Xã Phúc Thọ quyết tâm đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

Thứ 3, 18/04/2023 | 09:08
0

Thực hiện theo lộ trình, kế hoạch công tác năm 2022, mặc dù có những thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Hiện nay, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn xây dựng Nông thôn mới nâng cao (NTM ).

Nằm ở phía Đông nam của huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, xã Phúc Thọ cách trung tâm huyện 17 km và các đơn vị, trung tâm TP Vinh 10 km, thị xã Cửa Lò 10 km, có các tuyến đường quan trọng tỉnh lộ 535, Quốc lộ 46C đi qua. Với diện tích tự nhiên 6,12 km2, 2.159 hộ dân, nên góp phần có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội về mọi mặt.

Kinh tế - Xã Phúc Thọ quyết tâm đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

Trung tâm hành chính của xã

Trên cơ sở các căn cứ quyết định của Chính phủ, UBND tỉnh Nghệ An, Nghị quyết, kế hoạch của UBND huyện Nghi Lộc về thực hiện chương trình mực tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xã Phúc Thọ đã từng bước xây dựng kế hoạch, đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu và triển khai xây dựng NTM nâng cao năm 2022, tiến tới xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2020 - 2025.

Lúc bước vào thời điểm thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao sau khi đạt chuẩn NMT năm 2016, xã chỉ đạt được 5/19 tiêu chí. Trong khi đó yêu cầu của các tiêu chí đòi hỏi phải đúng quy định, toàn diện, cần được đầu tư cao về ngân sách cũng như nhân lực, vật lực...như tiêu chí giao thông, quy hoạch, thuỷ lợi, giáo dục, môi trường...!

Kinh tế - Xã Phúc Thọ quyết tâm đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao (Hình 2).

Người dân tích cực tham gia làm vệ sinh đường giao thông

Để đạt được các tiêu chí đề ra, ngay từ đầu xã đã xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, trong khi xã còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; đòi hỏi cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng thuận cao trong nhân dân. Từ công tác điều hành, chỉ đạo, công tác tuyên truyền, tập huấn, đào tạo đến việc phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, chú trọng đến việc phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề dịch vụ, việc làm cho người lao động; nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người trong năm ước đạt 65,05 triệu đồng.

Theo đánh giá, hiện nay xã Phúc Thọ đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao theo quy định, quá trình thực hiện xã đã huy động nguồn vốn được 208,88 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn cấp trên 63,7 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách 52,6 tỷ đồng, nguồn vốn nhân dân đóng góp 92,58 tỷ đồng.

Với số nguồn vốn trên, xã đã tập trung vào xây dựng và hoàn thiện 19 tiêu chí, quy hoạch điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng đô thị hóa. Xây dựng chia lô đất ở, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá đất ở vùng quy hoạch xóm 8 theo quyết định số 4948/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2022 của UBND huyện Nghi Lộc. Nâng cấp, sửa chửa mương thoát nước, các tuyến đường giao thông với tổng chiều dài hơn 14 km, nguồn kinh phí 29 tỷ đồng. Các tuyến đường đều được gắn biển, bảng báo hiệu, hệ thống chiếu sáng, phủ bóng cây xanh.

Kinh tế - Xã Phúc Thọ quyết tâm đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao (Hình 3).

Chuyển đổi mô hình sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao

Riêng hệ thống tưới tiêu, thuỷ lợi đã đảm bảo phục vụ tưới tiêu cho toàn bộ đất sản xuất nông nghiệp với diện tích 203,7 ha. Đối với các tuyến đường chính, đường thôn xóm hệ thống dây điện trung áp, hạ áp, trạm biến áp đều có biển báo, đúng khoảng cách, lắp đặt theo quy định của nghành điện, đảm bảo an toàn sử dụng. Chất lượng các trường Tiểu học, THCS, Mầm non về giáo dục, cơ sở vật chất được đánh giá cáo, cả ba trường đều đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1; riêng trường Mầm non đạt tiêu chuẩn CSVC mức độ 2. Quá trình xây dựng tiêu chí, xã đã thực hiện hết 23,04 tỷ đồng kinh phí.

Cơ sở văn hoá được xây dựng quy mô, đầy đủ vật chất, trang thiết bị, từ nhà đa chức năng, trung tâm thể thao, nhà văn hoá các xóm, hệ thống truyền thanh, đèn chiếu sáng, các hoạt động, phong trào bề nổi luôn được quan tâm. Đồng thời, xã đã tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin truyền thông, quan tâm đến tiêu chí nhà ở dân cư, thu nhập người dân, hộ nghèo, tổ chức sản xuất phát triển kinh tế nông thôn.

Làm tốt công tác môi trường, kiểm soát tốt các khu chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển và xử lý rác thải; chất lượng môi trường đảm bảo tốt, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch cao. Công tác y tế được chú trọng, đảm bảo công tác an sinh xã hội, thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, các mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả và giữ vững tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Bá Tùng - Chủ tịch UBND xã cho biết “mặc dù hiện nay xã Phúc Thọ đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao năm 2022 theo kế hoạch. Nhưng nhìn lại trong quá trình thực hiện, xã đang còn mốt số tồn tại, hạn chế về khách quan, chủ quan cần phải khắc phục. Cũng từ đó xã đã rút ra được bài học rút kinh nghiệm cho việc thực hiện các nhiệm vụ khác tại địa phương, đặc biệt là việc triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM kiểu mẩu sau này”. 

Với quan điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao là chương trình tổng hợp, là cuộc vận động toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, QP-AN là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Được tiếp tục được thực hiện theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, phát huy tối đa và có hiệu quả nội lực của toàn dân, thực hiện tốt dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ.

Từ đó, trong thời gian tới để xã Phúc Thọ đã có những mục tiêu, nội dung cụ thể trong việc xây dựng nông thôn mới nâng cao. Chú trọng về mặt kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất. Phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa; môi trường sinh thái, an ninh chính trị; đời sống vật chất, tinh thần của người dân...tạo nên diện mạo khởi sắc trong tương lai.

Nguyễn Oanh

Hà Nội có thêm một huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ 7, 10/12/2022 | 08:40
Tối ngày 9/12, huyện Mê Linh tổ chức Lễ công bố và đón nhận đạt chuẩn nông thôn mới; đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Ngắm tuyết giữa mùa hè tại Australia chỉ từ 0 đồng cùng Vietjet

Thứ 7, 18/05/2024 | 21:10
Tiếp nối chuỗi hoạt động chào hè rực rỡ, Vietjet mang tới cho hành khách ưu đãi hấp dẫn đón mùa đông tại “xứ sở chuột túi” với vé bay khứ hồi hạng Eco chỉ từ 0 đồng (*), tặng thêm 20kg hành lý ký gửi, suất ăn nóng tươi ngon.

Bà Rịa-Vũng Tàu đưa giải pháp để thúc đẩy, thu hút khách du lịch

Thứ 7, 18/05/2024 | 20:00
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sở hữu đường bờ biển dài hơn 300km với bãi cát thoải, nước biển trong xanh, khí hậu ôn hoà có nhiều lợi thế để phát triển du lịch.

Chủ tịch Phát Đạt chi hơn 600 tỷ đồng để giữ nguyên sở hữu tại công ty

Thứ 7, 18/05/2024 | 19:58
Chủ tịch HĐQT BĐS Phát Đạt và công ty liên quan đăng ký mua vào hàng chục triệu cổ phiếu PDR trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Tại sao vàng thế giới bật tăng, SJC lại “đứng im”

Thứ 7, 18/05/2024 | 19:30
Giá vàng trên thị trường thế giới liên tiếp bật tăng, trong khi đó, giá vàng SJC trong nước đi ngang quanh ngưỡng 90 triệu đồng/lượng bán ra. Lý do tại sao?
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 18/5: Vàng thế giới tăng vọt, vàng trong nước đứng im

Thứ 7, 18/05/2024 | 09:07
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng vọt lên mức 2.415 USD/ounce trong khi tại thị trường trong nước giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn vẫn đứng im.

Nhật Bản vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của than Việt Nam

Thứ 6, 17/05/2024 | 06:00
Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lớn nhất của than Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, đạt 53.404 tấn, tương đương 12,43 triệu USD.

4 tháng đầu năm, xuất khẩu ớt mang về 12,7 triệu USD

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Tính đến hết ngày 30/4, sản lượng xuất khẩu ớt của Việt Nam đạt 5.076 tấn với kim ngạch đạt 12,7 triệu USD, tăng 18,5% về lượng và tăng 46,8% về trị giá.

Việt Nam thúc đẩy sáng tạo số vì mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:00
Việt Nam đang có những bước chuyển mình quan trọng từ hạ tầng viễn thông sang hạ tầng số, từ hạ tầng thông tin liên lạc sang hạ tầng nền kinh tế số và từ công nghệ thông tin sang công nghệ số nhằm tăng trưởng xanh và bền vững.

Tại sao vàng thế giới bật tăng, SJC lại “đứng im”

Thứ 7, 18/05/2024 | 19:30
Giá vàng trên thị trường thế giới liên tiếp bật tăng, trong khi đó, giá vàng SJC trong nước đi ngang quanh ngưỡng 90 triệu đồng/lượng bán ra. Lý do tại sao?