18 án tử hình trong đường dây vận chuyển ma túy từ Tp.HCM sang Hàn Quốc

Võ Công Thư
Thứ 7, 11/11/2023 | 20:45
3
Sau 3 ngày xét xử và nghị án, chiều 11/11, TAND Tp.HCM đã tuyên án vụ án Vận chuyển ma túy số lượng đặc biệt lớn từ Việt Nam sang Hàn Quốc.

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng, các bị cáo đã mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn nên cần tuyên mức án thật nghiêm khắc mới đủ tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật, HĐXX quyết định tuyên phạt các bị cáo Lê Hồ Vũ (36 tuổi), Nguyễn Chí Thiện (36 tuổi, cùng quê Cà Mau); Li Tian Guan (48 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Kim Soon Sik (63 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), Kang Seon Hak (26 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) cùng 13 bị cáo đồng phạm cùng mức án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nhóm 4 bị cáo khác bị cáo buộc về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”,  “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, bị tuyên phạt các mức án từ 15 năm đến án chung thân.

Hồ sơ điều tra - 18 án tử hình trong đường dây vận chuyển ma túy từ Tp.HCM sang Hàn Quốc

Các bị cáo tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1h ngày 19/7/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an làm nhiệm vụ tại cảng Tân Cảng Cát Lái, phường Cát Lái, Tp.Thủ Đức (quận 2 cũ) phát hiện ô tô đầu kéo chở container do tài xế Đoàn Văn Ngãi (46 tuổi, quê Thái Bình) điều khiển chuẩn bị làm thủ tục thông quan hàng hóa trên xe để vận chuyển đi Hàn Quốc có biểu hiện nghi vấn vận chuyển trái phép chất ma túy nên tiến hành khám xét.

Kết quả khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ 40 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng được giấu trong 4 kiện đá hoa cương là ma túy có tổng khối lượng 39,5kg loại methamphetamine.

Theo lời khai của tài xế Ngãi, anh ta vận chuyển thuê cho Công ty TNHH máy và thiết bị công nghiệp APE của bà Huỳnh Thị Hoa Trân (43 tuổi, ngụ Tp.Thủ Đức). Tiến hành lấy lời khai của Huỳnh Thị Hoa Trân, người này khai lô hàng đá hoa cương có lẫn ma túy là của bạn trai người Hàn Quốc tên là Kim Soon Sik.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan điều tra xác định đối tượng Lê Hồ Vũ là người cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn nêu trên. Vũ sử dụng nhiều giấy chứng minh nhân dân giả để che mắt cơ quan chức năng, cấu kết với các đối tượng người Hàn Quốc, Trung Quốc vận chuyển ma túy từ Campuchia về Tp.HCM.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5 - 7/2020, tại Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, đối tượng Vũ chỉ đạo các đồng phạm vận chuyển số lượng lớn ma túy. Số ma túy nhận được, Vũ và đồng phạm chia ra, một phần tiêu thụ ngay trong nước, một phần được vận chuyển sang Hàn Quốc tiêu thụ.

Tính đến lúc bị phát hiện, nhóm đối tượng do Lê Hồ Vũ cầm đầu đã buôn bán, vận chuyển lên tới hơn 216kg, trong đó cảnh sát thu giữ được hơn 162kg, số còn lại các bị can vận chuyển tiêu thụ trót lọt.

Trước đó khai tại tòa, hầu hết các bị cáo kêu oan, cho rằng mình không biết việc vận chuyển ma túy. Tuy nhiên theo HĐXX, căn cứ vào lời khai ban đầu và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở khẳng định các bị cáo có hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết.

Trong đó, hai bị cáo Vũ, Thiện đã 4 lần nhận từ một đối tượng người Việt sống tại Campuchia có tên là Be với tổng cộng 168,8kg ma túy các loại. Số ma túy này, Vũ giao một phần cho khách theo yêu cầu của Be, số còn lại Vũ cất giấu cho đến khi bị phát hiện, thu giữ.

Các bị cáo người nước ngoài như Li Tian Guan, Kim Soon Sik, Kang Seon Hak nhiều lần nhận ma túy từ nhóm của Vũ, sau đó cất vào các kiện hàng là đá hoa cương, trộn lẫn với số hàng là đá hoa cương trong container nhằm vận chuyển từ Tp.HCM sang Hàn Quốc nhưng bị phát hiện như đã nêu trên.

Từ chứng cứ thu thập được, vật chứng, kết luận giám định, đủ căn cứ kết luận Kim Soon Sik, Kang Seon Hak, Li Tian Guan vận chuyển trái phép 39,5kg ma túy loại methamphetamine. Ngoài số ma túy bị phát hiện, cơ quan điều tra còn thu giữ 14,3g ma túy khi khám xét nơi ở của Li Tian Guan và bị cáo này phải chịu trách nhiệm hình sự thêm về số ma túy này.

Bắt đối tượng vận chuyển 2.000 viên ma túy tổng hợp qua cửa khẩu

Thứ 5, 19/10/2023 | 07:00
Qua hình ảnh soi chiếu, lực lượng liên ngành phát hiện dưới đáy hộp sữa chứa nhiều viên nén hình trụ tròn, màu hồng, dập chìm chữ "WY".

Vận chuyển trái phép chất ma túy, mẹ đơn thân nhận cái kết

Thứ 4, 04/10/2023 | 20:00
Với hai tội danh "Vận chuyển trái phép chất ma túy" và "Mua bán trái phép chất ma túy", HĐXX tuyên phạt bị cáo Hiền tổng mức hình phạt là 18 năm tù.

Nhóm đối tượng dùng bánh Trung thu để vận chuyển ma tuý sa lưới

Thứ 2, 25/09/2023 | 08:58
Nhằm đối phó với cơ quan công an, nhóm đối tượng cất giấu ma tuý trong hộp bánh Trung thu rồi vận chuyển từ Tp.HCM về Lâm Đồng tiêu thụ.
Cùng tác giả

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.