6 chiếc Tu-22M3 Nga dội bom nhà máy hóa học của IS ở Raqqa

6 chiếc Tu-22M3 Nga dội bom nhà máy hóa học của IS ở Raqqa

Thứ 6, 12/08/2016 | 09:00
0
Máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3 của Nga mới đây đã không kích phá hủy một cơ sở vũ khí hóa học của IS gần Raqqa, Syria.

RT dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “6 máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 bay từ căn cứ không quân trên lãnh thổ Nga, đã thực hiện các cuộc tấn công vào cứ điểm của nhóm khủng bố IS trong khu vực Đông Nam, phía Bắc và Tây Bắc thành phố Raqqa”.

Thế giới - 6 chiếc Tu-22M3 Nga dội bom nhà máy hóa học của IS ở Raqqa

Máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3 Nga thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố ở Syria.

Đợt không kích đã phá hủy một nhà máy chế tạo vũ khí hóa học của IS cũng như tiêu diệt những kẻ khủng bố.

Ngoài ra, một cơ sở lưu trữ vũ khí và một trại huyến luyện của các chiến binh IS ở phía bắc và đông nam Raqqa cũng bị phá hủy hoàn toàn. Bộ Quốc phòng Nga nói phiến quân IS đã hứng chịu "tổn thất lớn về mặt vật chất" trong đợt không kích và "số lượng lớn các tay súng khủng bố đã bị tiêu diệt".

Các máy bay thực hiện nhiệm vụ ném bom được yểm trợ bởi các chiến đấu cơ Su-35C và Su-30SM cất cánh từ căn cứ không quân Hmeymim ở tỉnh Latakia, Syria. Tất cả các máy bay đều đã trở về căn cứ an toàn sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Theo Đài Quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh (SOHR), đợt không kích cũng khiến cho ít nhất 30 người thiệt mạng, bao gồm 24 dân thường. SOHR chưa thể xác nhận danh tính của 6 người còn lại hay liệu họ có phải là khủng bố hay không.

Đợt không kích diễn ra chỉ một ngày sau khi Nga tuyên bố sẽ ngừng bắn xung quanh thành phố Aleppo trong vòng 3 giờ đồng hồ mỗi ngày để các đoàn xe cứu trợ nhân đạo có thể tiếp cận khu vực. Đây là sáng kiến do Liên Hợp Quốc đề xuất bởi người dân Aleppo đang thiếu thốn nghiêm trọng những nhu cầu thiết yếu.

Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp tới Aleppo và 48 giờ đồng hồ tạm thời ngừng bắn để vận chuyển hàng nhân đạo. LHQ cảnh báo người dân Syria đang đứng trước những nguy cơ do thiếu nước sạch và bệnh dịch bùng phát do chiến sự tiếp tục diễn biến phức tạp.

Cùng chuyên mục

Ba Lan, Litva có nguy cơ vi phạm luật EU nếu giúp Ukraine triệu hồi nam giới

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:00
Người tị nạn Ukraine chạy trốn xung đột có quyền tiếp cận chỗ ở, phúc lợi, chăm sóc y tế, giáo dục và việc làm ở Ba Lan, Litva và các nước EU khác.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.
     
Nổi bật trong ngày

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Ba Lan, Litva có nguy cơ vi phạm luật EU nếu giúp Ukraine triệu hồi nam giới

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:00
Người tị nạn Ukraine chạy trốn xung đột có quyền tiếp cận chỗ ở, phúc lợi, chăm sóc y tế, giáo dục và việc làm ở Ba Lan, Litva và các nước EU khác.