72 giờ trốn chạy của kẻ sát hại nữ xe ôm ở Thái Nguyên

72 giờ trốn chạy của kẻ sát hại nữ xe ôm ở Thái Nguyên

Chủ nhật, 12/11/2017 | 06:46
0
Nguyễn Quang Hưng khai nhận đã sát hại thiếu phụ chạy xe ôm nhằm mục đích cướp tài sản rồi mang đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Khoảng 12h ngày 7/11, một người dân phát hiện thi thể một phụ nữ khoảng 30 tuổi tại vườn cây của bệnh viện Quân y 91, thuộc tổ dân phố Đầu Cầu, phường Ba Hàng (thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên). Trên thi thể có nhiều vết thương. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an thị xã Phổ Yên đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi đồng thời báo lên Công an tỉnh Thái Nguyên để phối hợp xử lý vụ việc. (Ảnh Tri thức trẻ)

Khoảng 12h ngày 7/11, một người dân phát hiện thi thể một phụ nữ khoảng 30 tuổi tại vườn cây của bệnh viện Quân y 91, thuộc tổ dân phố Đầu Cầu, phường Ba Hàng (thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên). Trên thi thể có nhiều vết thương. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an thị xã Phổ Yên đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi đồng thời báo lên Công an tỉnh Thái Nguyên để phối hợp xử lý vụ việc. (Ảnh Tri thức trẻ)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên xác định đây là vụ án mạng. Nạn nhân là chị Trương Thị H. (SN 1982, quê quán huyện Yên Phong, Bắc Ninh), làm nghề xe ôm ở khu vực cổng khu công nghiệp Yên Phong. (Ảnh Zing)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên xác định đây là vụ án mạng. Nạn nhân là chị Trương Thị H. (SN 1982, quê quán huyện Yên Phong, Bắc Ninh), làm nghề xe ôm ở khu vực cổng khu công nghiệp Yên Phong. (Ảnh Zing)

Chị H. tử vong do bị đâm nhiều nhát ở đầu và cơ thể. (Ảnh Thời đại)

Chị H. tử vong do bị đâm nhiều nhát ở đầu và cơ thể. (Ảnh Thời đại)

Sau quá trình kiểm tra, công an thu được đoạn video ghi lại hình ảnh nạn nhân điều khiển xe máy chở theo một nam thanh niên. Theo đó, khoảng 10h ngày 7/11, cách thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân nạn khoảng 2 tiếng (lúc 12h cùng ngày), chị H. đã điều khiển xe máy Honda màu xanh di chuyển theo hướng Hà Nội - Thái Nguyên chở theo một nam thanh niên kín mặt, đội mũ bảo hiểm.

Sau quá trình kiểm tra, công an thu được đoạn video ghi lại hình ảnh nạn nhân điều khiển xe máy chở theo một nam thanh niên. Theo đó, khoảng 10h ngày 7/11, cách thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân nạn khoảng 2 tiếng (lúc 12h cùng ngày), chị H. đã điều khiển xe máy Honda màu xanh di chuyển theo hướng Hà Nội - Thái Nguyên chở theo một nam thanh niên kín mặt, đội mũ bảo hiểm.

Tuy nhiên khi phát hiện thi thể nạn nhân bị sát hại thì chiếc xe máy Wave Alpha màu xanh của nạn nhân đã biến mất. (Ảnh Dân Việt)

Tuy nhiên khi phát hiện thi thể nạn nhân bị sát hại thì chiếc xe máy Wave Alpha màu xanh của nạn nhân đã biến mất. (Ảnh Dân Việt)

Sau 3 ngày khẩn trương điều tra vụ việc, cơ quan chức năng xác định và tạm giữ nghi phạm là Nguyễn Quang Hưng (SN 1987, trú ở Phúc Tân, Phổ Yên).(Ảnh: Công an Nhân dân)

Sau 3 ngày khẩn trương điều tra vụ việc, cơ quan chức năng xác định và tạm giữ nghi phạm là Nguyễn Quang Hưng (SN 1987, trú ở Phúc Tân, Phổ Yên).(Ảnh: Công an Nhân dân)

Tại cơ quan công an, đối tượng khai sáng 7/11, đối tượng đã thuê chị H. chở từ khu công nghiệp huyện Yên Phong (Bắc Ninh) về thị xã Phổ Yên. Khi đi đến khu vực vườn cây bệnh viện Quân y 91, lợi dụng lúc vắng vẻ nên y đã nảy sinh ý định giết chị H. để cướp tài sản. Ngay sau khi sát hại nạn nhân, Hưng đã lấy đi chiếc xe máy và điện thoại rồi mang đi cầm cố cho một người ở xã Phúc Thuận (thị xã Phổ Yên) để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Được biết, Nguyễn Quang Hưng chưa có tiền án, tiền sự và không có biểu hiện nghiện hút nhưng không có công việc, nghề nghiệp ổn định nên hay sống lang thang.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai sáng 7/11, đối tượng đã thuê chị H. chở từ khu công nghiệp huyện Yên Phong (Bắc Ninh) về thị xã Phổ Yên. Khi đi đến khu vực vườn cây bệnh viện Quân y 91, lợi dụng lúc vắng vẻ nên y đã nảy sinh ý định giết chị H. để cướp tài sản. Ngay sau khi sát hại nạn nhân, Hưng đã lấy đi chiếc xe máy và điện thoại rồi mang đi cầm cố cho một người ở xã Phúc Thuận (thị xã Phổ Yên) để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Được biết, Nguyễn Quang Hưng chưa có tiền án, tiền sự và không có biểu hiện nghiện hút nhưng không có công việc, nghề nghiệp ổn định nên hay sống lang thang.

Được biết, chị H. kết hôn với anh Nguyễn Tiến V. (SN 1981, trú tại Yên Phong, Bắc Ninh) và hai người có với nhau 2 cậu con trai. Con trai lớn của nạn nhân năm nay 16 tuổi và con út 13 tuổi. (Ảnh Soha)

Được biết, chị H. kết hôn với anh Nguyễn Tiến V. (SN 1981, trú tại Yên Phong, Bắc Ninh) và hai người có với nhau 2 cậu con trai. Con trai lớn của nạn nhân năm nay 16 tuổi và con út 13 tuổi. (Ảnh Soha)

Sau khi Công an tỉnh Thái Nguyên mổ khám nghiệm tử thi xong đã bàn giao thi thể cho chính quyền địa phương để làm thủ tục mai táng. (Ảnh Soha)

Sau khi Công an tỉnh Thái Nguyên mổ khám nghiệm tử thi xong đã bàn giao thi thể cho chính quyền địa phương để làm thủ tục mai táng. (Ảnh Soha)

Lợi dụng đoạn đường vắng vẻ, nghi phạm đã lạnh lùng ra tay sát hại nạn nhân rồi vội vàng lấy xe máy, điện thoại di động…

V.Hương (Tổng hợp)

 

 

Lãnh 14 năm tù, bị cáo giết người đập đầu vào vành móng ngựa

Thứ 2, 06/11/2017 | 21:29
Nghe chủ tọa tuyên án tù đối với mình, Bình vung tay rồi đập đầu vào vành móng ngựa nhưng cảnh sát kịp khống chế đưa Bình ra xe chuyên dụng.

Hải Dương: 5 nghi phạm giết người tại quán karaoke bị bắt giữ

Thứ 6, 03/11/2017 | 19:17
Đến thời điểm hiện tại, đã có 5 nghi phạm dùng dao sát hại anh K. tại quán karaoke Star bị phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ.

Hé lộ mối quan hệ giữa nạn nhân và nghi phạm trong vụ giết người ở Royal City

Thứ 4, 01/11/2017 | 14:24
Theo tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin, nghi can trong vụ giết người ở Royal City có quan hệ tình cảm với nạn nhân.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.