Ám ảnh câu chuyện của những người nhặt xác thai nhi trong Nhà máy xử lý rác thải

Ám ảnh câu chuyện của những người nhặt xác thai nhi trong Nhà máy xử lý rác thải

Hữu Việt Tâm
Thứ 4, 24/04/2019 | 18:05
0
Kể từ khi hoạt động đến nay, những người công nhân của Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau đã phát hiện hơn 300 thai nhi bị bỏ rơi theo lượng rác thải tập kết về đây .

Ngày 24/4, ông Nguyễn Hoàng Thám, Giám đốc Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau cho biết, từ khi vận hành đến nay, Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau đã phát hiện hơn 300 thai nhi bị bỏ theo lượng rác thải hàng ngày tập kết về nhà máy để xử lý.

“Cách đây khoảng hơn 1 tuần, tổ sản xuất của nhà máy cũng phát hiện 1 thai nhi rồi trình báo tổ trưởng công nhân. Sau đó, chúng tôi tiến hành vệ sinh thai nhi, mua đồ về tẩm liệm và mua quan quách rồi đem chôn cất trong khuôn viên của nhà máy. Hàng tháng, nhà máy có mời các nhà sư đến cầu siêu cho các thai nhi này”, ông Thám chia sẻ.

Tin nhanh - Ám ảnh câu chuyện của những người nhặt xác thai nhi trong Nhà máy xử lý rác thải

Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau, nơi phát hiện hàng trăm thai nhi trong rác.

Theo ông Thám, hiện nay, quỹ đất nhà máy đã đầy, không còn chỗ để tiếp tục chôn cất, còn nếu thực hiện hỏa thiêu thì nhà máy không đủ kinh phí. Trước thực tế nan giải này, công ty kính trình UBND tỉnh xem xét hướng giải quyết cấp thêm 5ha đất và hỗ trợ chi phí chôn cất cho các thai nhi. Nhưng phương pháp hữu hiệu nhất là công tác kiểm tra, kiểm soát rác từ đầu nguồn để giảm thiểu việc bỏ thai nhi theo xe rác vào nhà máy.

Dẫn chúng tôi đi dạo một vòng xem quy trình vận hành nhà máy, anh Lê Minh Cảnh, Tổ trưởng tổ công nhân cho biết: “Các thai nhi thường được đựng trong các bọc đen, bên trong dùng giấy báo gói lại. Đa số khi phát hiện các bé không còn được nguyên vẹn vì thông thường rác đưa về nhà máy sẽ qua công đoạn nghiền xé các bao rác”.

Theo anh Cảnh, sau khi hoàn tất thủ tục, các thai nhi được chở đến khu vực bờ cặp hàng rào trong khuôn viên để chôn cất. Địa điểm chôn các bé khá yên tĩnh, ít có ai đến phá quấy hay đào xới. Do số lượng lớn nên nhà máy phải tiết kiệm diện tích chỉ đào một lỗ vừa đủ để bỏ hũ đựng thai nhi và lấp lại đắp mô. Qua thời gian, mưa gió khiến các mộ này cũng lạng đi, không còn thấy mô.

Tin nhanh - Ám ảnh câu chuyện của những người nhặt xác thai nhi trong Nhà máy xử lý rác thải (Hình 2).

Khu vực chôn cất các thai nhi.

Trao đổi với PV, chị Huỳnh Thị Điệp, Tổ phó tổ công nhân cho biết: “Thông thường khi các chị em báo phát hiện thai nhi thì tôi sẽ phụ trách liệm. Từ năm 2013 đến nay thì số lượng thai nhi được chôn cất rất nhiều, nhiều khi một hũ phải đựng đến 2 thai nhi”.

Theo chị Điệp, ở những lần đầu tiên, chị em công nhân rất sợ khi phát hiện xác thai nhi, nhưng càng về sau khi số lượng phát hiện nhiều lên thì họ cũng quen dần. Bây giờ mỗi khi phát hiện xác thai nhi thì mỗi người một việc để chôn cất sớm, vì để càng lâu thì càng tội. “Lúc đầu tôi cũng khá bỡ ngỡ với các thủ tục chôn cất thai nhi, sau đó có về tham khảo ý kiến của cha, dần dần tôi cũng làm theo và thực hiện chôn cất các bé”, chị Điệp bộc bạch.

Liên quan đến vụ việc trên, UBND tỉnh Cà Mau cũng có văn bản giao UBND TP.Cà Mau chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh về tình trạng xác thai nhi bị bỏ theo lượng rác thải tập kết về Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau.

Công an thông tin vụ phát hiện 2 xác thai nhi trong nhà vệ sinh

Chủ nhật, 17/09/2017 | 19:30
Thấy đau bụng, chị H. liền đi vào nhà vệ sinh của công ty, rồi sinh cả hai con tại đây. Tuy nhiên, hai bé tử vong trước khi ra đời...

Phát hiện xác hai thai nhi trong thùng rác

Thứ 3, 12/09/2017 | 20:04
Nhiều công nhân sợ hãi khi phát hiện bên trong bịch rác có xác của hai thai nhi. Sau đó, vụ việc được trình báo cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Hoảng hồn phát hiện xác thai nhi đang phân hủy bên vệ đường

Thứ 3, 01/12/2015 | 19:58
Thấy khói hương nghi ngút, người dân đi tập thể dục lúc sáng sớm liền dừng lại xem thì tá hỏa phát hiện thi thể thai nhi đang trong giai đoạn phân hủy.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.