Sau khi bị bắt vì buôn pháo, kẻ có biệt danh “Bi Thái Tử” khai gì?

Thứ 2, 22/01/2024 | 20:40
2
Bị phát hiện tàng trữ, vận chuyển lượng lớn pháo nổ, Trần Tấn Hòa (còn gọi là “Bi Thái Tử” khai do cần tiền nên mua, tang trữ số lượng lớn pháo để bán lại kiếm lời.

Cơ quan CSĐT Công an quận 12, Tp.HCM vừa cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Tấn Hòa, 35 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương; Trần Xuân Giang, 31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương; Lê Viết Nhật Minh, 31 tuổi, ngụ quận Tân Phú, Tp.HCM và Trần Thái Thanh Phương, 35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai để điều tra, làm rõ  về tội Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm (pháo nổ).

An ninh - Hình sự - Sau khi bị bắt vì buôn pháo, kẻ có biệt danh “Bi Thái Tử” khai gì?

Bốn đối tượng vừa bị bắt liên quan đến hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo nổ.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân quận 12 phê chuẩn.

Theo Công an quận 12, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2024; qua công tác nghiệp vụ và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời thực hiện cao điểm chỉ đạo của Ban giám đốc Công an Tp.HCM về việc tăng cường công tác nắm tình hình liên quan các loại tội phạm manh nha hoạt động mạnh trong thời điểm cuối năm; Công an Quận 12 phát hiện nhóm người nghi vấn tàng trữ và vận chuyển hàng cấm là pháo nổ trên địa bàn quận 12 với số lượng cực lớn.

Ban chỉ huy Công an quận 12 đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành làm rõ. Sau thời gian kiên trì đeo bám, tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an Quận 12 xác định Trần Tấn Hòa là đối tượng đầm đầu.

Chiều 9/1, trước căn nhà trên đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Thạnh Lộc (quận 12) kiểm tra hành chính đối với Hòa.

Tại đây, công an phát hiện bên trong thùng hàng mà Hòa chở trên xe có 15 bịch pháo nổ hình trái banh, 2 dàn pháo hoa loại 49 viên, tất cả đều không rõ nguồn gốc. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hòa, công an thu giữ 10 bịch pháo nổ hình trái banh, 9 dàn pháo hoa loại 49 viên.

Tại cơ quan công an, Hòa khai do cần tiền tiêu xài cá nhân nên mua pháo nổ với số lượng lớn, sau đó bán lại cho người khác với giá cao hơn để hưởng tiền chênh lệch.

Nhận thấy đây là vụ án phức tạp với sự tham gia của nhiều đối tượng, hoạt động liên tỉnh và có khả năng liên quan đường dây vận chuyển, mua bán pháp số lượng rất lớn, Ban giám đốc Công an Tp.HCM đã chỉ đạo Công an quận 12 xác lập chuyên án để tập trung lực lượng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ mở rộng điều tra truy bắt các đối tượng có liên quan.

Đến 17h ngày 11/1, tại khu vực thuộc đường Vĩnh Phú 30, Công an quận 12 phối hợp Công an phường Vĩnh Phú (Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương) kiểm tra 2 ô tô. Trên 2 xe ô tô lúc này có 3 đối tượng Lê Viết Nhật Minh, Trần Xuân Giang, Trần Thái Thanh Phương.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trong 2 ô tô có 10 thùng carton chứa 100 pháo giàn và 104 gói chứa pháo hình dạng trái banh, tổng trọng lượng gần 350 kg pháo nổ và 1 vật có hình dạng súng bằng kim loại. Sau đó, công an đưa toàn bộ tang vật và những người trên 2 ô tô về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan công an, những người này khai nhận đang trên đường giao pháo nổ cho khách thì bị phát hiện, bắt giữ. Về khẩu súng bị thu giữ, nhóm đối tượng trên khai ngay khi phát hiện có lực lượng công an, một người đã ném súng ra ngoài để phi tang nhưng không qua mắt được lực lượng chức năng.

Quá trình đấu tranh với Lê Viết Nhật Minh, Trần Xuân Giang, Trần Thái Thanh Phương, Công an quận 12 xác định nhóm này chung đường dây tàng trữ, vận chuyển hàng cấm (pháo nổ) với Trần Tấn Hòa.

Hiện Công an quận 12 tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xác định tất cả các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Đăng Doanh

Bắt vụ vận chuyển pháo nổ lớn nhất từ trước tới nay tại Đắk Nông

Thứ 7, 06/01/2024 | 07:01
Qua công tác nghiệp vụ, các đơn vị Công an tỉnh Đắk nông đã phát hiện, bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép hơn 570kg pháo nổ đi tiêu thụ.

Bắt quả tang 4 đối tượng vận chuyển hơn 1 tạ pháo nổ trái phép

Thứ 7, 16/12/2023 | 11:33
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Phú đang tạm giữ 4 đối tượng về hành vi vận chuyển, buôn bán hơn 1 tạ pháo nổ.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 200kg pháo nổ

Chủ nhật, 24/01/2021 | 21:36
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 200kg pháo nổ.
Cùng tác giả

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.