Theo cáo trạng, vào khoảng 17h, ngày 22/12/2015, tại nhà anh Nguyễn Văn V. trú ở xóm 2, xã Nghi Phú, TP.Vinh (Nghệ An) có nhiều người ngồi nói chuyện và họp bàn về việc tổ chức lễ Nô-en.
Trong số đó, có Võ Xuân Lâm (SN 1984) trú tại xã Nghi Liên, TP. Vinh (Nghệ An) và anh Dương Văn Th. (SN 1965) trú tại phường Hưng Phúc (TP. Vinh).
Trong lúc mọi người đang bàn luận thì anh Th. kêu Lâm ra ngoài nói chuyện về việc nợ nần tiền bạc. Được biết, trước đó Lâm có nợ anh Th. một số tiền.
Hai bên xảy ra mâu thuẫn và cãi cọ nhau. Tức giận, Lâm đi vào nhà bếp của nhà anh V. lấy một con dao bằng kim loại màu sáng trắng, cán bằng gỗ, giấu vào phía trong, trước ngực áo khoác ấm.
Đối tượng Võ Xuân Lâm đứng trước vành móng ngựa.
Sau đó, Lâm đi ra thì thấy anh Th. đang đi bộ gần đến giải phân cách của Đại lộ Lê Nin. Lúc này, Lâm gọi Th. quay lại hỏi. Khi anh này quay lại thì bị Lâm dùng tay phải rút con dao trong áo khoác đâm một nhát vùng hông sau lưng bên trái của nạn nhân.
Gây án xong, Lâm rút dao ra khỏi người anh Th., rồi cầm hung khí điều khiển xe máy bỏ chạy theo hướng sân bay Vinh.
Anh Th. sau khi bị đâm được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, đến ngày 24/12/2015, nạn nhân Dương Văn Th. tử vong.
Đến ngày 15/2/2016, Võ Xuân Lâm đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Tin nhanh PV báo Người Đưa Tin nhận được, sáng ngày 5/5/2016, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Võ Xuân Lâm về tội Giết người.
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Lâm là nghiêm trọng, mang tính chất côn đồ, cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống, khỏi xã hội một thời gian.