Bản tin 23/7: 2 người tử vong do ngạt khí khi dọn giếng; Tiêu hủy gần 8 tấn mỹ phẩm nhập lậu

Bản tin 23/7: 2 người tử vong do ngạt khí khi dọn giếng; Tiêu hủy gần 8 tấn mỹ phẩm nhập lậu

Thứ 7, 23/07/2022 | 07:00
0
2 người tử vong do ngạt khí khi xuống giếng vớt rác; Tiêu hủy gần 8 tấn mỹ phẩm nhập lậu; Tông cột đèn, 1 phụ nữ tử vong là những tin tức đáng chú ý.

2 người tử vong do ngạt khí khi xuống giếng vớt rác

Theo thông tin trên Sức khỏe & Đời sống, tối 21/7, anh H.V.Y. (sinh năm 1979, ở thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp) mở giếng nước sinh hoạt của gia đình để kiểm tra và thấy có nhiều rác bẩn. Lúc này anh Y. chuẩn bị xô và dặn vợ khi anh xuống giếng thì thả xô để lấy rác đưa lên. Ngay sau đó, chị S. thấy chồng vùng vẫy, dựa vào thang không nói được gì.

Chị S. hô hoán, chạy sang hàng xóm gọi anh N.V.H. xuống ứng cứu. Không may, anh H. cũng bị ngạt khí. Anh H. cùng Y. tử vong dưới giếng.

Xã hội - Bản tin 23/7: 2 người tử vong do ngạt khí khi dọn giếng; Tiêu hủy gần 8 tấn mỹ phẩm nhập lậu

Kết quả khám nghiệm xác định hai nạn nhân tử vong do ngạt khí metan.Ảnh:Sức khỏe & Đời sống

Trong quá trình đưa thi thể 2 nạn nhân lên khỏi giếng, 2 người khác cũng bị ngạt khí ngất đi; tuy nhiên, họ may mắn được kéo lên kịp thời nên thoát nạn. Được biết, giếng nước sinh hoạt trên có độ sâu gần 10m, mực nước khoảng 1 m và người dân đang sử dụng.

Theo chính quyền địa phương, anh N.V.H. chưa có vợ, hiện đang ở chung với mẹ đẻ còn anh H.V.Y có 1 vợ và 3 người con, cháu lớn nhất năm 2004, cháu nhỏ nhất sinh năm 2020.

Trước mắt, UBND xã Tân Hợp, Hội CTĐ xã Tân Hợp hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 3 triệu đồng, đồng thời cử các ban, ngành, đoàn thể giúp gia đình mai táng nạn nhân.

Tiêu hủy gần 8 tấn mỹ phẩm nhập lậu, trị giá trên 2,4 tỉ đồng

Ngày 22/7, Đội Quản lý thị trường số 12 (QLTT), Cục QLTT Tp.Hà Nội phối hợp với Công an quận Thanh Xuân và Phòng Thanh tra – pháp chế Cục QLTT Hà Nội giám sát buộc tiêu hủy gần 8 tấn hàng hóa là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế nhập lậu, không đảm bảo lưu thông trên thị trường. Lô hàng trên thuộc sở hữu của Phạm Quốc Hưng (trú tại Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy).

Theo Lao Động, trước đó, ngày 29/9/2021, Đội QLTT số 12 phối hợp với Công an quận Thanh Xuân kiểm tra cơ sở kinh doanh mỹ phẩm tại số 10B, ngõ 126 Hoàng Văn Thái (quận Thanh Xuân) của chủ kinh doanh là Phạm Quốc Hưng.

Kết quả, Đoàn kiểm tra đã tạm giữ 566 sản phẩm sữa tắm Tesori d’Oriente made in Italy là hàng mỹ phẩm giả và gần 8 tấn mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế nhập lậu, tổng trị giá gần 2,6 tỷ đồng.

Ngày 21/6, Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân đã tuyên bị cáo Phạm Quốc Hưng 30 tháng tù cho hưởng án treo về tội buôn bán hàng giả.

Xã hội - Bản tin 23/7: 2 người tử vong do ngạt khí khi dọn giếng; Tiêu hủy gần 8 tấn mỹ phẩm nhập lậu (Hình 2).

Quá trình tiêu hủy hàng hóa nhập lậu được giám sát chặt chẽ. Ảnh: Lao Động

Ngày 11/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với Phạm Quốc Hưng, phạt tiền 129.750.000 đồng đối với các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; không đăng ký thành lập hộ kinh doanh; kinh doanh hàng hóa trên nhãn có các thông tin không đúng sự thật và không niêm yết giá; đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa nhập lậu trị giá trên 2,4 tỷ đồng.

Tông cột đèn, 1 phụ nữ tử vong

Chiều 22/7, một phụ nữ điều khiển xe máy hiệu Liberty màu trắng chạy trên đường Nguyễn Khoái hướng Vĩnh Hưng - Lương Yên. Tới khu vực chân cầu Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), chiếc xe này tông vào cột đèn, nạn nhân ngã xuống đường, xe máy văng xa.

Xã hội - Bản tin 23/7: 2 người tử vong do ngạt khí khi dọn giếng; Tiêu hủy gần 8 tấn mỹ phẩm nhập lậu (Hình 3).

Nạn nhân tử vong dưới chân cầu. Ảnh: A.T/Zing

Chia sẻ với Zing, anh Phạm Xuân Sang (nhân chứng) cho biết thời điểm trên anh đi chiều ngược lại với chiếc xe bị nạn. Khi quay sang, anh thấy xe máy trượt dài, nạn nhân tiếp đất tại vị trí xảy ra va chạm với cột đèn chiếu sáng. Lúc này, làn đường không có xe cộ di chuyển tới.

“Lực lượng cứu nạn tới sau đó 5-10 phút, nhưng chị ấy đã tử vong”, anh Sang nói và cho biết ở cột đèn cao áp vẫn còn nhiều vết máu sau cú va chạm của nạn nhân.

Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực trên trơn trượt do nước đọng lại sau cơn mưa vừa dứt. Nữ nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân. Chỉ huy Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Công an Hà Nội, cho biết đơn vị đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Minh Hoa (t/h)

An Giang: Phát hiện, tạm giữ 4 tấn trái me khô, nghi vấn nhập lậu

Thứ 3, 21/06/2022 | 21:06
Ngành chức năng tỉnh An Giang vừa phát hiện, tạm giữ 4 tấn trái me khô, nghi vấn nhập lậu và đang tiến hành xử lý theo quy định.

Long An: Tiêu hủy hơn 65.000 bao thuốc lá nhập lậu

Thứ 6, 22/04/2022 | 20:12
65.760 bao thuốc lá bị tịch thu tiêu hủy, gồm 40.100 bao nhãn hiệu Jet, 14.150 bao nhãn hiệu Hero, 700 bao nhãn hiệu Scott và 10.750 bao nhãn hiệu 555.

Phát hiện kho hàng chứa 1.240 mỹ phẩm ngoại nhập lậu

Thứ 5, 10/06/2021 | 21:25
Lực lượng chức năng phát hiện 1.240 sản phẩm hóa mỹ phẩm, hàng tiêu dùng các loại có xuất xứ ngoại nhập không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tiêu huỷ gần 3 tấn thực phẩm và hàng nghìn mỹ phẩm nhập lậu

Thứ 6, 13/11/2020 | 17:07
Cục QLTT Hà Giang vừa tiến hành tiêu huỷ gần 3 tấn thực phẩm, hơn 1.200 sản phẩm mỹ phẩm và 760 ống tinh chất có chứa nicotine trong thuốc lá điện tử nhập lậu.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.
     
Nổi bật trong ngày

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.