10 năm chụp ảnh gia sản nghèo của nông dân

10 năm chụp ảnh gia sản nghèo của nông dân

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
0
Ông Qingjun Huang, 42 tuổi, đã ghé thăm 14 tỉnh thành của Trung Quốc trong 10 năm qua để hoàn thành dự án ảnh đặc biệt này.

Mục đích của ông Qingjun Huang là gặp gỡ những người dân ở vùng quê nghèo và đề nghị họ trưng bày toàn bộ gia sản trước cửa nhà và chụp ảnh.

Ông Huang chia sẻ, hành trình thú vị đã giúp ông gặp gỡ nhiều số phận, hoàn cảnh khác nhau. Tài sản của những người nghèo đã thể hiện nét văn hóa đặc trưng của từng vùng miền.

Sự kiện - 10 năm chụp ảnh gia sản nghèo của nông dân

Động lực để Huang đi tiếp cuộc hành trình này chính là thái độ tiếp đón thân thiện của những người dân vùng quê chân chất.

Sự kiện - 10 năm chụp ảnh gia sản nghèo của nông dân (Hình 2).

Qua dự án này, Qingjun Huang hi vọng mọi người sẽ hiểu được sự khác biệt giữa văn hóa vùng và tác động đến cuộc sống người dân. Ngoài ra, ông còn muốn biết sau nhiều năm, tài sản của người dân nghèo sẽ thay đổi thế nào.

Sự kiện - 10 năm chụp ảnh gia sản nghèo của nông dân (Hình 3).

Sự kiện - 10 năm chụp ảnh gia sản nghèo của nông dân (Hình 4).

“Tôi cũng muốn chụp ảnh những người giàu có nhưng họ lại không thích điều đó”, ông Qingjun Huang nói.

B.D