2.000 cây dừa giống được trao tặng cho huyện đảo Trường Sa

2.000 cây dừa giống được trao tặng cho huyện đảo Trường Sa

Chủ nhật, 22/10/2023 | 20:44
0
Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã trao tặng 2.000 cây dừa giống cho Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân để ủng hộ chương trình “Xanh hóa Trường Sa”.

Chiều 22/10, tại Tp.Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức tiếp nhận 2.000 cây dừa giống của thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định tặng.

Theo đó, 2.000 cây dừa giống do thị xã Hoài Nhơn trao tặng cho Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân lần này là số dừa giống trong chương trình trao tặng 3.000 cây dừa giống, 10 tấn mùn dừa của thị xã Hoài Nhơn ủng hộ chương trình “Xanh hóa Trường Sa”. Chương trình được Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phát động trong thời gian qua.

Năm 2022, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 1.000 cây dừa giống và 5 tấn mùn dừa từ thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Qua đó, góp phần đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình “Xanh hóa Trường Sa” thời gian qua.

Dân sinh - 2.000 cây dừa giống được trao tặng cho huyện đảo Trường Sa

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tiếp nhận dừa giống do thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định trao tặng. Ảnh: Hoàng Long.

Tại buổi tiếp nhận, Đại tá Nguyễn Đức Khởi, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, những cây dừa giống và mùn dừa của thị xã Hoài Nhơn gửi tặng là những món quà thiết thực dành cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa.

“Chúng tôi sẽ chỉ đạo các đảo tổ chức ươm trồng, chăm sóc cẩn thận, tiết kiệm để dừa được phát triển xanh tốt, tạo cảnh quan môi trường các đảo chính quy, xanh, sạch, đẹp”, đại tá Nguyễn Đức Khởi nói.

Dân sinh - 2.000 cây dừa giống được trao tặng cho huyện đảo Trường Sa (Hình 2).

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân vận chuyển dừa. Ảnh: Hoàng Long.

Trong thời gian qua, các địa phương và đơn vị đứng chân trên địa bàn tỉnh Bình Định đã ủng hộ 18.000 cây dừa giống, 5 tấn mùn dừa trong chương trình “Xanh hóa Trường Sa” do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phát động.

Dân sinh - 2.000 cây dừa giống được trao tặng cho huyện đảo Trường Sa (Hình 3).

Vườn dừa do tỉnh Bình Định trao tặng được trồng trên đảo Song Tử Tây. Ảnh: Hoàng Long.

Dân sinh - 2.000 cây dừa giống được trao tặng cho huyện đảo Trường Sa (Hình 4).

Clip: Vùng 4 Hải quân tiếp nhận 2.000 cây dừa giống do thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định tặng

Châu Tường

Tàu Trường Sa 04 cấp cứu cho ngư dân Quảng Ngãi bị ngộ độc trên biển

Thứ 6, 20/10/2023 | 20:00
Một ngư dân trên tàu cá tỉnh Quảng Ngãi bị ngộ độc thức ăn khi đang khai thác hải sản trên biển đã được quân y tàu Trường Sa 04 hỗ trợ cấp cứu kịp thời.

83 ngư dân tàu cá Quảng Nam gặp nạn trên biển đã về đến đất liền

Thứ 6, 20/10/2023 | 18:17
Tàu 467 đã đưa 83 ngư dân và 2 thi thể ngư dân gặp nạn trên biển về đến đất liền. Quân chủng Hải quân đã tiến hành bàn giao các ngư dân cho cơ quan chức năng.

Cấp cứu ngư dân Quảng Ngãi bị tai nạn lao động trên biển

Thứ 6, 20/10/2023 | 11:30
Trong lúc lấy đá lạnh để ướp cá trên biển, một ngư dân bất ngờ bị tai nạn nhưng may mắn được đưa đến quân y đảo Trường Sa cấp cứu, phẫu thuật kịp thời.

Khánh Hòa triển khai xúc tiến hợp tác du lịch tại Australia

Thứ 5, 19/10/2023 | 19:31
Tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức các hoạt động xúc tiến, hợp tác du lịch tại Australia từ ngày 17-21/10 để quảng bá, giới thiệu về du lịch Nha Trang - Khánh Hòa.
Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Nhà tù Phú Quốc- Hào khí anh hùng giữa “địa ngục trần gian”

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:15
Nhà tù Phú Quốc là một bằng chứng ghi dấu tội ác chiến tranh và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ Cách mạng.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.