Vụ phát tán clip

Vụ phát tán clip "nóng" của hot-girl: Cần khởi tố vụ án hình sự

Nguyễn Thị Hường
Chủ nhật, 14/04/2019 | 20:33
1
Liên quan tới vụ phát tán clip "nóng" được cho là của hotgirl T.A., luật sư cho rằng, đã có dấu hiệu của tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, cần khởi tố vụ án hình sự để xử lý theo quy định.

Trên mạng xã hội đang xôn xao trước thông tin một hot-girl nổi tiếng ở Hà Nội bị lộ clip “nóng”. Hiện tại, những hình ảnh và clip đang được lan truyền một cách chóng mặt trên không gian mạng.

Nhiều ý kiến cho rằng, cần xử lý nghiêm đối tượng phát tán clip trên. Tuy nhiên, dư luận băn khoăn về việc trong trường hợp nào thì cơ quan công an vào cuộc điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xung quanh vấn đề trên, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, luật sư Nguyễn Anh Thơm (đoàn Luật sư TP.Hà Nội) nhìn nhận: “Pháp luật nghiêm cấm hành vi truyền bá, đăng tải các clip sex, ảnh khiêu dâm và các ấn phẩm có tính chất tình dục nhằm mục đích phổ biến cho mọi người trên không gian mạng internet.

Hành vi đăng tải clip “nóng” của một hot-girl nổi tiếng ở Hà Nội đã có dấu hiệu phạm tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo Điều 326 Bộ luật Hình sự 2015.

Khi mà báo chí phản ánh, dư luận lên tiếng và đã có những thông tin đăng tải trên mạng xã hội cũng được coi là nguồn tin tố giác tội phạm. Đây là căn cứ để cơ quan công an vào cuộc, cần phải điều tra làm rõ ai là người tung tin, phát tán clip “nóng” trên mạng.

Trước hết, cần khởi tố vụ án hình sự, trưng cầu giám định nội dung video theo trình tự thủ tục”.

Góc nhìn luật gia - Vụ phát tán clip 'nóng' của hot-girl: Cần khởi tố vụ án hình sự

Hình ảnh lan truyền chóng mặt trên mạng về clip "nóng" của hot-girl nổi tiếng.

Luật sư Thơm phân tích thêm: “Chiểu theo Điều 143 Bộ luật Tố tụng Hình sự về căn cứ khởi tố vụ án hình sự thì chỉ được khởi tố vụ án khi đã xác định có dấu hiệu tội phạm. Việc xác định dấu hiệu tội phạm dựa trên những căn cứ như tin báo trên phương tiện thông tin đại chúng, tác động tới đông đảo người dân.

Khi có được thông tin về tội phạm do các phương tiện thông tin đại chúng đưa thì các cơ quan có thẩm quyền phải tiến hành kiểm tra, xác minh để kết luận có dấu hiệu tội phạm hay không, làm căn cứ khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự.

Trở lại vụ việc này, cơ quan điều tra cần xác định đối tượng đưa các clip “nóng” trái với thuần phong mỹ tục lên mạng xã hội. Dù với bất cứ động cơ mục đích gì thì cũng đều là hành vi trái pháp luật về việc truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Qua clip “nóng” của hot-girl phát tán tràn lan trên mạng xã hội với số lượng người truy cập lớn gây xôn xao dư luận, bước đầu cho thấy, hành vi đăng tải clip này đã có dấu hiệu phạm tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Luật sư Thơm nhấn mạnh: “Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy xâm phạm đến khách thể là lối sống văn hóa của người Việt Nam, chứ không phải thuộc nhóm tội chỉ được khởi tố theo yêu cầu của bị hại. Dù bị hại có đơn đề nghị hay không có đơn đề nghị khởi tố vụ án nhưng khi cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu tội phạm thì vẫn có quyền khởi tố để điều tra, xử lý theo quy định.

Vì vậy, chỉ cần xác định người nào có hành vi phát tán lên mạng xã hội văn hóa phẩm đồi truy sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mà theo tôi, việc phát tán clip “nóng” của hot-girl ở Hà Nội chắc chắn là có chủ ý, chứ không phải ngẫu nhiên cứ tung hết đoạn clip này đến đoạn clip khác”.

Hotgirl Trâm Anh tắt máy khi bị nghi lộ clip nhạy cảm

Thứ 6, 12/04/2019 | 18:40
Chiều ngày 12/4, khán giả xôn xao việc một clip nhạy cảm bị nghi ngờ là giống hotgirl Trâm Anh được lan truyền trên mạng. Hiện tại, những hình ảnh và clip này đang được nhiều người bàn tán xôn xao.

Hot girl Trâm Anh từng nhận được tin nhắn gạ tình

Thứ 6, 12/04/2019 | 19:30
Từ khi nổi tiếng sau World Cup 2018, mọi nhất cử nhất động của "hot girl" Trâm Anh luôn khiến mọi người chú ý, nhất là sau khi cô tiết lộ bản thân có phẫu thuật thẩm mĩ và nhận được nhiều lời "gạ gẫm".
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.