18 bị can trong vụ lộ đề thi công chức tỉnh Phú Yên sắp hầu tòa

18 bị can trong vụ lộ đề thi công chức tỉnh Phú Yên sắp hầu tòa

Thứ 3, 14/09/2021 | 15:18
0
Các đối tượng đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tác động, nâng điểm, hạ điểm 29 bài thi, từ đó làm sai lệch kết quả kỳ thi tuyển công chức.

Ngày 14/9, thông tin trên báo Công an nhân dân, Thẩm phán Võ Nguyên Tùng - Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Phú Yên cho biết đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm trong 2 ngày 16, 17/9 tới.

Trước đó, báo Thanh Niên đã đăng tải, vào ngày 24/3, VKSND tỉnh Phú Yên cho biết đã ra cáo trạng truy tố đối với Phạm Văn Dũng và 17 bị can khác về các tội: Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước, Đưa hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng xác định, trong kỳ thi tuyển công chức năm 2017 - 2018 của tỉnh Phú Yên, bị can Phạm Văn Dũng, Phó giám đốc Sở Nội vụ Phú Yên, Phó chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng ban ra đề thi và Lê Tuấn, Trưởng phòng Tổ chức, công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ Phú Yên, Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng thi, Ủy viên Ban ra đề thi, Trưởng ban phách đã trưng tập Vũ Thị Thái Hòa, cán bộ Sở Nội vụ Phú Yên và Trần Thị Diệu, Huỳnh Thị Thu Phượng (không phải là Ủy viên Ban ra đề thi) tham gia đọc, hoàn chỉnh bộ đề thi rút gọn của các nhóm ngành là tài liệu bí mật Nhà nước.

Sau đó, Hòa đã chép dữ liệu các bộ đề thi rút gọn từ thẻ nhớ do Lê Tuấn đưa để gửi cho Nguyễn Ngọc Kim (nhân viên hợp đồng Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên) để Kim sử dụng khi đi thi. Kim đưa cho Hòa 120 triệu đồng và Hòa đã sử dụng tiêu xài cá nhân.

An ninh - Hình sự - 18 bị can trong vụ lộ đề thi công chức tỉnh Phú Yên sắp hầu tòa

Ông Phạm Văn Dũng tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an nhân dân. 

Các bị can khác thì lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tác động, nâng, hạ điểm 29 bài thi, làm sai lệch kết quả kỳ thi tuyển công chức, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước; quyền và lợi ích hợp pháp của một số thí sinh.

Riêng bị can Đặng Thị Quế (vợ ông Dũng) đã trục lợi hơn 27 triệu đồng và 2 cái áo trị giá hơn 1,3 triệu đồng nhằm tác động chồng giúp đỡ 1 thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi.

Cũng theo báo Công an nhân dân đưa tin, ngoài 18 đối tượng vào vòng tố tụng hình sự nêu trên, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã kiến nghị UBND tỉnh Phú Yên xem xét, hủy bỏ kết quả thi tuyển công chức một số bài thi có tác động sửa chữa, nâng điểm; có dấu vết sửa chữa, chọn lại đáp án đã được giám định kỹ thuật hình sự, trong đó có nhiều bài thi của thí sinh đã trúng tuyển và trở thành công chức tại một số cơ quan.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên còn kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật các ông, bà: Võ Đức Thơ, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phú Yên; Lương Công Ninh, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị; Nguyễn Thị Thanh Thu, Trưởng phòng của Sở Nội vụ; Đặng Văn Nhiên, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ; Nguyễn Sơn, Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông; Dương Chí Tâm, Trưởng phòng của Sở Giáo dục và Đào tạo… Đến thời điểm này, 2 ông Võ Đức Thơ, Nguyễn Sơn đã nghỉ hưu.

Han (tổng hợp)

Công an vào cuộc vụ nghi lộ đề thi toán tốt nghiệp THPT 2021 trên mạng

Thứ 5, 08/07/2021 | 11:25
Liên quan đến việc 1 thí sinh chụp đề thi môn Toán và nhờ cộng đồng mạng giải hộ, Công an đã chính thức vào cuộc.

Sở giáo dục lên tiếng trước thông tin lộ đề thi vào lớp 10 ở Nghệ An

Thứ 5, 03/06/2021 | 19:37
Khoảng 30 phút sau khi các thí sinh bước vào phòng thi, một số nhóm các phụ huynh có con thi đã truyền nhau một đề thi môn Ngữ văn, gây hoang mang dư luận.

Hà Nội: Hàng nghìn học sinh dừng thi học kỳ vì tin nhắn báo lộ đề

Thứ 6, 25/12/2020 | 16:48
Trước việc phải cho 3.000 học sinh phải dừng kiểm tra do nghi án lộ đề thi môn Ngữ văn, phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm khẳng định, không thấy lộ đề ở khâu nào.

Gia Lai: Xem xét cho hàng nghìn học sinh lớp 9 thi lại môn Văn vì nghi lộ đề

Thứ 7, 04/07/2020 | 20:03
Ngày 4/7, UBND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết, thành phố đang xem xét việc hủy kết quả và cho hàng nghìn học sinh lớp 9 thi lại môn Ngữ Văn học kỳ 2.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.