3 phi hành gia đã lên tới ISS

3 phi hành gia đã lên tới ISS

Chủ nhật, 21/07/2019 | 14:33
0
Tàu không gian Soyuz (Liên hợp) MS-13 của Nga đã đưa 3 nhà du hành tới Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).

Theo Vietnamplus, tàu không gian Soyuz (Liên hợp) MS-13 của Nga mang theo 3 nhà du hành Alexander Skvortsov của Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos), Andrew Morgan của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) và Luca Parmitano của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đã tới Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) sáng 21/7.

Tàu Soyuz MS-13, được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur của Kazakhstan vào tối 20/7 (giờ địa phương, 0h18 ngày 21/7 giờ Việt Nam), đã kết nối với module Zvezda (Ngôi sao) của ISS sau 6 giờ bay.

NASA đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến bay này khi nó diễn ra đúng vào ngày kỷ niệm 50 năm con người lần đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng.

Theo kế hoạch, 3 nhà du hành sẽ tham gia nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của ISS cùng với 3 đồng nghiệp đã ở trên ISS từ trước là Nick Hague, Christina Koch của NASA và Alexey Ovchinin của Roscosmos.

Dân sinh - 3 phi hành gia đã lên tới ISS

Nhóm phi hành gia gồm 6 người này sẽ tiến hành khoảng 250 nghiên cứu khoa học trong thời gian hơn 3 tháng, trong đó có nghiên cứu về việc thiết lập điểm kết nối thứ 2 với ISS cho các tàu vũ trụ thương mại Crew Dragon của Tập đoàn công nghệ thám hiểm không gian SpaceX và Starliner của Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing.

Báo Lao Động cho hay thế giới đang kỷ niệm 50 năm ngày con người lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng giữa lúc cuộc đua trở lại nơi này đang diễn ra nóng bỏng.

Ngày 20/7/1969, hai phi hành gia Neil Armstrong và Buzz Aldrin đã đặt chân lên mặt trăng sau chuyến đi kéo dài 3 ngày trên tàu Apollo 11 của Mỹ, đánh dấu thành tựu lớn trong cuộc đua không gian giữa Washington và Liên Xô khi đó. Trên tàu Apollo 11 khi đó còn có phi hành gia Michael Collins.

Năm thập kỷ sau, Nga và phương Tây đang hợp tác trong dự án Trạm Không gian quốc tế (ISS) dù sự cạnh tranh không vì thế mà mất đi. Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) hiện không còn thực hiện các chuyến bay đưa người lên ISS mà để sứ mệnh này cho chương trình Soyuz của Nga. Gần đây, một số công ty tư nhân như SpaceX, Boeing bắt tay với NASA trong nỗ lực chấm dứt sự phụ thuộc vào Nga đối với các chuyến bay này.

Đào Vũ (Tổng hợp)

Cận cảnh tên lửa Soyuz Nga trước khi được phóng lên trạm ISS [VIDEO]

Thứ 2, 14/12/2015 | 18:30
Vào ngày 13/12 tên lửa Soyuz-FG của Nga đã được đưa đến sân bay vũ trụ Baikonur tại Kazakhstan để chuẩn bị phóng lên trạm Vũ trụ Quốc tế ISS cho một nhiệm vụ kéo dài 143 ngày.

Nga phóng thành công tên lửa Soyuz lên trạm ISS sau 2 tháng trì hoãn

Thứ 6, 24/07/2015 | 14:02
Tên lửa Soyuz của Nga chở ba phi hành gia lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đã được phóng thành công từ sân bay vũ trụ Baikonur, Kazakhstan hôm 22/7 sau 2 tháng trì hoãn.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.