Tin tức về vụ việc cắt ngọn tòa nhà 8B Lê Trực được dư luận quan tâm. Đặc biệt, khi thông tin về việc, đại diện chủ đầu tư nêu đề xuất được hiến phần vi phạm cho Nhà nước được nhiều người dân chú ý.
Nêu quan điểm trước thông tin “chủ đầu tư xin hiến vi phạm cho nhà nước” hầu hết các đại biểu được hỏi đều bác bỏ. Thậm chí có ý kiến cho rằng đề xuất trên vô tình xúc phạm đến các cơ quan chức năng.
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - Nguyên Tư lệnh Quân khu 4.
Sáng 24/11, trao đổi PV Người đưa tin xung quanh câu chuyện liên quan đến tòa nhà 8B Lê Trực, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - Nguyên UVTW Đảng, Nguyên Tư lệnh Quân khu 4 nói: “Tôi vẫn giữ quan điểm của tôi, Thủ tướng đã chỉ thị như thế nào thì bây giờ cứ thế mà làm.”
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nêu quan điểm: “Sai pháp luật thì phải sửa mà Thủ tướng đã có kết luận rồi. Thay đổi sử dụng như thế nào đó thì sợ rằng người ta có động cơ không rõ ràng… nếu thay đổi thì pháp luật không có uy nghiêm nữa.”
Tướng Thước một lần nữa cho rằng tòa nhà nằm ở khu vực nhạy cảm nên việc xử lý là cần thiết. Trước đó, ông cho rằng tòa nhà 8B Lê Trực là công trình “không hợp lòng dân”.
“Xung quanh khu vực trung tâm như vậy, để phá vỡ mất không gian là không nên, không hợp lòng người,” ông Thước nói.
Theo tướng Thước, nếu sai thì dứt khoát phải kiên quyết sửa chứ không thể để cao quá các công trình khác được. Vì công trình này nằm trong khu vực trọng yếu, liên quan đến vấn đề chính trị.
Trả lời báo chí bên lề Quốc hội, ông Phạm Quang Nghị khẳng định: “Không thể dùng hình thức hiến hay tặng để đổi cho những sai phạm được. Nhà nước không khuyến khích những việc làm như thế. Nếu nhà nước chấp thuận thì lần sau các chủ đầu tư khác cũng làm sai”.