Án chung thân cho bảo mẫu bạo hành khiến cháu bé 17 tháng tuổi tử vong

Võ Công Thư
Thứ 3, 30/01/2024 | 18:51
2
HĐXX nhận định, hành vi bạo hành cháu bé 17 tháng tuổi của bị cáo Nguyễn Ngọc Phượng là đặc biệt nghiêm trọng, nên tuyên bị cáo mức án nghiêm khắc.

Ngày 30/1, TAND thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Phượng (32 tuổi, quê tỉnh Bình Phước) về tội Giết người.

Hồ sơ điều tra - Án chung thân cho bảo mẫu bạo hành khiến cháu bé 17 tháng tuổi tử vong

Bị cáo Phượng được xác định là người đã có hành vi bạo hành cháu bé mới 17 tháng tuổi mà Phượng nhận chăm sóc, dẫn đến việc cháu bé bị chấn thương sợ não và tử vong hồi tháng 11/2022. (Ảnh: Song Mai).

Theo cáo trạng, thông qua mạng xã hội, anh Trương Hoàng Đ. biết Nguyễn Ngọc Phượng nhận trông trẻ từ 3 tháng tuổi trở lên nên đến nhà gặp Phượng để gửi con gái của mình là cháu Trương Gia H. (sinh ngày 6/6/2021).

Theo thỏa thuận, Phượng sẽ nhận trông giữ và chăm sóc cháu H. cả ngày và đêm với giá 5 triệu đồng/tháng. Ngày 25/9/2022, anh Đức đưa cháu H. đến gửi cho Phượng, tại phường Phú Mỹ (quận 7).

Trong quá trình nhận chăm sóc, cháu Trương Gia H. hay khóc và quấy nên Phượng đã nhiều lần đánh, tra tấn nạn nhân.

Theo đó, khoảng 13h ngày 3/10/2022, cháu H. quấy khóc không chịu ngủ làm ảnh hưởng đến các cháu khác nên Phượng dùng tay phải tát vào mặt nạn nhân. Ngày 5/10/2022, cháu H. khóc, đòi bế nên Phượng dùng tay phải đánh vào bắp tay và bắp chân của bị hại.

Từ ngày 6/10/2022 đến ngày 13/10/2022, mỗi lần cháu H. khóc không dỗ được, Phượng đều dùng tay phải đánh vào tay, chân. Tiếp đó, trưa 30/10/2022, cháu H. khóc, không chịu ngủ nên Phượng dùng tay phải đánh vào lưng và chân phải của cháu.

Chiều 3/11/2022, Phượng đưa bình sữa cho cháu H. song cháu bé không uống. Ngay lập tức, Phượng đánh vào tay, đầu bị hại. Ngày hôm sau, khi Phượng đang dọn nhà thì cháu H. khóc, tức giận, đối tượng liền dùng cán chổi đánh nhiều cái vào người nạn nhân.

Tương tự, chiều 5/11/2022, Phượng đang tắm cho cháu H. thì cháu H. khóc nên Phượng dùng tay đánh nhiều cái vào đầu nạn nhân.

Tối 6/11/2022, sau khi cho cháu H. ăn xong thì Phượng thấy nạn nhân có biểu hiện lừ đừ, gọi không thấy có phản ứng gì. Bị can nghĩ cháu bé bị nghẹn thức ăn nên đỡ cháu dậy vỗ mạnh vào lưng, đồng thời ôm từ phía sau xiết mạnh vào bụng để bé H. nôn thức ăn ra nhưng không được.

Lúc này, Phượng bế cháu H. dậy tát vào má nhưng vẫn không thấy phản ứng nên nữ bị can cùng chồng chở nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời gọi điện thông báo cho cha của nạn nhân.

Khi anh Đ. chạy vào Bệnh viện thì thấy bé toàn thân tím tái, hôn mê và trên người có nhiều vết bầm tím. Anh nghi ngờ bé bị người giữ trẻ đánh đập nên đã đến Công an phường Phú Mỹ (quận 7) trình báo. Đến sáng ngày 8/11, bé H. đã tử vong. Theo kết luận giám định, cháu H. tử vong do chấn thương sọ não.

Ngày 11/11/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phượng. Tại CQĐT, Phượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội khiến bé gái 17 tháng tuổi tử vong.

Khai tại tòa, bị cáo Phượng cho rằng gia đình bé H. có hoàn cảnh khó khăn nên bị cáo nhận trong giúp cháu bé, còn mức phí 5 triệu/tháng chỉ đủ để mua tã, sữa. Tính đến khi sự việc xảy ra, bị cáo Phượng mới chỉ nhận 2 triệu đồng từ anh Đ..

Cũng theo bị cáo Phượng, trong số những cháu bé mà Phượng nhận chăm sóc thì cháu H. quấy nhất. Chồng bị cáo nhiều lần nói trả con cho anh Đ., không nhận chăm sóc nữa nhưng vì thương hoàn cảnh của anh Đ. nên bị cáo cố gắng.

“Khi cháu H. quấy khóc, bị cáo không kiềm chế được nên có đánh cháu, nhưng chỉ để hù dọa chứ không có ý định tước đoạt mạng sống cháu bé”, Phượng khai.

Đến tòa với tư cách đại diện bị hại, anh Đ. cho biết khi cháu H. được 16 tháng tuổi thì mẹ cháu bỏ đi. Dù thương con thiếu thốn tình cảm, nhưng vì mưu sinh nên phải gửi con cho Phượng để chạy xe ôm kiếm sống, không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng.

Về phần mình, bị cáo Phượng mong nhận được sự tha thứ, khoan hồng. Tuy nhiên, HĐXX đánh giá hành vi bạo hành đến chết cháu bé còn nhỏ là nguy hiểm cho xã hội, gây đau thương, mất mát cho gia đình nạn nhân...nên cần có mức án tương xứng, đủ tác dụng giáo dục riêng với bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội.

Từ các nhận định trên, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Ngọc Phượng tù chung thân về tội Giết người. Ngoài mức án tù, bị cáo Phượng còn phải bồi thường 180 triệu đồng cho đại diện bị hại.

Sắp xét xử bảo mẫu bạo hành khiến cháu bé 17 tháng tuổi tử vong

Thứ 4, 10/01/2024 | 11:50
Quá trình nhận trông cháu bé 17 tháng tuổi, Phượng đã nhiều lần dùng tay, chổi, bình sữa đánh cháu bé khi cháu quấy khóc, không chịu ngủ khiến cháu bé tử vong.
Cùng tác giả

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.