Nóng 24H: Giải cứu cô gái khỏi bọn buôn người nhờ trình báo công an

Nóng 24H: Giải cứu cô gái khỏi bọn buôn người nhờ trình báo công an

Chủ nhật, 24/12/2017 | 07:46
0
Ngay khi biết người yêu bị 2 phụ nữ lừa bán qua Trung Quốc làm gái mại dâm, anh Đ.C.S. đã trình báo sự việc với công an và nạn nhân được giải cứu thành công.
Giải cứu thành công bạn gái khỏi bọn buôn người nhờ trình báo công an: Ngày 22/12, theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Đỗ Ngọc Anh (SN 1985), ở xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An và Hoàng Thị Ánh Sáng (tức Trung Ngọc, SN 1993), ở phường Đông Quang, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị để điều tra về hành vi mua bán người. Tại cơ quan công an, Đỗ Ngọc Anh và Hoàng Thị Ánh Sáng đã thừa nhận mọi hành vi tội lỗi của mình về việc dụ dỗ và lừa bán chị N. sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Giải cứu thành công bạn gái khỏi bọn buôn người nhờ trình báo công an: Ngày 22/12, theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Đỗ Ngọc Anh (SN 1985), ở xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An và Hoàng Thị Ánh Sáng (tức Trung Ngọc, SN 1993), ở phường Đông Quang, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị để điều tra về hành vi mua bán người. Tại cơ quan công an, Đỗ Ngọc Anh và Hoàng Thị Ánh Sáng đã thừa nhận mọi hành vi tội lỗi của mình về việc dụ dỗ và lừa bán chị N. sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Bắt cặp vợ chồng buôn bán ma túy mang theo

Bắt cặp vợ chồng buôn bán ma túy mang theo "hàng nóng" phòng thân: Sáng 23/12, đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam (thuộc PC45, Công an TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Nhà Bè (TP.HCM) bắt tạm giữ hình sự Nguyễn Thế Đời (SN 1981) và Nguyễn Thị Ngọc Ngân (1990) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa các đối tượng về trụ sở Công an huyện Nhà Bè lấy lời khai điều tra làm rõ sự việc. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Con gái 18 tuổi lén lút mở két của mẹ ruột, lấy tiền cho chồng: Ngày 23/12, ông Võ Văn Tịnh, Trưởng Công an xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết, đã gửi hồ sơ lên Công an huyện Thanh Chương để tiếp tục làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của Lê Thị Anh (18 tuổi), trú tại xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Theo điều tra, do đang nợ một khoản tiền, khi biết mẹ ruột vừa vay ngân hàng chính sách được 40 triệu đồng, đối tượng đã nảy sinh ý định lấy cắp. Vì đang nuôi con nhỏ hơn một tháng tuổi, Lê Thị Anh được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú để cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Con gái 18 tuổi lén lút mở két của mẹ ruột, lấy tiền cho chồng: Ngày 23/12, ông Võ Văn Tịnh, Trưởng Công an xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết, đã gửi hồ sơ lên Công an huyện Thanh Chương để tiếp tục làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của Lê Thị Anh (18 tuổi), trú tại xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Theo điều tra, do đang nợ một khoản tiền, khi biết mẹ ruột vừa vay ngân hàng chính sách được 40 triệu đồng, đối tượng đã nảy sinh ý định lấy cắp. Vì đang nuôi con nhỏ hơn một tháng tuổi, Lê Thị Anh được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú để cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Hải Dương: CSGT bắt giữ số ma túy

Hải Dương: CSGT bắt giữ số ma túy "khủng" ngụy trang bằng nem chua: Sáng 23/12, thông tin từ phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương, lực lượng CSGT thuộc đội CSGT số 1 vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển ma túy lớn, đang trên đường về Hải Phòng tiêu thụ. Hiện, phòng CSGT đã bàn giao đối tượng và tang vật vụ án cho phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Truy đuổi, bắt nóng đối tượng trộm tài sản mang nhiều tiền án: Chiều 22/12, đội 3, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 – Công an TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1974, ngụ TP.HCM) cho Công an phường 3 (quận 5, TP.HCM) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Do đang nghiện ma túy nên Hùng đi cướp giật tài sản để lấy tiền tiêm chích ma túy. Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành xử lý vụ việc trên.

Truy đuổi, bắt nóng đối tượng trộm tài sản mang nhiều tiền án: Chiều 22/12, đội 3, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 – Công an TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1974, ngụ TP.HCM) cho Công an phường 3 (quận 5, TP.HCM) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Do đang nghiện ma túy nên Hùng đi cướp giật tài sản để lấy tiền tiêm chích ma túy. Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành xử lý vụ việc trên.

Hải Yến (Tổng hợp)

Giải cứu thành công bạn gái khỏi bọn buôn người nhờ trình báo công an

Thứ 7, 23/12/2017 | 06:30
Ngay khi biết người yêu bị 2 phụ nữ lừa bán qua Trung Quốc làm gái mại dâm, anh Đ.C.S. đã trình báo sự việc với công an và nạn nhân được giải cứu thành công.

Bắt đối tượng buôn bán người sang Trung Quốc

Thứ 6, 24/11/2017 | 11:10
Bằng thủ đoạn lừa xin việc, Bộ cùng với một người phụ nữ quê Lạng Sơn đã cấu kết với nhau rồi đưa người bán sang Trung Quốc.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.