100% đại biểu nhất trí bãi nhiệm ông Nguyễn Xuân Anh

100% đại biểu nhất trí bãi nhiệm ông Nguyễn Xuân Anh

Lê Nhâm Thân
Thứ 6, 24/11/2017 | 09:52
0
Theo kết quả cuộc họp thứ 5 bất thường của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.Đà Nẵng vừa tổ chức, 100% đại biểu HĐND tham gia đều nhất trí bãi nhiệm Chủ tịch HĐND, đại biểu HĐND đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Vào lúc 9h ngày 24/11, sau các thủ tục và giơ tay biểu quyết, 100% đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng đã nhất trí bãi nhiệm Chủ tịch HĐND, đại biểu HĐND đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Ông Đoàn Xuân Hiếu thay mặt hội nghị thông qua Dự thảo nghị quyết, Dự thảo quyết định bãi nhiệm 2 chức danh trên của ông Nguyễn Xuân Anh, giao Thường trực HĐND thành phố hoàn tất thủ tục, trình Quốc hội phê chuẩn theo Luật Tổ chức Nghị quyết chính thức thông qua.

Chính trị - 100% đại biểu nhất trí bãi nhiệm ông Nguyễn Xuân Anh

100% đại biểu nhất trí bãi nhiệm ông Nguyễn Xuân Anh.

Trước đó, 8h cùng ngày, cuộc họp thứ 5 bất thường của HĐND TP.Đà Nẵng do ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng chủ trì được tổ chức. Theo chương trình, cuộc họp có nội dung thực hiện quy trình bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Ông Xuân Anh được bầu làm đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng tại kỳ họp thứ nhất theo tờ trình Về việc đề nghị bãi nhiệm Chủ tịch HĐND thành phố, đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của HĐND TP.Đà Nẵng ngày 23/11/2017.

Chính trị - 100% đại biểu nhất trí bãi nhiệm ông Nguyễn Xuân Anh (Hình 2).

Ông Xuân Anh tiếp tục vắng mặt tại cuộc họp bất thường này.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của ban Thường vụ Thành ủy và Đảng đoàn HĐND thành phố; căn cứ quy định tại Điều 84 và Điều 102 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Thường trực HĐND TP.Đà Nẵng thống nhất trình HĐND thành phố xem xét bãi nhiệm Chủ tịch HĐND thành phố, đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Khoảng 8h20 cùng ngày, các đại biểu bỏ phiếu bãi nhiệm.

Theo ghi nhận, ông Nguyễn Xuân Anh tiếp tục vắng mặt tại cuộc họp bất thường này. Trước đó, ông Nguyễn Xuân Anh đã có đơn xin vắng mặt và được HĐND TP.Đà Nẵng cho phép.

Đà Nẵng họp HĐND bất thường bãi nhiệm ông Nguyễn Xuân Anh

Thứ 6, 24/11/2017 | 09:06
Sáng 24/11, HĐND TP.Đà Nẵng họp kỳ 5 bất thường. Ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng cho biết, trong kỳ họp sẽ bãi nhiệm ông Nguyễn Xuân Anh.

Ông Nguyễn Xuân Anh tạm xin nghỉ tại HĐND Đà Nẵng

Thứ 3, 14/11/2017 | 11:50
Để xử lý việc gia đình, ông Nguyễn Xuân Anh tạm xin nghỉ tại HĐND TP.Đà Nẵng. Mọi công tác điều hành hiện tại do ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND thành phố điều hành.

"Cần làm rõ, kiểm điểm từng sai phạm của Bí thư, Chủ tịch Đà Nẵng"

Thứ 3, 19/09/2017 | 14:19
"Ủy ban Kiểm tra Trung ương có kết luận như vậy rồi thì cần tổ chức làm rõ, kiểm điểm từng sai phạm một”, ông Nguyễn Bá Sơn, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng nói.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.