2 vợ chồng vào tù vì làm tiền giả

2 vợ chồng vào tù vì làm tiền giả

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 2, 17/01/2022 | 16:17
0
Làm tiền giả để lưu hành và mua bán hàng hóa, đôi vợ chồng 8X "dắt nhau" vào tù.

Ngày 17/01, TAND Tp.Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Làm tiền giả, quy định tại khoản 2, Điều 207 BLHS năm 2015, đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Cường (SN 1989) và vợ là Trần Mỹ Ngọc (SN 1988), cùng trú tại phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.

Đứng trước công đường, bị cáo Nguyễn Ngọc Cường khai nhận: Khoảng đầu tháng 10/2019, Cường và Phạm Thế Hoàng rủ nhau làm tiền giả tại nhà Nguyễn Thị Hoa.

Thời điểm này, Hoàng có quan hệ tình cảm với Hoa nên sinh sống tại nhà Hoa (địa chỉ tại ngõ 257 đường Trâu Quỳ, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội).

Để làm tiền giả, hai đối tượng Hoàng, Cường sử dụng máy tính của Hoa, mua thêm máy in màu, dao nhỏ đầu nhọn (dao y tế); kéo, thước kẻ, giấy A4, ni lông (loại dùng ép plastic)…

Chuẩn bị dụng cụ xong đâu đấy, các đối tượng sử dụng máy tính truy cập internet học cách làm tiền giả, tải phôi tiền giả mệnh giá 500.000 đồng và 50.000 đồng về máy tính và tập làm tiền giả tại nhà Hoa.

Hồ sơ điều tra - 2 vợ chồng vào tù vì làm tiền giả

Hai vợ chồng bị cáo Nguyễn Ngọc Cường và Trần Mỹ Ngọc đứng nghe tòa tuyên án.

Sau một thời gian mày mò, học được cách làm tiền giả giống tiền thật, Hoàng và Cường lôi kéo thêm Hoa và Trần Mỹ Ngọc, Nguyễn Long Sơn cùng tham gia.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, quy trình làm tiền giả dần được hé lộ qua lời khai của các bị cáo. Hoàng và Cường thực hiện được đầy đủ các công đoạn làm một tờ tiền giả hoàn chỉnh, sau đó hướng dẫn cho đồng bọn cùng làm.

Các bị cáo khai nhận, số tiền giả làm được để ở nhà Hoa nhằm mục đích đi lưu hành, mua bán hàng hóa.

Với hành vi Làm tiền giả và Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả, các bị cáo Phạm Thế Hoàng, Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Long Sơn đã bị TAND Tp.Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm hồi tháng 4/2021 và lần lượt lĩnh những mức án thích đáng.

Riêng Nguyễn Ngọc Cường và Trần Mỹ Ngọc bỏ trốn khỏi địa phương nên đến nay mới bị đưa ra xét xử. Các bị cáo phải chịu trách nhiệm về hành vi làm 41 tờ tiền giả.

Về mức án, HĐXX cấp sơ thẩm quyết định xử phạt Nguyễn Ngọc Cường 9 năm tù và Trần Mỹ Ngọc 6 năm 6 tháng tù theo đúng tội danh bị VKS truy tố.

Bắt hotgirl làm giả hình ảnh đã chuyển tiền chơi hụi để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 5, 06/01/2022 | 19:00
Với chiêu thức làm giả hình ảnh chụp màn hình chuyển tiền chơi bát phường qua tài khoản Internet Banking, hotgirl này đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Chính sách nới lỏng tiền tệ có thể khiến lạm phát gia tăng

Thứ 5, 09/12/2021 | 16:23
Mirae Asset cho rằng chính sách nới lỏng tiền tệ, gói hỗ trợ lớn... trong bối cảnh dịch Covid-19 có thể khiến lạm phát gia tăng.

Bắt người phụ nữ làm giả hồ sơ, chiếm đoạt tiền bảo hiểm

Thứ 4, 08/12/2021 | 17:01
Đơn phương chấm dứt hợp đồng với công ty, thế nhưng để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, Trịnh Thị Tuyết đã làm giả hồ sơ.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.