6 bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu bỏ về: Dịch bệnh có lan rộng?

6 bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu bỏ về: Dịch bệnh có lan rộng?

Thứ 3, 21/07/2015 | 16:35
0
Trước việc 6 bệnh nhân bạch hầu đang điều trị bỏ về khiến nhiều người lo lắng dịch bệnh có thể lan rộng, đại diện Bộ Y tế cho biết, khả năng lây nhiễm bệnh không cao...

Thông tin mới nhất liên quan đến dịch bạch hầu ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, đại diện Bộ Y tế cho biết, khả năng lây nhiễm không cao, nhưng nếu không điều trị triệt để có thể có những biến chứng nguy hiểm...

Tin tức về diễn biến tình hình dịch bệnh bạch hầu ở Quảng Ngãi, mới đây, 6 bệnh nhân nhiễm bệnh "lạ" này được điều trị theo phác đồ của bệnh bạch hầu dù sức khỏe đã có tiến triển tốt nhưng chưa khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, những người này không chịu ở lại điều trị tiếp mà nhất quyết đòi về nhà. Trung tâm đã phải bố trí xe để đưa họ về. Sự việc này khiến nhiều người lo lắng dịch bệnh có thể lan rộng.

Được biết, 6 bệnh nhân này đã điều trị được 7 ngày. Trong khi đó, họ cần phải được theo dõi trực tiếp và dùng kháng sinh đến 10 ngày mới được xuất viện.

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, PGS.Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho hay, sau khi đưa những bệnh nhân này về nhà, Trung tâm y tế huyện Phước Sơn đã cắt cử y bác sỹ túc trực tại địa phương để điều trị cho các bệnh nhân cho tới khi khỏi bệnh.

Xã hội - 6 bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu bỏ về: Dịch bệnh có lan rộng?

6 bệnh nhân nằng nặc đòi về nhà nên được bố trí xe đưa về. Ảnh TNO

"Những bệnh nhân này đã được điều trị và gần khỏi bệnh. Khả năng lây nhiễm không cao, nhưng nếu không điều trị triệt để có thể có những biến chứng nguy hiểm. Hiện tại địa phương đã có đội ngũ bác sỹ cơ động của Trung tâm Y tế túc trực ở đó để theo dõi sức khỏe và tình hình dịch bệnh của cả hai thôn 8A và 8B" - Ông Phu nói.

PGS. Trần Đắc Phu cũng cho hay, do tư tưởng người dân lạc hậu, hơn nữa đây lại là khu vực rừng núi heo hút trên dãy Trường Sơn nên các cán bộ y tế bám bản, bám làng để tuyên truyền và theo theo dõi sức khỏe của người dân nơi đây rất vất vả.

Được biết, cách đây 2 năm, tại thôn

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.