Xét tặng danh hiệu NSND: Có quá cứng nhắc?

Xét tặng danh hiệu NSND: Có quá cứng nhắc?

Hoàng Thị Bích
Thứ 3, 07/08/2018 | 18:49
0
Theo PGS.TS. Lê Quý Đức, việc xét tặng danh hiệu NSND là một danh hiệu cao quý của Nhà nước cần phải xét duyệt công bằng và công tâm.

Vấn đề xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) đối với những nghệ sĩ có tên tuổi, có đóng góp cho nền văn học, nghệ thuật nước nhà luôn nhận được sự quan tâm của dư luận.

Nhất là mới đây, thông tin nghệ sĩ Bùi Cường (người đóng thành công vai diễn Chí Phèo trong phim Làng Vũ Đại ngày ấy) qua đời trong khi đang chờ xét danh hiệu NSND khiến bạn bè, đồng nghiệp và người thân không khỏi tiếc thương.

Văn hoá - Xét tặng danh hiệu NSND: Có quá cứng nhắc?

Sự ra đi của nghệ sĩ Bùi Cường để lại niềm tiếc thương vô hạn với người thân, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả.

Nhiều người hy vọng trong ngày diễn ra tang lễ, gia đình nghệ sĩ Bùi Cường sẽ nhận được sự phong tặng danh hiệu NSND coi đó như một niềm động viên, an ủi và ghi nhận cống hiến của người nghệ sĩ gạo cội. Nhưng, điều này đã không xảy ra.

Từ câu chuyện này, nhiều câu hỏi được đặt ra là “Danh hiệu NSND được gì? Khi người vừa nhận đã ra đi còn người đang chờ xét duyệt cũng không còn có thể nhận?” hay “Phải chăng tiêu chí và thủ tục của việc xét danh hiệu NSND quá rườm rà?”.

Trước những câu hỏi này, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với PGS.TS. Lê Quý Đức, nguyên Phó viện trưởng viện Văn hóa và Phát triển (học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh).

“Theo tôi, công chúng muốn nghệ sĩ Bùi Cường được tôn vinh trong ngày đưa tang thì đó đã là một sự ghi nhận của xã hội đối với nghệ sĩ Bùi Cường.

Danh hiệu NSND cũng vinh dự như các danh hiệu cao quý khác của Nhà nước như Anh hùng lực lượng vũ trang, Nhà giáo Nhân dân… Nếu hội đồng xét tặng chưa kịp làm mà nghệ sĩ Bùi Cường xứng đáng thì có thể công nhận sau. Tất nhiên, công nhận danh hiệu kịp thời là tốt. Nhưng, có những danh hiệu còn phải họp qua nhiều hội đồng, nhiều thời gian”.

Văn hoá - Xét tặng danh hiệu NSND: Có quá cứng nhắc? (Hình 2).

PGS.TS. Lê Quý Đức cho rằng việc xét tặng danh hiệu NSND cần rõ ràng và công tâm.

Cũng theo PGS.TS. Lê Quý Đức, báo giới cũng như dư luận và giới nghệ sĩ đã bàn nhiều về thủ tục chấm xét tặng danh hiệu. Rồi theo dư luận người xứng đáng không được phong, người chưa xứng đáng thì lại được phong…

“Việc xét tặng danh hiệu NSND là xét tặng một danh hiệu cao quý của nhà nước. Đồng thời, cũng ghi nhận đóng góp của các nghệ sĩ, không nên cứng nhắc về quy chuẩn, nguyên tắc hay đơn từ. Tôi chỉ mong muốn việc xét duyệt làm sao rõ ràng, công bằng, công tâm. Đồng thời, phải quan tâm đến tình cảm, sự trân trọng của xã hội đối với những người có đóng góp. Hội đồng xét duyệt danh hiệu phải làm cho tốt, được lòng công chúng và xứng đáng với sự đóng góp với sự cống hiến của nghệ sĩ”, PGS.TS. Lê Quý Đức cho biết thêm.

Lý do vợ NSƯT Bùi Cường không thể có mặt trong tang lễ của chồng

Thứ 3, 07/08/2018 | 11:12
Vợ của cố nghệ sĩ Bùi Cường đã không thể có mặt trong tang lễ của chồng. Bà vẫn chưa thể vượt qua được cú sốc chồng đột ngột ra đi.

NSƯT Bùi Cường có được truy tặng danh hiệu NSND sau khi qua đời?

Thứ 2, 06/08/2018 | 15:09
NSƯT Bùi Cường, người nổi tiếng với vai diễn Chí Phèo trong phim Làng Vũ Đại ngày ấy qua đời ngày 3/8. Vậy ông có được truy tặng danh hiệu NSND không khi hồ sơ của ông vừa được Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước thông qua?

Lý do NSND Minh Vượng không làm hồ sơ xét duyệt NSND

Thứ 3, 31/07/2018 | 13:00
Là nghệ sĩ đã cống hiến gần cả cuộc đời cho các vai diễn trên sân khấu cũng như trên màn ảnh nhỏ, nhưng đến nay, NSƯT Minh Vượng vẫn khiêm tốn chỉ nhận là nghệ sĩ của công chúng. Chị cũng nói lý do mình không làm hồ sơ xét NSND.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Ồn ào 1,4 tỷ đồng giữa ca sĩ Orange và Châu Đăng Khoa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:55
Công ty chủ quản của Orange lên tiếng về những thông tin xoay quanh số tiền 1,4 tỷ đồng mà nữ ca sĩ phải bồi thường cho phía Châu Đăng Khoa.

Hải Phòng: Du lịch Đồ Sơn “trình làng” nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:35
Đây là thông tin ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, đưa ra tại cuộc trò chuyện với Người Đưa Tin về tình hình du lịch của địa phương năm 2024.

Chồng của Midu sở hữu khối tài sản khủng thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:59
Mới đây, Midu đã hé lộ loạt ảnh của chồng được chụp ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ma Dong Seok: Thách thức của phim giải trí ngang phim nghệ thuật

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:15
Nhà sản xuất Vây hãm: Kẻ trừng phạt - Ma Dong Seok chia sẻ về những ý kiến trái chiều xoay quanh mạch phim, nhắc đến khó khăn khi thực hiện phim giải trí.
     
Nổi bật trong ngày

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.