huy nói lớn tiếng và dùng tay trái gạt tay phải đang cầm máy quay để xem bảng tên của Đại úy Huy.

Đại úy Huy giằng ngược lại quá đà, mất thăng bằng và ngã nghiêng người về bên trái, tay trái chống xuống đất, tay phải cầm máy quay. “Do tinh thần bị kích động, mất bình tĩnh, liền sau đó đồng chí Huy trụ chân trái, chân phải đưa lên đạp vào vùng ngực của ông Giang, chứ đồng chí Huy không có dùng gót giày trấn vào ngực ông Giang”, thông báo nêu.

Liên quan đến vụ việc nêu trên, Công an huyện Thới Bình và anh Giang vừa có cuộc thương lượng bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của anh Giang. Tuy nhiên, việc thương lượng này không thành.

Theo anh Giang, anh yêu cầu gia đình Đại úy Huy bồi thường số tiền hơn 26 triệu đồng nhưng phía Công an huyện Thới Bình chỉ đồng ý bồi thường hơn 12 triệu đồng. Anh Giang cho rằng, số tiền mà Công an huyện Thới Bình chấp nhận bồi thường không đủ chi phí để anh đi lại nên không đồng ý.

Sóc Trăng: Tạm giữ nghịch tử ra tay giết mẹ trong cơn say

Chủ nhật, 06/05/2018 | 16:33
Khi tàn tiệc rượu, nam thanh niên ở Sóc Trăng về nhà cự cãi với mẹ rồi ra tay bóp cổ đấng sinh thành đến chết.

Phát ngôn thiếu chuẩn mực, thầy giáo ở Cà Mau bị xem xét kỷ luật

Thứ 7, 05/05/2018 | 17:10
Nam giáo viên dạy môn Toán tại trường THCS Lợi An 2 vừa bị hội đồng nhà trường họp phê bình và xem xét kỷ luật vì có phát ngôn thiếu chuẩn mực với một nữ học sinh lớp 8.

Ra hóng gió, người đàn ông phát hiện thi thể trôi sông ở Cà Mau

Thứ 5, 03/05/2018 | 18:28
Một người đàn ông ở Cà Mau hốt hoảng phát hiện thi thể nam thanh niên trôi sông khi ra bờ sông hóng gió.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.