Xả súng ở Đắk Nông: Ông chủ vườn điều mang trọng tội

Xả súng ở Đắk Nông: Ông chủ vườn điều mang trọng tội

Thứ 5, 27/10/2016 | 09:41
0
Sự việc nhóm người dân xả súng ở Đăk Nông gây nên thương vong cho nhiều người sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Hành vi manh động, quá khích đã biến họ thành những kẻ trọng tội...

Vụ xả súng làm 3 người chết và 16 người bị thương tại Đắk Nông đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Hiện tại, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án giết người và tạm giữ một nghi can là Hoàng Văn Thắng (SN 1965), đồng thời truy nã Đặng Văn Hiến (SN 1976). Tại nhà của ông Thắng, cơ quan chức năng còn phát hiện 10 khẩu súng tự chế khác.

Trước đó, sáng 23/10, 33 người là bảo vệ và công nhân Công ty Long Sơn mang ôtô, gậy gộc, đá, khiên... đến san ủi vườn điều của ông Hoàng Văn Thắng (51 tuổi) tại khu vực giáp ranh hai xã Quảng Trực với Đăk Ngo. 

Phía công ty cho rằng khu đất này thuộc dự án của họ, đã được tỉnh phê duyệt. Trong khi đó gia đình ông Thắng khẳng định đã canh tác khu đất này từ rất lâu, trước cả thời điểm công ty được giao làm dự án.

Góc nhìn luật gia - Xả súng ở Đắk Nông: Ông chủ vườn điều mang trọng tội

 Hiện trường vụ án.

Khoảng 8h, một nhóm người dân xuất hiện, dùng súng tự chế (bắn đạn hoa cải) và súng thể thao bắn vào số công nhân và bảo vệ của Công ty Long Sơn  làm 3 người thiệt mạng, 16 người bị thương.

Sự việc nghiêm trọng xảy ra khiến dư luận hoang mang, sự phản kháng quá manh động của nhóm người này đã đẩy họ phải vòng lao lý, đương nhiên, các chế tài hình sự sẽ được áp dụng trong trường hợp này.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Luật sư Trần Huy Tuấn - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết: 

"Với hành vi của nhóm người gây ra thương vong cho nhóm công nhân là hết sức nguy hiểm. Với thông tin ban đầu mà báo chí đã đưa, trước hết với đối tượng Hoàng Văn Thắng có thể truy cứu truy cứu hình sự về hai tội "Giết người" (Điều 93) và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" (Điều 230).

Góc nhìn luật gia - Xả súng ở Đắk Nông: Ông chủ vườn điều mang trọng tội (Hình 2).

 Các nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Cụ thể với hành vi giết người, ông Thắng và các đối tượng khác đã dùng vũ khí nóng gây sát thương cho nhiều người. Đặc biệt với loại súng tự chế sử dụng đạn hoa cải là loại vũ khí vô cùng nguy hiểm. Hậu quả đáng tiếc đã xảy ra với số lượng lớn người bị thương vong. Do đó ông Thắng trong trường hợp này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Giết người" với tình tiết tăng nặng là giết nhiều người, mức án cao nhất là tử hình.

Về hành vi sử dụng súng tự chế và súng thể thao để gây án, Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ quy định: Vũ khí gồm vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao và các loại vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự. 

Theo đó, súng bắn đạn hoa cải được xem là súng tự chế, là loại súng khác có tình năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng.

"Do đó, súng bắn đạn hoa cải được xem là vũ khí quân dụng. Nên với trường hợp của ông Thắng đủ yếu tố cấu thành tội phạm teo quy định tại Điều 230 BLHS, mức phạt cao nhất lên đến 7 năm tù giam", Luật sư Trần Huy Tuấn cho biết.

Luật sư cũng lưu ý, các đối tượng còn lại đang được xác định điều tra chắc chắn sẽ phải chịu những hình phạt nghiêm khắc, tuy nhiên phải đợi thông tin chính xác từ phía cơ quan điều tra để xác định tội danh cụ thể.

Dương Nhung 

 

Phát lệnh truy nã nghi can bắn chết 3 bảo vệ rừng ở Đắk Nông

Thứ 2, 28/11/2016 | 10:15
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã phát lệnh truy nã một nghi can gây ra vụ nổ súng làm 3 người chết và 16 người bị thương xảy ra ngày 23/10/2016.

Thông tin chính thức vụ nổ súng tại Đắk Nông

Thứ 3, 25/10/2016 | 10:31
Cổng TTĐT tỉnh Đắk Nông vừa phát đi thông tin chính thức về vụ người dân nổ súng làm 3 người chết và 16 người bị thương tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức.

Vụ 3 bảo vệ rừng bị bắn chết ở Đắk Nông: Xác định 4 nghi can

Thứ 2, 24/10/2016 | 10:03
Có 4 nghi can xả súng vào đoàn giải tỏa. Trong các nghi can có một người được xem là giúp sức để 3 người còn lại gây án.

Phát lệnh truy nã nghi can bắn chết 3 bảo vệ rừng ở Đắk Nông

Thứ 2, 28/11/2016 | 10:15
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã phát lệnh truy nã một nghi can gây ra vụ nổ súng làm 3 người chết và 16 người bị thương xảy ra ngày 23/10/2016.

Thông tin chính thức vụ nổ súng tại Đắk Nông

Thứ 3, 25/10/2016 | 10:31
Cổng TTĐT tỉnh Đắk Nông vừa phát đi thông tin chính thức về vụ người dân nổ súng làm 3 người chết và 16 người bị thương tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức.

Vụ 3 bảo vệ rừng bị bắn chết ở Đắk Nông: Xác định 4 nghi can

Thứ 2, 24/10/2016 | 10:03
Có 4 nghi can xả súng vào đoàn giải tỏa. Trong các nghi can có một người được xem là giúp sức để 3 người còn lại gây án.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.