Xét xử ông Đinh La Thăng lần hai: Luật sư và VKS tranh luận gay gắt

Xét xử ông Đinh La Thăng lần hai: Luật sư và VKS tranh luận gay gắt

Nguyễn Thị Thúy
Chủ nhật, 25/03/2018 | 11:28
0
Phản bác lại quan điểm của VKS khi cho rằng bị cáo Đinh La Thăng là người chuyên quyền, độc đoán, luật sư Nguyễn Huy Thiệp lại cho rằng: "Ở ông Đinh La Thăng, ai cũng có một nhận xét chung là một người rất quyết liệt chứ không ai nói ông Đinh La Thăng độc đoán, chuyên quyền”.

Tại phần đối đáp giữa VKS và luật sư trong phiên xét xử bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐQT PVN cùng các bị cáo đồng phạm bị truy tố có hành vi gây thiệt hại cho PVN lên tới 800 tỷ đồng, phản bác lại quan điểm của VKS khi cho rằng bị cáo Đinh La Thăng là người chuyên quyền, độc đoán, luật sư Nguyễn Huy Thiệp lại cho rằng: "Ở ông Đinh La Thăng, ai cũng có một nhận xét chung là một người rất quyết liệt chứ không ai nói ông Đinh La Thăng độc đoán, chuyên quyền”.

Xét xử ông Đinh La Thăng lần hai: Luật sư và VKS tranh luận gay gắt

VKS đưa ra quan điểm đối đáp với luật sư.

Cũng theo luật sư Thiệp thì việc VKS đưa ra nhận xét như vậy đã làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và làm dư luận đánh giá sai về một con người như ông Đinh La Thăng, do đó, đại diện VKS không áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội trong vụ án này.

Đối với Luật sư Đào Hữu Đăng bào chữa cho bị cáo Vũ Khánh Trường, nguyên thành viên HĐTV PVN, có nói VKS không đả động gì đến Công văn 108 mà Phó TGĐ PVN Nguyễn Tiến Dũng đã ký. VKS đề nghị Luật sư Đăng nghiên cứu kỹ trang 6 của Bản Cáo trạng, trong đó nêu rõ sau khi có ý kiến của Văn phòng Chính phủ (VPCP) tại Công văn 7119 ngày 07/10/2010 thông báo ý kiến của VPCP: “PVN rà soát tình hình triển khai thực hiện, cân đối vốn, trước hết đảm bảo vốn cho các dự án đầu tư thuộc ngành nghề kinh doanh chính, đặc biệt là các dự án trọng điểm dầu khí. Trên cơ sở đó và yêu cầu bảo toàn, phát triển vốn đầu tư vào ngân hàng, quyết định góp thêm vốn vào OceanBank theo kế hoạch tăng vốn năm 2010. Trường hợp khó khăn về vốn thì không nhất thiết nắm giữ 20% vốn điều lệ của OceanBank. Giao bộ Tài chính kiểm tra, giám sát PVN thực hiện việc này”.

Công văn này đề nghị PVN thực hiện đúng Nghị quyết đã ban hành trước đó, Nghị quyết được ban hành khi chưa xin ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan.

Đối với Luật sư Lê Văn Thiệp, luật sư cho rằng tháng 8/2011 thân chủ của ông là bị cáo Đinh La Thăng đã rời khỏi PVN và khoản đầu tư vào PVN vẫn hiệu quả, bằng chứng là PVN được chia cổ tức từ năm 2009 – 2013. Hậu quả xảy ra thuộc giai đoạn sau, khi ông Thăng đã không còn làm việc tại PVN. Luật sư Thiệp cũng cho rằng có hành vi làm trái nhưng không gây thiệt hại, nên Luật sư cho rằng không cấu thành tội Cố ý làm trái. Việc thực hiện chủ trương góp vốn, Luật sư Lê Văn Thiệp cho rằng không thể nói PVN góp vốn vào OceanBank mà thực chất chỉ là việc mua bán cổ phần. Nếu đã gọi là “góp vốn” thì PVN phải là cổ đông sáng lập.

Đáp lại quan điểm của luật sư, VKS cho rằng, thứ nhất là OceanBank có nhu cầu tăng vốn, và chủ trương góp vốn vào ngân hàng là nhu cầu của PVN. Như vậy, thỏa thuận này ngay từ nội hàm ban đầu đã thể hiện đây là chủ trương đầu tư. Còn việc thực hiện chủ trương đầu tư này đúng hay sai theo quy định của pháp luật đã được VKS cho ý kiến. Nếu luật sư vẫn cho rằng đây không phải là chủ trương đầu tư thì cũng đề nghị HĐXX cho quyết định.

Đối với nội dung từ tháng 8/2011 ông Đinh La Thăng đã rời khỏi PVN nên không phải chịu hậu quả xảy ra khi NHNN mua lại OceanBank với giá 0 đồng. Quan điểm của các luật sư và các bị cáo cho rằng hậu quả của vụ án này là do PVN không được phép thoái vốn, do NHNN mua 0 đồng, cũng có luật sư cho rằng trong Quyết định của NHNN mua lại 0 đồng, không có dòng chữ nào nói rằng thiệt hại là 800 tỷ đồng mà chỉ nói rằng chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các cổ đông.

Quan điểm của VKS là quá trình góp vốn đầu tư của PVN đã vi phạm khoản 3 Điều 27, vi phạm chế độ đặc biệt của HĐQT, chủ trương đầu tư, góp vốn ra ngoài công ty mẹ thì phải được HĐQT tán thành, biểu quyết bằng văn bản chứ không phải chỉ thông qua bằng cách truyền miệng. Ý kiến của Thủ tướng trong trường hợp này là đã giao các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn theo thủ tục. Trong đó văn bản 12144 bộ Tài chính đã yêu cầu rất rõ nội dung này, nhưng PVN đã không thực hiện.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều cho rằng bản thân các bị cáo không có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực ngân hàng, không được cấp dưới tham mưu. VKS cho rằng với tư cách là thành viên HĐTV, bị cáo phải biết biết vấn đề đó. Nếu cấp trên chưa cập nhật thì phải chỉ đạo cấp dưới cập nhật các văn bản pháp luật.

Bị cáo Đinh La Thăng day dứt trong lời nói sau cùng trước khi HĐXX nghị án

Thứ 7, 24/03/2018 | 19:01
Trong lời nói sau cùng, bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐQT PVN tỏ ra day dứt, cho rằng mình trở thành người con bất hiếu vì khi bố mất đã không được ở nhà, đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Đây có lẽ là nỗi ám ảnh, day dứt suốt quãng đời ở tù sau này của bị cáo.

Xét xử bị cáo Đinh La Thăng: VKS giữ nguyên quan điểm truy tố

Thứ 7, 24/03/2018 | 11:03
Ngày 24/3, phiên xét xử bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm tiếp tục với phần đối đáp của VKS. Trước phần bào chữa của luật sư cho rằng các bị cáo không phạm tội như cáo trạng quy kết, song vị đại diện VKS một lần nữa khẳng định việc truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

Xét xử bị cáo Đinh La Thăng: Oceanbank yêu cầu được nhận lại 20 tỷ đồng

Thứ 6, 23/03/2018 | 19:39
Tiếp tục phiên xét xử bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm, trong phần tranh luận, đại diện của Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) đề nghị HĐXX tuyên trả lại số tiền 20 tỷ đồng mà bị cáo Ninh Văn Quỳnh đã chiếm đoạt.

Không có vùng cấm nào trong vụ án xét xử bị cáo Đinh La Thăng

Thứ 5, 22/03/2018 | 15:48
VKS nhận định việc đưa vụ án gây thiệt hại 800 tỷ đồng cho PVN ra xét xử là thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, thể hiện rõ pháp luật không có vùng cấm, bất cứ ai, dù ở cương vị nào, nếu vi phạm đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.