Vua Ả Rập ra lệnh đưa người béo nhất thế giới đi giảm cân

Vua Ả Rập ra lệnh đưa người béo nhất thế giới đi giảm cân

Thứ 4, 21/08/2013 | 14:07
0
Anh Shaari không thể tự mình di chuyển ra khỏi nhà được nên người ta phải phá một phần căn chung cư và dùng xe cần cẩu nâng cả chiếc giường mà anh nằm trên đó để đưa lên máy bay.

Anh Khalid bin Mohsen Shaari, người Ả Rập Saudi năm nay 20 tuổi nhưng cân nặng lên đến 1,345 lbs tức khoảng 610 kg. Anh có thể xem là người nặng nhất trên thế giới từ trước đến nay.

Chính vì vậy mà vua Abdullah của Ả Rập đã phải can thiệp để giúp anh Shaari điều trị để giảm cân. Ông đã ra lệnh cho bộ trưởng y tế nước này làm mọi cách đưa anh Shaari đến bệnh viện Fahd Medical City ở thành phố Ridyah.

Tiêu điểm - Vua Ả Rập ra lệnh đưa người béo nhất thế giới đi giảm cân

Anh Khalid Mohsen Shaeri được xe folklift chuyển ra khỏi căn chung cư ở Jazan.

Với trọng lượng trên, anh Shaari không thể tự mình di chuyển ra khỏi nhà được nên người ta phải phá một phần căn chung cư nơi anh ta ở và dùng xe cần cẩu nâng cả chiếc giường mà anh ta nằm trên đó ra khỏi nhà rồi chuyển bằng máy bay đến Rydyah.

Lệnh vua Abdullah đã được ban hành từ 6 tháng trước nhưng không thực hiện được vì bệnh viện phải đặt làm một chiếc giường đặc biệt cho anh Shaari từ Hoa Kỳ. Tại bệnh viện, trước hết anh Shaari sẽ phải qua phương thức ăn uống kiêng cử trong một thời gian dài vì giải phẩu có thể gây nguy hiểm cho anh lúc này.

Theo dự đoán của một số bác sĩ thì có lẽ anh Shaari đã trở thành nặng cân do tiếp thụ nhiều loại nước uống có lượng đường cao kể cả rượu.

Được biết anh chị của Shaari cũng bị quá tải về cân nặng tuy nhiên họ vẫn còn tự mình đi đứng được.

Hiện nay, người dân ở các nước Trung Đông nguy cơ bị bệnh béo phì cao nhất như Kuwait với 42.8% dân số trong tình trạng này và kế đến là Ả Rập với 35.2% và có rất nhiều người trẻ qua đời vì những bệnh do béo phì.

Trước đây vào năm 2006, một người ở Mễ Tây Cơ là anh Manuel Uribe cân nặng 1,235 lbs tức khoảng hơn 500 kg đã kêu gọi xin giúp được giảm cân và cũng được đưa đi điều trị. Trong năm 2012, cân nặng của anh Uribe đã giảm xuống còn 980 lbs, tương đương với 444 kg.

Phương Anh

Kì dị chữa béo phì bằng... phân xác ướp

Thứ 5, 21/02/2013 | 10:19
Chìa khóa để khắc phục căn bệnh béo phì có thể ẩn trong một nơi không ai tưởng tượng nổi: ruột của các xác ướp cách đây 3.000 năm.

Cải thiện bệnh béo phì và tiểu đường bằng dầu sterculic

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
Tờ The Times of India cho biết, các nhà khoa học Mỹ vừa phát hiện ra một loại dầu có nguồn gốc từ hạt của cây hạnh nhân có khả năng chống lại bệnh béo phì và tiểu đường.

Dương Quý Phi vô sinh vì… quá mập?

Thứ 4, 10/07/2013 | 07:06
Dương Quý Phi được xem là người có vẻ đẹp tròn trịa, đẫy đà. Nàng được xem là chuẩn mực cho sắc đẹp thời bấy giờ, nhưng ít ai biết, chính vẻ đẹp mập mạp đó là nguyên nhân khiến nàng mắc chứng vô sinh.

Cô gái béo phì kể chuyện trở thành Hoa hậu

Thứ 5, 31/01/2013 | 09:32
Trở thành Hoa hậu Northampton và lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Anh quốc 2012, nhưng ít ai biết rằng Nadina Knight, 24 tuổi, từng là một cô gái có thân hình quá khổ.

Nặng 333 kg vẫn muốn trở thành người béo nhất thế giới

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
Không bằng lòng với 333 kg hiện tại của mình, Susanne 32 tuổi đến từ bang Arizona nước Mỹ đang nỗ lực để đạt tới danh hiệu “Người siêu khối lượng“ với 736 kg và là người béo nhất mọi thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.