Vụ khống chế, dọa thiêu sống nữ sinh: Định tội danh cho nghi phạm

Vụ khống chế, dọa thiêu sống nữ sinh: Định tội danh cho nghi phạm

Thứ 2, 04/04/2016 | 16:18
0
Vụ việc có dấu hiệu của tội Đe dọa giết người và tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Như báo Người đưa tin đã thông tin về vụ việc nam thanh niên khống chế, đe dọa thiêu sống nữ sinh cao đẳng y Thái Bình. Theo đó, nam thanh niên được xác định quê ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Được biết, nam thanh niên này đi nghĩa vụ quân sự, đóng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và vừa xuất ngũ. Thông tin ban đầu cũng cho biết, nam thanh niên này có biểu hiện của bệnh thần kinh.

Khoảng 10h30 sáng nay, người này mặc áo quân nhân vào trường Cao đẳng Y tế Thái Bình tìm gặp lại bạn gái học cùng thời THPT nhưng chưa gặp được nên khống chế một nữ sinh là bạn thân của cô gái này để yêu cầu được gặp bạn gái cũ.

Trước thái độ có phần hung hãn của nam thanh niên trên nên cô gái này đã không đồng ý và định bỏ đi. Nhưng ngay lập tức, nam thanh niên đã ôm chặt lấy cô gái này rồi đổ xăng lên người. Tiếp đó anh ta cầm bật lửa dọa đốt.

Lực lượng của Công an tỉnh cùng Bộ chỉ huy quân sự có mặt vận động thả con tin nhưng bất thành. Nam thanh niên đe dọa nếu ai đến gần sẽ châm lửa thiêu chết nữ sinh.

Tới gần 12h, cảnh sát vừa thuyết phục vừa áp sát rồi bất ngờ lao vào khống chế, giải cứu cô gái. Trong quá trình vật lộn, đối tượng rút dao thủ trong người đâm vào ngực tự sát nhưng bất thành. Cô gái được giải cứu trong tình trạng hoảng loạn, trên người ướt đẫm xăng và có một vết thương nhỏ.

Pháp luật - Vụ khống chế, dọa thiêu sống nữ sinh: Định tội danh cho nghi phạm

Luật sư Nguyễn Đắc Thực - Đoàn luật sư TP.Hà Nội

Chia sẻ với PV Người đưa tin về vụ việc, luật sư Nguyễn Đắc Thực, Giám đốc Công ty Luật TNHH Minh Thư - Đoàn luật sư TP.Hà Nội nhận định: “Trong trường hợp này, hành vi dùng dao khống chế và đổ xăng lên người nữ sinh tại Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình có dấu hiệu của tội Đe dọa giết người (Điều 103 BLHS 1999 sửa đổi bổ sung 2009) và tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người

Cùng chuyên mục

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.