Ngổn ngang 2 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội "thất hứa" tiến độ

Nguyễn Hữu Thắng
Chủ nhật, 06/11/2022 | 08:00
0
2 dự án cầu vượt trọng điểm của Hà Nội tiếp tục lùi tiến độ, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân.
Dân sinh - Ngổn ngang 2 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội 'thất hứa' tiến độ

Cầu vượt Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch là cầu vượt chữ C đầu tiên tại Hà Nội được khởi công xây dựng vào ngày 11/11/2021. Dự án có tổng mức đầu tư gần 150 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Tp.Hà Nội làm chủ đầu tư. Dự án này dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2022.

Dân sinh - Ngổn ngang 2 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội 'thất hứa' tiến độ (Hình 2).
Dân sinh - Ngổn ngang 2 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội 'thất hứa' tiến độ (Hình 3).

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, theo đơn vị này tiến độ công trình vẫn không thể về đích đúng hạn trong tháng 12/2022.

Dân sinh - Ngổn ngang 2 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội 'thất hứa' tiến độ (Hình 4).

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, khu vực thi công được rào kín bằng tôn nằm chiếm hơn nửa lòng đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch. 

Dân sinh - Ngổn ngang 2 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội 'thất hứa' tiến độ (Hình 5).
Dân sinh - Ngổn ngang 2 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội 'thất hứa' tiến độ (Hình 6).

Khu vực quây tồn của công trình này chỉ dài khoảng 400 m nhưng chiếm hơn nửa mặt đường, gây ra tình trạng ùn tắc thường xuyên trên tuyến phố Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch.

Dân sinh - Ngổn ngang 2 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội 'thất hứa' tiến độ (Hình 7).

Bên cạnh đó, tôn rào chắn công trình xuống cấp, méo mó, lộ rõ tấm cạnh sắc lẹm, gây nguy hiểm cho người đi đường. 

Dân sinh - Ngổn ngang 2 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội 'thất hứa' tiến độ (Hình 8).

Đặc biệt vào những khung giờ cao điểm, nơi này trở thành điểm nóng mới về ùn tắc giao thông.

Dân sinh - Ngổn ngang 2 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội 'thất hứa' tiến độ (Hình 9).

Các phương tiện di chuyển khó khăn qua khu vực công trường xây dựng.

Dân sinh - Ngổn ngang 2 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội 'thất hứa' tiến độ (Hình 10).

Dự kiến, đến ngày 30/11/2022, nhà thầu sẽ hoàn thành kết cấu phần dưới phía đường Chùa Bộc. Đầu tháng 11/2022, sau khi được cấp phép, sẽ tiến hành lao lắp dầm thép phía đường Phạm Ngọc Thạch và hoàn thành trước ngày 5/12/2022; cơ bản hoàn thành lao lắp các nhịp dầm thép trong tháng 12/2022 và hoàn thành kết cấu phần trên trước Tết Âm lịch năm 2023; thông xe trong quý I/2023.

Dân sinh - Ngổn ngang 2 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội 'thất hứa' tiến độ (Hình 11).

Khu vực Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc là nơi có nhiều tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, cửa hàng mua sắm và trường học. Do vậy, cây cầu vượt cùng dự án mở rộng phố Chùa Bộc khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ giải quyết được tình trạng ùn tắc qua khu vực này. 

Dân sinh - Ngổn ngang 2 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội 'thất hứa' tiến độ (Hình 12).

Về tiến độ thực hiện dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên giai đoạn 2, theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, dự án có chiều dài 3,7km, chia làm 4 đoạn.

Dân sinh - Ngổn ngang 2 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội 'thất hứa' tiến độ (Hình 13).

Đối với đoạn 1, đoạn 2 (từ nút giao Khách sạn Thắng Lợi đến ngõ 124 Âu Cơ) và đoạn 4 (từ nút giao Lạc Long Quân đến nút giao cầu Nhật Tân) thời gian qua phải ngừng thi công từ ngày 15/6 đến 31/10/2022 do trong mùa mưa lũ.

Dân sinh - Ngổn ngang 2 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội 'thất hứa' tiến độ (Hình 14).

Đối với đoạn 3 (từ ngõ 124 Âu Cơ đến nút giao Lạc Long Quân), đến nay chưa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp phép thi công.

Dân sinh - Ngổn ngang 2 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội 'thất hứa' tiến độ (Hình 15).

Vật liệu ngổn ngang và han gỉ khi công trình chậm tiến độ kéo dài.

Dân sinh - Ngổn ngang 2 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội 'thất hứa' tiến độ (Hình 16).

Đặc biệt khu vực quây tôn thi công nhưng đắp chiếu đã lâu trở thành nơi đổ chất thải, khiến môi trường bị ô nhiễm. Mùa mưa nhếch nhác, mùa hè mùi xú uế rất khó chịu...

Dân sinh - Ngổn ngang 2 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội 'thất hứa' tiến độ (Hình 17).

Dự kiến, trong tháng 11/2022 sẽ di chuyển chính thức các tủ điện phía đường 5m ngoài đê, hoàn chỉnh các đốt tường chắn bê tông cốt thép còn lại (4 đốt tường) và thảm toàn bộ tường 5m ngoài đê từ Khách sạn Thắng Lợi đến ngõ 124 Âu Cơ nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại cho người dân trong khu vực; đồng thời thi công hoàn chỉnh phần mở rộng đường đoạn 4.

Dân sinh - Ngổn ngang 2 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội 'thất hứa' tiến độ (Hình 18).

Tháng 12/2022 sẽ tiến hành thi công cải tạo mặt đường Âu Cơ, di chuyển tuyến đường ống cấp nước D600 và thi công tường chắn đoạn 4.

Dân sinh - Ngổn ngang 2 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội 'thất hứa' tiến độ (Hình 19).

Đối với đoạn 3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đã được Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chấp thuận để cấp phép thi công. Đơn vị này đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo UBND thành phố Hà Nội cấp phép thi công; dự kiến ngày 10/11/2022 sẽ có giấy phép và triển khai thi công từ ngày 15/11/2022, hoàn chỉnh dự án vào đầu năm 2024.

Dân sinh - Ngổn ngang 2 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội 'thất hứa' tiến độ (Hình 20).

Dự án xây dựng cầu vượt nút giao An Dương - đường Thanh Niên hướng đến mục tiêu đầu tư hoàn thành đồng bộ tuyến đường Nghi Tàm và Âu Cơ đoạn từ nút giao đường Thanh Niên đến nút giao cầu Nhật Tân đáp ứng nhu cầu về giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông; kết nối Cảng hàng không quốc tế Nội Bài về trung tâm thành phố.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.

Toàn cảnh 4 hầm chui lớn giảm ùn tắc giao thông tại Hà Nội

Thứ 5, 03/11/2022 | 13:40
Loạt công trình giao thông trọng điểm được khánh thành và đưa vào sử dụng đã giảm tải ùn tắc giao thông đáng kể trên địa bàn Thủ đô.

Cận cảnh cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm trước ngày về đích

Thứ 5, 21/07/2022 | 10:11
Dự án đến nay đã hoàn thành khoảng 98% khối lượng công việc, trong những ngày tới sẽ trải nhựa nốt hơn 100m cầu còn lại để đưa vào sử dụng.
Cùng tác giả

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Cùng chuyên mục

Dự báo Hà Tĩnh nắng chưa từng có dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:31
Trong thời gian nghỉ lễ 30/4, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh được dự báo xảy ra nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt có thể lên đến 43,4°C.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE ngừng việc tập thể

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:23
Không đồng ý với thông báo tạm nghỉ việc trong vòng 1 tháng, hàng trăm công nhân đã đồng loạt ngừng việc để phản đối.

Bình Phước: Giếng khoan tập trung hỗ trợ người dân có nước sạch sinh hoạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:28
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Bù Gia Mập đã chủ động đến giếng nước tập trung lấy nước sạch sinh hoạt về sử dụng.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.