Sự dịu giọng lạ thường của Israel
New York Post đưa tin, Israel hôm 2/8 đã thừa nhận rằng nước này được lợi khi Tổng thống Syria Assad giành chiến thắng trong cuộc nội chiến Syria sau khi quân đội Israel tuyên bố tiêu diệt 7 phần tử hồi giáo cực đoan trong một trận không kích hiếm có của nước này.
Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Lieberman khẳng định chiến thắng sắp tới dành cho Damascus có thể là tin tức tốt cho Nhà nước Do Thái với lý do Tổng thống Assad có thể là người mà họ hợp tác được để giải quyết những vấn đề mang tính sống còn đối với an ninh quốc gia.
Nhận định của Bộ trưởng Quốc phòng Israel là dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ bất ngờ mà Israel dành cho ông Assad sau khi Syria kiểm soát được phiến quân, khủng bố. Lâu nay Israel vẫn xem ông Assad như một nhân vật đối đầu dù người đứng đầu quốc gia Trung Đông không tìm cách đối đầu trực diện với Israel.
Israel lâu nay vẫn ủng hộ quan điểm của phương Tây về việc ông “Assad phải ra đi”. Chính Bộ trưởng Lieberman từng tuyên bố Tổng thống Syria “nên bị lật đổ khỏi quyền lực”.
Tuần trước, Israel đã giáng một đòn cảnh báo trước những chiến thắng của Syria với nhóm phiến quân ở Tây Nam quốc gia Trung Đông bằng việc bắn hạ một máy bay chiến đấu của Syria mà Israel cho rằng đã đi vào vùng cao nguyên Golan mà nước này tuyên bố chiếm giữ.
Vì lẽ đó nên tuyên bố chiến thắng của ông Assad như một món quà với Israel của Bộ trưởng Quốc phòng Lieberman hôm 2/8 đã đảo ngược lại những điều trước nay Israel thể hiện.
“Từ quan điểm của chúng tôi, tình hình đang trở lại như thời điểm trước cuộc nội chiến ở Syria, nghĩa là có một địa chỉ thực sự, một người nào đó chịu trách nhiệm và một quyền lực tập trung”, Bộ trưởng Lieberman tuyên bố.
Khi được hỏi liệu các lực lượng Israel có nên bớt lo ngại hơn về viễn cảnh căng thẳng ở cao nguyên Golan khi chính quyền Damascus giành chiến thắng, người đứng đầu quân đội Israel cho hay: “Tôi tin là như vậy. Tôi cho rằng điều đó cũng là vì lợi ích của ông Assad”.
Và “quả đắng” bất ngờ
Có điều thật bất ngờ, không lâu sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel đưa ra nhận định trên, có tin cho rằng hệ thống phòng không của Syria vừa tiêu diệt các mục tiêu thù địch ở phía Tây Nam Thủ đô, cụ thể ở đây là 2 máy bay không người lái được cho là của Israel.
Sputnik cho hay, các nguồn tin trong quân đội Syria tiết lộ, họ đã bắn hạ hai máy bay do thám không người lái của Israel ở phía Tây Thủ đô Damascus.
Hệ thống phòng không của quân đội Syria (SAA) được cho là đã giao chiến với nhiều mục tiêu, có thể là các chiến đấu cơ hoặc vật thể bay.
Trong khi đó, nhà hoạt động ở Syria Wael al-Russi lại cho rằng 3 tên lửa và một máy bay không người lái đã bị các hệ thống phòng không của Syria bắn hạ. Hai trong số ba tên lửa bị bắn ở phía Nam thành phố và một tên lửa bị hạ gục ở phía Tây Bắc. Còn máy bay không người lái bị bắn hạ ở phía Tây thành phố.
Phóng viên người Syria – ông Kevork Almassian dẫn lời các nguồn tin quân sự xác nhận “một mục tiêu của kẻ thù” bị đánh chặn ở phía Tây. Phóng viên Ilanit Chernick của tờ Jerusalem Post nhận định, dường như Israel đã tìm cách tấn công các căn cứ của Iran ở gần Thủ đô Damascus.
Hãng thông tấn chính thức của Syria xác nhận thông tin một mục tiêu của kẻ thù ở phía Tây Damascus bị bắn hạ.