Vụ học sinh lớp 7 bị đánh: 'Đàn anh' nhiều lần chặn đường xin tiền

Vụ học sinh lớp 7 bị đánh: 'Đàn anh' nhiều lần chặn đường xin tiền

Thứ 4, 26/10/2016 | 20:00
0
Chiều 26/10, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Vũ Văn Lương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Dương đã thông tin chính thức về vụ học sinh lớp 7 bị đánh gây xôn xao dư luận vừa qua.

Ông Lương cho biết: Trên cơ sở thông tin nắm được, ngành giáo dục đã phối hợp với công an địa phương điều tra vụ việc. Cả em học sinh bị đánh và 5 em đánh hiện đang là học sinh lớp 7 trường THCS Minh Tân. 

Nguyên nhân là hai học sinh lớp 11 thường xuyên chặn đường trấn lột tiền các em kém tuổi ở trường Minh Tân. Nhóm học sinh đánh bạn bị hai anh lớn dọa, xúi giục "xin" tiền bạn.

Tại cơ quan công an, các em đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạn là do học sinh này không nộp tiền cho các anh. Hai học sinh cầm đầu, xúi giục hiện đang học lớp 11 trường THPT Trần Quang Khải và THPT Nhị Chiểu 2. Tại cơ quan công an, Huy - một trong hai người xúi giục đã khai nhận nhiều lần chặn đường Long để xin tiền. Đến ngày 10/10, nam sinh không nộp tiền nên Huy bảo các bạn cùng lớp đánh Long.

Giáo dục - Vụ học sinh lớp 7 bị đánh: 'Đàn anh' nhiều lần chặn đường xin tiền

 Hình ảnh cắt từ clip.

Khi được hỏi về hình thức kỷ luật đối với các em học sinh trên, ông Lương cho biết: “Hiện tại, chúng tôi đang cân nhắc và sẽ có hình thức xử lý sao cho phù hợp. Quan điểm chung là chúng tôi yêu cầu làm nghiêm. Tuy nhiên, mình là cơ quan giáo dục nên hình thức xử lý làm sao vừa răn đe giáo dục các em đó cũng như các em khác nhưng cũng phải tăng cường phối hợp giữa gia đình và địa phương để quản lý các em.

Cũng phải nói thật, các em này cũng không ngoan lắm nên cũng cần có sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình để tránh những suy nghĩ tiêu cục ở các em”.

Giáo dục - Vụ học sinh lớp 7 bị đánh: 'Đàn anh' nhiều lần chặn đường xin tiền (Hình 2).

 Ông Vũ Văn Lương. 

“Đã đến lúc ngành giáo dục và xã hội phải vào cuộc mạnh mẽ. Trước tiên, dưới góc độ gia đình, phụ huynh có trách nhiệm lớn nhất trong việc giáo dục con cái. Những người làm cha làm mẹ cần dành thời gian chia sẻ với con. Hơn ai hết, cha mẹ là người hiểu con nhất.

Khi bước vào trường học, con đã đi từ xã hội thu nhỏ là gia đình ra xã hội rộng lớn hơn là trường học, với các mối quan hệ thầy cô, bạn bè. Mỗi khi phát hiện về việc con mình tham gia các vụ ẩu đả, rất nhiều người lao vào mắng, thậm chí đánh con. Điều này không hề tốt, sẽ tiếp tục tạo ra một tâm lý bạo lực lên đầu con trẻ", vị này nói.

Cũng trao đổi về vụ việc, cô Mai Thu Lương – Giảng viên môn Tâm lý học tại một trường cao đẳng ở Hà Nội cho rằng: “Qua báo đài và mạng xã hội, chúng ta có thể thấy tình trạng bạo lực học đường ngày càng gia tăng. Nhưng, clip về bạo lực học đường được lan truyền trên mạng xã hội ngày càng nhiều mà không có dấu hiệu thuyên giảm.

Các em muốn giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm nhiều hơn là ngồi lại nói chuyện với nhau. Sau đó quay lại và đưa lên mạng như một trào lưu.

Dưới góc độ nhà trường, từ trước đến nay, việc giáo dục về bạo lực học đường chưa phải chưa được nhắc đến nhưng tôi cho rằng nhiều nơi chưa làm tới. Tôi lấy ví dụ, có nhiều nơi học sinh lên cấp 2 mới dạy cho các cháu về bạo lực học đường. Nhưng thực tế cho thấy, muốn rèn được con trẻ thì phải làm càng sớm càng tốt. Có nghĩa ngay từ khi học cấp 1, trong những tiết học hay giờ ngoại khóa giáo viên cần xen kẽ truyền đạt cho các con những kiến thức cần thiết”.

Cũng theo bà Lương, các Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT cần quy định cụ thể dành cho các trường. Ví như, không công nhận danh hiệu thi đua tập thể nhà trường và cá nhân hiệu trưởng; hoặc cách chức và không bổ nhiệm lại hiệu trưởng ở những trường học năm nào cũng có học sinh đánh nhau nghiêm trọng. Không xét các danh hiệu thi đua cho Bí thư Đoàn, giám thị và giáo viên chủ nhiệm trong năm học có học sinh đánh nhau ở trong và ngoài nhà trường.

Trước đó, ngày 25/10, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip một em học sinh bị 5 em khác chặn đánh giữa đường. Ngay sau đó, Sở GD&ĐT Hải Dương đã vào cuộc yêu cầu làm rõ vụ việc.

Công Luân

 

39 học sinh nhập viện do ‘bom thối’ phát nổ: Hiểm hoạ mù mắt

Thứ 6, 21/10/2016 | 21:01
Theo các chuyên gia, dung dịch và cả mùi mà ‘bom thối’ phát ra sẽ gây tổn hại đến mắt và sức khoẻ con người.

Học sinh lớp 6 bị trả về lớp 1: Nhiều em tương tự đang được che đậy

Thứ 4, 05/10/2016 | 07:02
Dư luận xôn xao về câu chuyện của cháu Vũ bởi vì, trường hợp của cháu bị phát hiện và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nam học sinh bị bạn vây đánh hội đồng vì không nộp tiền ăn sáng

Thứ 4, 26/10/2016 | 08:11
Do không nộp tiền ăn sáng theo định kỳ, một nam học sinh đã bị nhóm bạn đánh hội đồng quay clip rồi tung lên mạng.

39 học sinh nhập viện do ‘bom thối’ phát nổ: Hiểm hoạ mù mắt

Thứ 6, 21/10/2016 | 21:01
Theo các chuyên gia, dung dịch và cả mùi mà ‘bom thối’ phát ra sẽ gây tổn hại đến mắt và sức khoẻ con người.

Học sinh lớp 6 bị trả về lớp 1: Nhiều em tương tự đang được che đậy

Thứ 4, 05/10/2016 | 07:02
Dư luận xôn xao về câu chuyện của cháu Vũ bởi vì, trường hợp của cháu bị phát hiện và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nam học sinh bị bạn vây đánh hội đồng vì không nộp tiền ăn sáng

Thứ 4, 26/10/2016 | 08:11
Do không nộp tiền ăn sáng theo định kỳ, một nam học sinh đã bị nhóm bạn đánh hội đồng quay clip rồi tung lên mạng.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.