Vụ giả mạo cán bộ lợi dụng Covid-19 để trục lợi: Có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự

Vụ giả mạo cán bộ lợi dụng Covid-19 để trục lợi: Có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự

Lê Nhâm Thân
Thứ 2, 30/03/2020 | 20:00
0
Luật sư cho rằng, hành vi giả mạo cán bộ Nhà nước đi kêu gọi ủng hộ phòng dịch Covid-19 cần phải bị xử lý nghiêm. Dưới góc độ quy phạm pháp luật, hành vi này có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Những ngày qua, các ban ngành cơ quan chức năng cùng người dân cả nước đang nỗ lực hết mình trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Mọi thông tin liên quan đến dịch bệnh đều được dư luận quan tâm chú ý.

Đi kèm với thông tin tốt định hướng dư luận trong phòng chống dịch, vẫn còn nhiều thông tin sai sự thật lan truyền trên Facebook. Những hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 này tất nhiên đề bị cơ quan chức năng xử lý mạnh tay.

Cùng với đó, việc 2 người đàn ông giả mạo là cán bộ sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam để đi kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 nhằm trục lợi cũng đã khiến dư luận phẫn nộ, bức xúc.

Góc nhìn luật gia - Vụ giả mạo cán bộ lợi dụng Covid-19 để trục lợi: Có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự

Việc mạo danh cán bộ kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 là vi phạm pháp luật. Ảnh minh họa.

Luật sư Châu Việt Vương, công ty Luật AMI TP.Đà Nẵng cho rằng, đây là hành vi vi phạm pháp luật và đặc biệt có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hình sự.

Theo luật sư Vương, do chưa có thông tin thêm về việc có bao nhiêu nạn nhân đã bị lừa đảo, số tiền bị lừa đảo là bao nhiêu, cũng như động cơ, mục đích chính trong việc giả mạo này là gì.

Tuy nhiên, với hành giả mạo cán bộ Sở nêu trên, đối tượng đã có dấu hiệu cấu thành với tội danh Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Trường hợp 2 người đàn ông giả mạo là cán bộ Sở để thực hiện hành vi trái pháp luật nhưng không nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản thì đã có dấu hiệu của tội Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác theo quy định tại Điều 339 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Với tội danh này, thì người thực hiện hành vi có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng - 2 năm.

Trường hợp 2 người đàn ông này giả mạo cán bộ Sở để tạo niềm tin với nạn nhân, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản thì đã có dấu hiệu của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo đó, với hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức thì người phạm tội có thể bị phạt tù từ 2 - 7 năm (điểm đ khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự).

Đối với những đối tượng, lợi dụng tình hình dịch bệnh, khó khăn để lừa đảo, chiếm đoạt tài thì cơ quan Nhà nước cần có các biện pháp, chế tài xử lý thích đáng, răn đe, ngăn ngừa thêm các hành vi sau này", luật sư Vương nêu quan điểm.

Góc nhìn luật gia - Vụ giả mạo cán bộ lợi dụng Covid-19 để trục lợi: Có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự (Hình 2).

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam ra văn bản khẳng định hành vi mạo danh của 2 đối tượng. Việc làm này còn ảnh hưởng đến uy tín cơ quan Nhà nước.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa yêu cầu công an tỉnh chủ trì, phối hợp với sở ngành khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý thật nghiêm các đối tượng tung tin thất thiệt, giả danh cán bộ Nhà nước huy động hỗ trợ của các doanh nghiệp để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, như đã phản ánh, ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam vừa kiến nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra vụ nghi vấn giả danh cán bộ Nhà nước để quyên góp kinh phí chống dịch bệnh Covid-19.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 8h20 ngày 26/3, có 2 người đàn ông độ tuổi khoảng 30 - 35 đến công ty TNHH Thái Bình (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) liên hệ làm việc.

Nhóm người này tự giới thiệu là cán bộ sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam.

Họ trình bày thư ngỏ của Giám đốc Sở và nêu lên các vấn đề liên quan dịch bệnh Covid-19 rồi đề nghị các doanh nghiệp ủng hộ kinh phí phục vụ cho công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, chủ doanh nghiệp phát hiện ra một số khuất tất của 2 người đàn ông này nên đã từ chối ủng hộ đồng thời báo cáo với cơ quan chức năng.

Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Nam ngay lập tức có văn bản gửi các ban ngành liên quan và ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam để khẳng định đây là hành vi giả danh cán bộ Nhà nước, lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để lừa đảo doanh nghiệp.

Bà Lưu Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở cho biết: "Sau khi nhận phản ánh việc một doanh nghiệp bị cán bộ xin tiền ủng hộ chống dịch Covid-19, Sở đã ra văn bản bác bỏ việc này và phòng ngừa lừa đảo. Chúng tôi đang xử lý và yêu cầu doanh nghiệp có báo cáo bằng văn bản".

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và người dân trong toàn tỉnh cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo nêu trên.

Đồng thời, hướng dẫn tổ chức, cá nhân nếu phát hiện các việc tương tự thì kịp thời báo cho cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật.

[Info] Chi tiết 25 ca bệnh Covid-19 liên quan ổ dịch bệnh viện Bạch Mai

Thứ 2, 30/03/2020 | 08:01
Bệnh viện Bạch Mai (TP.Hà Nội) và bar Buddha (TP.HCM) được xác định là 2 ổ dịch Covid-19 phức tạp hiện nay. Theo thống kê đến 7h ngày 30/3, trong số 194 ca bệnh Covid-19 ở Việt Nam thì có 25 ca liên quan đến ổ dịch bệnh viện Bạch Mai.

Điều tra hành vi giả mạo cán bộ lợi dụng Covid-19 để trục lợi

Thứ 6, 27/03/2020 | 13:12
Hai người đàn ông giả mạo là cán bộ sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam để đi kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 nhằm trục lợi.

Mạo danh công an để xin bỏ qua khi vi phạm hàng loạt lỗi

Thứ 4, 25/03/2020 | 06:49
Với lỗi vi phạm xe hết hạn kiểm định, vi phạm nồng độ cồn, Hùng đã dùng giấy chứng minh Công an nhân dân để xin bỏ qua. Tuy nhiên, qua công tác xác minh, Hùng buộc phải thừa nhận đã dùng giấy chứng minh Công an nhân dân giả.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.