4 vùng ở Ukraine muốn sáp nhập Nga: Kiev cảnh báo hậu quả

Thứ 5, 22/09/2022 | 00:33
0
Người dân Ukraine ở 4 khu vực bao gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia có thể phải đối mặt với án tù nếu tham gia bỏ phiếu trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga, Phó Thủ tướng Ukraine cảnh báo.

Bản đồ 4 khu vực ở Ukraine sắp tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập Nga (ảnh: Aljazeera)

Phát biểu hôm 21/9, Phó Thủ tướng Ukraine – bà Irina Vereshchuk – cho hay, ngay cả những công dân Ukraine bình thường cũng có thể bị phạt tù 5 năm nếu tham gia bỏ phiếu về việc sáp nhập Nga.

“Họ có thể bị phạt tù lên đến 5 năm. Vì vậy, một lần nữa, tôi đặc biệt cảnh báo người dân ở các khu vực Nga đang kiểm soát không tham gia trưng cầu dân ý, không hợp tác với chính quyền Moscow”, bà Vereshchuk – người phụ trách lĩnh vực tái hòa nhập các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát ở Ukraine – nói.

Bà Vereshchuk cảnh báo, những người tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga có thể đối mặt với án tù lên đến 10 năm và bị cấm tham gia vào một số công việc trong 15 năm. Tài sản của những người này cũng sẽ bị Kiev tịch thu.

Phát biểu của bà Vereshchuk được đưa ra sau khi chính quyền các vùng Donetsk, Lugansk ở miền đông và Kherson, Zaporizhia ở miền nam Ukraine thông báo sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga từ ngày 23 - 27/9.

Cùng ngày 21/9, Tổng thống Nga Putin cho biết, Moscow sẽ làm mọi cách để bảo đảm an ninh ở những khu vực thuộc Ukraine tổ chức trưng cầu dân ý nhằm sáp nhập vào Nga.

“Tôi nhấn mạnh rằng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an ninh cho các cuộc trưng cầu dân ý để người dân có thể tự do bày tỏ ý chí của mình”, ông Putin nói.

“Chúng tôi sẽ ủng hộ quyết định về tương lai của họ. Quyết định này được đưa ra bởi người dân ở các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia”, ông Putin nói thêm.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga – ông Leonid Slutsky – cho rằng, mọi triển vọng về đàm phán hòa bình giữa Moscow với Kiev sẽ chấm dứt sau khi các khu vực ở Ukraine sáp nhập vào Nga.

“Thật không may, quá trình đàm  phán đã bị bỏ ngỏ trong thời gian dài. Phương Tây và Kiev đã thể hiện rằng họ không sẵn sàng đàm phán. Giới chức Kiev thậm chí còn cho rằng quân đội Nga đầu hàng là điều kiện để đàm phán”, TASS dẫn lời ông Slutsky.

Quân đội Nga đang kiểm soát một số vùng ở Ukraine (ảnh: RT)

“Chúng tôi đã sẵn sàng đàm phán, nhưng Kiev vi phạm tất cả thỏa thuận”, ông Slutsky nói, lưu ý rằng lộ trình đàm phán Nga – Ukraine đã đi đến điểm không có kết quả.

“Căng thẳng gia tăng, những cái chết của dân thường, nhưng Kiev tỏ ra không hề quan tâm”, ông Slutsky cáo buộc.

Hôm 21/9, Cộng hòa Lugansk tự xưng (LPR) đã công bố kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga. Theo đó, 461 điểm bỏ phiếu được thiết lập ở Lugansk và 181 điểm bỏ phiếu khác sẽ dành cho cư dân LPR đang sống ở Nga.

“Các quan sát viên nước ngoài cũng sẽ tham gia vào quá trình trưng cầu dân ý”, chính quyền LPR thông báo.

Vương Nam – RT, TASS

Cùng chuyên mục

Selena Gomez gây bất ngờ với diện mạo mới trên thảm đỏ Cannes

Chủ nhật, 19/05/2024 | 10:20
Selena Gomez xuất hiện với body thon thả, không còn "phì nhiêu" gây chú ý.

Galaxy Z Fold 6 có cấu hình đủ mạnh để bảo vệ phân khúc smartphone màn hình gập?

Chủ nhật, 19/05/2024 | 09:53
Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của Galaxy Z Fold 6 đã được hé lộ nhưng không có nhiều ấn tượng.

Chiêm ngưỡng con bọ ngựa “khổng lồ” bằng tre có giá 120 triệu đồng ở Hội An

Chủ nhật, 19/05/2024 | 09:53
Con bọ ngựa này nặng khoảng 9kg, cao 2,5m, rộng 2,6m, được làm bằng tre trong vòng 2 tháng.

Trình làng 2024 Kawasaki Z650, giá nhỉnh 165 triệu đồng

Chủ nhật, 19/05/2024 | 09:53
2024 Kawasaki Z650 mới được cập nhật, có khả năng “đe nẹt” hàng loạt đối thủ cùng phân khúc như Yamaha MT-07 và Honda CB650R.

Nga dồn lực cho "bom hạt nhân tương lai" như thế nào?

Chủ nhật, 19/05/2024 | 09:52
Năm 2023, ông Putin so sánh việc phát triển trí tuệ nhân tạo giống như việc phát minh ra bom hạt nhân - một sự kiện thay đổi căn bản tiến trình lịch sử.