Tàu ngầm của Hải quân Ấn Độ (ảnh minh họa)
Chaitanya Mallapur – chuyên gia an ninh Ấn Độ gần đây tuyên bố trên tờ Hindustand Times rằng việc một tàu ngầm điện diesel chủng Type 039A của Hải quân Trung Quốc xuất hiện tại cảng Karachi của Pakistan khi đang trên đường trở về Trung Quốc từ vùng biển A Rập cách đây 2 tháng là lời cảnh báo đối với an ninh quốc gia của Ấn Độ.
Chaitanya Mallapur cho rằng hạm đội tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc đã trở thành mối đe dọa ngày càng lớn đối với an ninh hàng hải của Ấn Độ.
Trước đó, theo nguồn tin của tình báo Ấn Độ, sau khi chiếc tàu ngầm của PLA cập cảng Karachi vào ngày 22/5/2015 vừa qua, chiếc tàu ngầm của Trung Quốc với 65 thủy thủ đã lưu lại đây 1 tuần lễ để nhận tiếp tế và nạp nhiêu liệu.
Không giống như đa số các tàu ngầm thông thường khác, chiếc tàu ngầm lớn Yuan của Hải quân Trung Quốc có khả năng lặn sâu và lặn lâu liên tục trong lòng biển vài tuần liên tiếp.
Theo Chaitanya Mallapur, có được khả năng này vì tàu ngầm Trung Quốc đã được lắp đặt hệ thống động lực đẩy độc lập không phụ thuộc vào không khí giống công nghệ tàu ngầm tàu ngầm của một số nước tiên tiến nhất hiện nay.
Tàu ngầm của Hải quân Ấn Độ
Hiện nay, Hải quân Ấn Độ có tổng cộng 14 tàu ngầm, duy nhất trong số đó có tàu ngầm INS Chakra là tàu ngầm hạt nhân thuê của Nga.
Trong khi đó, Trung Quốc có tổng cộng 68 tàu ngầm thông thường lẫn hạt nhân, số lượng đã lớn gấp 4 lần tàu ngầm của Hải quân Ấn Độ.
Theo chuyên gia Chaitanya Mallapur, Trung Quốc có ít nhấ