Vụ huyện nghèo xây tượng đài 14 tỷ đồng: Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu huyện Phước Sơn báo cáo

Vụ huyện nghèo xây tượng đài 14 tỷ đồng: Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu huyện Phước Sơn báo cáo

Thứ 3, 05/05/2020 | 14:15
1
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết ông đã giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch nắm thông tin và có báo cáo đến tỉnh về việc huyện Phước Sơn xây tượng đài 14 tỷ.

Liên quan đến vụ việc huyện Phước Sơn (Quảng Nam) xây tượng đài 14 tỷ đồng, sáng 5/5, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết ông đã giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch nắm thông tin và có báo cáo đến tỉnh về việc huyện Phước Sơn xây tượng đài 14 tỷ.

Tin nhanh - Vụ huyện nghèo xây tượng đài 14 tỷ đồng: Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu huyện Phước Sơn báo cáo

Là 1 trong 56 huyện nghèo được hỗ trợ áp dụng các cơ chế, chính sách nhưng Phước Sơn vẫn xây tượng đài tới 14 tỷ đồng.

"Trong cuộc họp giao ban của UBND sáng thứ hai (4/5), tôi đã giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch nắm thông tin và có báo cáo", Zing dẫn lời ông Thanh.

Nói về việc huyện Phước Sơn xây dựng tượng đài khi đang được hỗ trợ bởi chính sách 30a của Chính phủ liệu có hợp lý, ông Thanh cho hay vấn đề này chưa thể trả lời được và đang chờ báo cáo.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, cho biết sau chỉ đạo của tỉnh, chiều 4/5 ông đã ký văn bản yêu cầu huyện Phước Sơn báo cáo về việc xây dựng tượng đài chiến thắng Khâm Đức với kinh phí 14 tỷ đồng.

"Sáng nay sở đã có văn bản gửi UBND huyện Phước Sơn yêu cầu báo cáo việc xây dựng tượng đài và đang chờ huyện phản hồi", ông Hồng nói.

Theo ông Hồng, công trình tượng đài chiến thắng Khâm Đức đã được xây dựng lâu và nằm trong thẩm quyền huyện tự quyết.

"Công trình đó không phải cấp quốc gia hay cấp tỉnh nên huyện quyết và làm chủ đầu tư. Cho nên khi họ làm không phải xin Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch hoặc sở. Đối với tượng đài được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh hoặc cấp quốc gia thì phải báo cáo. Đây chỉ là tượng đài của địa phương xây dựng để giáo dục truyền thống, địa chỉ đỏ", ông Hồng cho hay.

Tin nhanh - Vụ huyện nghèo xây tượng đài 14 tỷ đồng: Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu huyện Phước Sơn báo cáo (Hình 2).

Nguyên nhân khiến công trình kéo dài đến thời điểm hiện tại, theo lãnh đạo huyện này là do thiếu vốn.

Trao đổi với VTC, ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho biết, cách đây 23 năm (1997), chính quyền địa phương đầu xây dựng tượng đài chiến thắng Khâm Đức nằm ngay sát trục đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận thị trấn Khâm Đức).

Tuy nhiên, qua 2 thập kỷ bị bào mòn, công trình bộc lộ sự xuống cấp nghiêm trọng.

Năm 2017, huyện có chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng xây dựng tượng đài trên khu đất rộng 1 hecta. Theo kế hoạch, năm 2019, công trình hoàn thành nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khâm Đức”, ông Hà nói.

Về nguyên nhân khiến công trình kéo dài đến thời điểm hiện tại, lãnh đạo huyện này lý giải là do thiếu vốn.

Theo Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, hiện nay đơn vị thi công đã hoàn thành 80% tiến độ và dự kiến tháng 8/2020, công trình này sẽ được nghiệm thu.

Đề cập tới các hạng mục của công trình có số vốn đầu tư 14 tỷ đồng, vị Chủ tịch huyện Phước Sơn cho biết: Dự án này bao gồm tượng đài chính và san lấp mặt bằng tạo mỹ quan tượng đài. Công trình này xuất phát từ nguyện vọng của các cựu chiến binh. Rất nhiều người bày tỏ mong muốn địa phương xây dựng tượng đài nhằm tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ”.

Theo Vietnamnet, Phước Sơn là huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, 75% dân số là người dân tộc Bhnong. Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo là 56%, đến năm 2019 giảm còn 25%.

Cùng với các huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Trà My, Nam Giang, Phước Sơn nằm trong danh sách các huyện nghèo và thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020.

Huyện cũng nằm trong nhóm 1 gồm 56 huyện nghèo thuộc 19 tỉnh đang được hỗ trợ áp dụng các cơ chế, chính sách theo quy định tại nghị quyết 30a ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

Hiếu Nguyễn (Tổng hợp)

Tương lai của 2 dự án đường sắt đô thị gần 106.000 tỉ đồng

Thứ 5, 30/04/2020 | 08:55
Chưa xác định được ngày về đích của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, thế nhưng TP. Hà Nội mới đây lại có quyết định tiếp tục thực hiện 2 tuyến đường sắt đô thị khác với tổng vốn khoảng 106.000 tỉ đồng đã khiến không ít người tỏ ra băn khoăn, lo ngại về tương lai của các dự án đường sắt này.

Xây tượng đài trăm tỷ cho ai?

Thứ 4, 12/10/2016 | 09:53
Kế hoạch xây dựng Đài vinh danh Công trình truyền tải điện 500 kV Bắc Nam với số vốn 108 tỷ đồng tuy đã bị EVN bác bỏ nhưng dư luận vẫn chưa hết xôn xao vì những câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Xây tượng đài, công viên nghìn tỉ phá vỡ cảnh quan di tích

Thứ 6, 07/08/2015 | 06:21
“Địa thế của hệ thống công trình gồm khu di tích nhà Ngục Sơn La và trụ sở UBND tỉnh Sơn La đang thống nhất. Nếu xóa bỏ hoặc di dời một trong hai cái đó đi thì sẽ là bất hợp lý”, TS Phạm Sỹ Liêm nói.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.