41 thanh thiếu niên lĩnh án vì gây rối trật tự ở Lạng Sơn

41 thanh thiếu niên lĩnh án vì gây rối trật tự ở Lạng Sơn

Thứ 4, 30/08/2023 | 07:00
0
Các bị cáo là thanh thiếu niên ở độ tuổi từ 16-20, đa số là là học sinh THPT. Đây là bài học đắt giá cho các thanh thiếu niên muốn giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Sau một tuần xét xử sơ thẩm, TAND huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã tuyên án đối với 41 bị cáo là thanh thiếu niên có độ tuổi từ 16 đến 20, phần đa là học sinh trung học phổ thông, trú tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lộc Bình về tội danh Gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, từ khoảng 20h30 - 22h30 ngày 20/11/2022, do có mẫu thuẫn trên mạng xã hội Facebook, 41 bị cáo đã thành lập các nhóm, có hành vi rủ nhau tụ tập, điều khiển xe mô tô chở 2,3 người, không đội mũ bảo hiểm, cầm theo hung khí là dao, thanh kim loại, vỏ chai bia các loại, di chuyển với tốc độ cao, tìm đuổi đánh nhau trong khu vực thị trấn Lộc Bình, gây náo loạn đường phố, khiến người dân bức xúc, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Quá trình điều tra cơ quan điều tra đã thu, tạm giữ 22 xe mô tô các loại; 15 con dao, thanh kim loại, vỏ chai bia các loại; 11 điện thoại di động các loại do các bị can giao nộp.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 41 bị cáo phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trong đó, 3 bị cáo có vai trò chính, khởi xướng vụ việc bị tòa tuyên mức án 22 - 24 tháng tù giam, 1 bị cáo có tiền sự bị tòa tuyên mức án 16 tháng tù giam; còn lại 37 bị cáo nhận hình phạt từ 15 - 22 tháng tù, cho hưởng án treo và có thời gian thử thách.

Hành vi của các bị cáo đe dọa xâm phạm đến sức khỏe, tài sản của những người xung quanh, đồng thời xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội. Đây là bài học đắt giá cho thanh thiếu niên nói chung khi “giải quyết” mâu thuẫn bằng bạo lực, tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Han (t.h từ Tiền Phong, VOV) 

Hải Phòng: Điều tra vụ xô xát khi giải quyết mâu thuẫn khiến 2 người thương vong

Thứ 2, 28/08/2023 | 16:20
Chỉ vì mâu thuẫn để nước tràn vào ruộng, hai bên cãi nhau, xảy ra xô xát, hậu quả khiến hai người thương vong.

Huế: Điều tra vụ chồng chém vợ trọng thương vì mâu thuẫn gia đình

Thứ 2, 21/08/2023 | 16:07
Do mâu thuẫn trong gia đình, đối tượng Từ đã dùng dao chém vợ nhiều nhát khiến nạn nhân bị trọng thương.

Bắt nhóm thiếu niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

Thứ 5, 10/08/2023 | 11:02
Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, 6 thiếu niên cùng trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội mang hung khí đi giải quyết. Trong số đó, có 3 đối tượng đang là học sinh.

Điều tra vụ 2 người đàn ông dùng dao giải quyết mâu thuẫn

Thứ 4, 09/08/2023 | 11:55
Sau khi dự tiệc cưới, hai người đàn ông đã dùng dao giải quyết mâu thuẫn dẫn đến thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.